Người đàn ông tên Phong sau khi thành công đăng ký tư cách cư dân và được phân bổ công tác, anh ta được hướng dẫn đi đến tiếp để nhận tư trang mang theo.
Cách khu đăng ký không xa là Khu tiếp nhận vật tư cá nhân. Những người mang theo lương thực, thuốc men, nhiên liệu, dụng cụ hoặc thiết bị đều có thể nhận lại hoặc tự nguyện giao nộp để đổi thành Điểm Cống Hiến.
Từng dãy bàn kiểm kê được dựng ngay ngắn. Phía sau là cán bộ hậu cần, tài chính và kỹ thuật cùng làm việc. Mỗi món đồ đều được kiểm tra tình trạng, ghi nhận số lượng rồi định giá theo nhu cầu thực tế của Thành trì.
Anh ta đi đến xếp hàng, khi tới lượt, lập tức đồ dùng quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, vali và hai bao gạo cùng ba thùng mì đều được xếp ngay ngắn dưới bàn.
Cán bộ hậu cần nhanh chóng cân lại rồi nhập thông tin vào hệ thống. Sau đó hỏi ý kiến anh ta:
“Toàn bộ còn nguyên niêm phong. Anh có muốn quy đổi ít vật tư sang điểm cống hiến không?”
Người đàn ông hơi ngạc nhiên.
“Điểm được nhận ở đâu?”
“Nếu tôi đổi 2 thùng mì thì sẽ được bao nhiêu điểm?”
Cán bộ lập tức tra xét và thông báo:
“Mì của anh là mì phổ thông, chúng tôi định giá là 200 điểm một thùng. Anh muốn quy đổi chứ?”
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau khi xác nhận sự đồng ý của anh ta, cán bộ này lập tức cất hai thùng mì đi và thông báo:
“Đã chuyển thẳng vào tài khoản liên kết với căn cước của anh.”
“Anh có thể đi thêm một đoạn để đến khu vực dùng điểm đổi vật tư. Nơi đó có cả dịch vụ thuê bất động sản trong căn cứ.”
Chiếc thẻ được đặt lên máy đọc. Trên màn hình lập tức hiện lên số dư mới.
[Tài khoản cư dân Nguyễn Văn Phong: 400 Điểm Cống Hiến.]
Ở bàn bên cạnh, một gia đình mang theo máy phát điện cỡ nhỏ, hai bình nhiên liệu và một hộp dụng cụ sửa chữa. Sau khi kỹ thuật viên kiểm tra khả năng hoạt động, toàn bộ giá trị cũng được cộng trực tiếp căn cước công dân của chủ hộ.
Những người không muốn giao vật tư vẫn được phép giữ lại. Tuy nhiên, mọi nhiên liệu, thuốc đặc trị, thiết bị phát điện và vật tư nguy hiểm đều phải khai báo để Thành trì quản lý.
Việc định giá không dựa theo giá tiền trước đây, mà dựa trên mức độ khan hiếm và nhu cầu của căn cứ. Gạo, thuốc, nhiên liệu, linh kiện điện, hạt giống và dụng cụ sản xuất được quy đổi cao hơn quần áo, đồ gia dụng hoặc những vật dụng chưa cần thiết.
Sau khi đổi điểm xong, Phong tay xách nách mang đi đến khu vực mà cán bộ hậu cần lúc nãy chỉ.
Đến đó lập tức anh ta được phát một tờ A4 chất liệu rẻ tiền, trên đó ghi bảng giá của từng mặt hàng.
[Phòng tập thể 8 người: 5 điểm/ngày.
Phòng gia đình 4 người: 15 điểm/ngày.
Căn hộ khép kín hai phòng ngủ: 40 điểm/ngày.
Khẩu phần ăn tiêu chuẩn: 2 điểm/phần.
Khẩu phần dinh dưỡng cao cấp: 8 điểm/phần.
Nước tắm: 2 điểm/5 phút.
Nước uống đóng chai: 1 điểm/1L
Sạc điện cho phương tiện cá nhân: 3 điểm/1 tiếng.]
Người đàn ông nhìn bảng giá rồi khẽ gật đầu.
Ít nhất… Ông biết những điểm mình tích lũy được sẽ dùng vào việc gì.
Ở quầy bên cạnh, một gia đình bốn người đang làm thủ tục nhận nhà.
Nhân viên mở bản đồ khu dân cư trên máy tính:
“Hiện khu A và khu B đã kín.”
“Khu C còn căn hộ tầng ba.”
“Gia đình anh có hai người lớn, hai trẻ em.”
“Đủ điều kiện thuê căn hộ loại B.”
“Chi phí bốn mươi điểm mỗi ngày.”
Người phụ nữ hơi lo lắng, em trai cô là bộ đội thuộc quân khu Tây Ninh, hai chị em là trẻ mồ côi, em trai cô thì chưa lập gia đình, nhờ vậy mà gia đình cô có xuất di tản đợt 1:
“Nếu chúng tôi chưa có điểm thì sao?”
Nhân viên mỉm cười:
“Trong ba mươi ngày đầu.”
“Toàn bộ cư dân đều được miễn phí tiền thuê nhà.”
“Sau thời gian đó. Thành trì sẽ bắt đầu thu theo quy định.”
“Nếu hai anh chị đều tham gia lao động.”
“Thu nhập hằng ngày hoàn toàn đủ chi trả.”
“Chi phí ăn uống và học tập của hai bé sẽ được căn cứ chi trả. Tuy nhiên sẽ chỉ là phần cơm tiêu chuẩn kèm một hộp sữa và 1 chai nước 1L mỗi ngày.”
“Anh chị muốn hai bé được ăn uống bồi bổ thêm thì phải mua vật tư bằng điểm cống hiến.”
Hai vợ chồng nghe vậy mới thở phào.
Căn cứ không phát lương thực vô điều kiện.
Cũng không phải biến Thành trì thành một trại tị nạn hay nhà từ thiện.
Mà là xây dựng một xã hội nơi mỗi người đều có trách nhiệm, đều được lao động và đều có thể dùng chính công sức của mình để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.