Đến nội dung chính

Chương 104

admin 658 Chữ Cài Đặt

Trong phòng giám sát của căn cứ Tây Ninh, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ngay lúc ấy, một sĩ quan thông tin bước nhanh vào phòng.

“Thưa Tư lệnh.”

“Đội phản ứng nhanh số 3 vừa báo về.”

“Có trường hợp người biến đổi sức mạnh kinh người thành công phá vỡ cửa phòng.”

Viên sĩ quan vừa báo cáo xong vẫn đứng nghiêm trước màn hình điện tử.

Ông Hùng trầm giọng hỏi:

“Toàn bộ quá trình đều được camera ghi lại?”

Vị sĩ quan đáp lời:

“Xin báo cáo thủ trưởng.”

“Camera an ninh của gia đình cùng camera gắn trên người chiến sĩ đều ghi lại đầy đủ.”

Rất nhanh, màn hình lớn trong phòng họp hiện lên đoạn ghi hình.

Một căn nhà cấp bốn ở thị xã Hòa Thành.

Người đàn ông trung niên sau khi sốt cao liên tục đã được cả gia đình đưa vào phòng ngủ theo đúng hướng dẫn của Đài Truyền hình Tây Ninh.
Hai tay ông bị trói bằng ga giường. Cửa phòng được khóa.

Bên ngoài còn chèn thêm một chiếc tủ gỗ.

Người vợ cùng hai con gái ngồi run rẩy ngoài phòng khách, liên tục gọi điện lên tổng đài.

Mười lăm phút sau.

Đội phản ứng nhanh có mặt.

Nhưng ngay khi chiếc xe quân sự vừa dừng trước cổng… Một tiếng động cực lớn vang lên.

Rầm!

Cánh cửa phòng ngủ bật tung.

Chiếc tủ gỗ nặng hàng trăm ký bị hất ngã sang một bên.

Người đàn ông lao thẳng ra ngoài.

Hai cổ tay vẫn còn treo lủng lẳng đoạn ga giường đã bị kéo đứt.

Trong phòng giám sát.

Không ít người vô thức siết chặt tay.

Một đại tá công an không nhịn được cau mày:

“Sức mạnh này…”

“Tại sao lại tăng lên nhiều như vậy?”

Đoạn video tiếp tục.

Người vợ hoảng loạn ôm lấy hai con. Người đàn ông hoàn toàn không còn nhận ra người thân.
Ông gầm lên rồi lao tới.

Đúng lúc ấy. Bốn chiến sĩ xông vào.

Một người cầm khiên chống bạo động chặn trước.

Hai người còn lại dùng gậy khống chế:

“Tất cả lùi lại!”

“Khóa mục tiêu!”

Người đàn ông đâm sầm vào tấm khiên.

Lực va chạm mạnh đến mức người chiến sĩ lùi liên tiếp hai bước.

Ngay sau đó. Ông ta há miệng cắn thẳng vào mép khiên.

Viên chỉ huy tại hiện trường hét lớn.

“Không khống chế được!”

“Chuẩn bị nổ súng!”

Trong tích tắc. Một phát súng vang lên.

Đoàng!

Viên đạn ghim thẳng vào đầu, người đàn ông ngã gục xuống nền nhà.

Toàn bộ căn phòng chìm vào yên lặng.

Viên sĩ quan tắt đoạn ghi hình rồi tiếp tục báo cáo.

“Gia đình bốn người.”

“Ba người còn lại an toàn.”

“Lực lượng phản ứng nhanh không có thương vong.”

Ông Hùng khẽ gật đầu.

“Làm tốt.”

Nhưng ngay lúc ấy. Một bác sĩ pháp y đúng bên cạnh viên sĩ quan mở lời:
“Tư lệnh. Còn một việc.”

Ông Hùng nhìn sang:

“Báo cáo.”

“Qua khám nghiệm.”

“Chúng tôi phát hiện người bệnh không phá cửa bằng tay.”

“Mà dùng…vai.”

“Một cú húc trực diện.”

“Cánh cửa gỗ bị bật khỏi bản lề.”

Trong phòng. Không ít người hít sâu một hơi.

Nếu ngay cả cửa phòng ngủ cũng không giữ được người bệnh.

Vậy những gia đình bình thường… Lấy gì để tự bảo vệ mình?

Hạ Vy im lặng từ đầu. Lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng.

“Không phải cửa không đủ chắc.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang. Vy nhìn thẳng màn hình:

“Virus đang tiếp tục biến đổi.”

“Hoặc nói đúng hơn… Người chuyển hóa mạnh lên rồi.”

“Nếu đúng như những gì cháu từng mơ thấy.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Ông Hùng uống hết ly trà đã nguội ngắt trên bàn rồi thở dài:

“Thông báo toàn tỉnh.”

“Cập nhật hướng dẫn mới.”

Ngay khi mệnh lệnh được ban hành.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lập tức cắt ngang chương trình đang phát.

Một dòng chữ đỏ hiện lên toàn màn hình.

[THÔNG BÁO KHẨN CẤP – CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH LY NGƯỜI NGHI NHIỄM.]

Bên ngoài căn cứ. Tiếng điện thoại cầu cứu… Vẫn chưa từng ngừng đổ chuông.