Đến nội dung chính

Chương 103

admin 602 Chữ Cài Đặt

Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, ông Hùng vẫn chưa đứng dậy. Ông nhìn về phía Quân:

“Trung tâm Công nghệ.”

“Còn một nhiệm vụ nữa.”

Quân lập tức đứng lên:

“Dạ xin nghe lệnh.”

Ông Hùng chậm rãi nói:

“Từ giờ trở đi.”

“Thông tin cũng là một loại vũ khí.”

“Càng nhiều tin giả thì càng nhiều người chết.”

“Tôi muốn toàn bộ hệ thống truyền thông của tỉnh phải hoạt động liên tục.”

Ngay trong chiều hôm đó.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, cùng toàn bộ máy chủ, xe truyền hình lưu động và thiết bị phát sóng được lực lượng quân đội hộ tống di dời lên Thành trì Núi Bà Đen.

Một góc khách sạn Vân Sơn nhanh chóng được cải tạo tạm thời thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông.

Quân cùng Lâm, Tuấn, Phúc và Trí phụ trách thiết lập mạng nội bộ, máy chủ phát sóng, hệ thống livestream và các đường truyền Internet vệ tinh để bảo đảm tín hiệu không bị gián đoạn ngay cả khi mạng quốc gia gặp sự cố.
Đúng sáu giờ tối.

Biểu tượng quen thuộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh xuất hiện trên màn hình.

Ngay sau đó là gương mặt nghiêm nghị của nữ phát thanh viên.

“Đây là bản tin khẩn của Ban Chỉ huy Thành trì Tây Ninh.”

“Đề nghị toàn thể người dân tuyệt đối bình tĩnh.”

“Không tự ý rời khỏi nơi cư trú.”

“Nếu trong gia đình có người xuất hiện sốt cao liên tục, mất kiểm soát hành vi, có biểu hiện hung hăng hoặc tấn công người khác, tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp.”

“Hãy đưa người bệnh vào một phòng riêng nếu còn có thể, khóa cửa hoặc dùng dây, còng nhựa, ga giường cố định hai tay nhằm hạn chế gây nguy hiểm cho người xung quanh.”

“Nếu điều kiện cho phép, hãy dùng tủ, bàn hoặc các vật nặng chèn phía sau cửa phòng.”

“Không tự ý mở cửa.”

“Không cố gắng chữa trị một mình.”
“Hãy gọi ngay đường dây nóng của tỉnh.”

“Mọi cuộc gọi đều sẽ được ghi nhận và lực lượng quân đội, công an, y tế sẽ đến hỗ trợ theo mức độ ưu tiên.”

Cùng thời điểm.

Thông báo tương tự xuất hiện trên Facebook, Zalo OA của tỉnh, website chính thức, các nhóm cộng đồng địa phương và được gửi dưới dạng tin nhắn khẩn đến từng thuê bao di động.

Trong phòng điều hành. Hàng chục tổng đài viên liên tục đeo tai nghe làm việc.

Điện thoại gần như chưa từng ngừng đổ chuông.

“Tổng đài khẩn cấp xin nghe.”

“…”

“Dạ, bác bình tĩnh.”

“Xin cho biết địa chỉ.”

“…”

“Người bệnh đã được khóa trong phòng chưa?”

“…”

“Dạ được, bác tuyệt đối không mở cửa.”

“Đội phản ứng nhanh đang trên đường.”

Ở một bàn khác. Một nữ tổng đài viên trẻ vừa ghi chép vừa cố giữ giọng bình tĩnh.

“Chị nghe em.”
“Đừng khóc.”

“Trong nhà còn mấy người?”

“…”

“Được.”

“Em đưa mẹ vào phòng ngủ.”

“Khóa cửa.”

“Đừng để bà tiếp xúc với ai nữa.”

“Chị đã báo đơn vị gần nhất.”

“Em cố gắng giữ điện thoại.”

Bên ngoài phòng điều hành.

Xe cứu thương, xe cảnh sát và xe quân sự liên tục rời căn cứ.

Tiếng còi hú vang lên khắp các tuyến đường dẫn về trung tâm tỉnh.

Dù phần lớn người dân đều chấp hành khuyến cáo ở trong nhà, số ca chuyển biến nặng vẫn không ngừng xuất hiện.

Có gia đình khóa cửa kịp thời. Có gia đình vì quá thương người thân, không nỡ trói lại.

Cũng có người cho rằng chỉ là sốt thông thường nên cố chăm sóc đến phút cuối.

Chính những phút chần chừ ấy… Đã khiến nhiều bi kịch thương tâm bắt đầu xảy ra.