Đến nội dung chính

Chương 5: Tức nổ phổi, lão tử nói thật mà

admin 919 Chữ Cài Đặt

Không Ly ngồi ngay ngắn, hơi cúi đầu, dáng vẻ như đang chăm chú lắng nghe.

Kết quả, Cơ Trăn Trăn vừa mở miệng đã hỏi một câu rất chi là thần bí: “Chàng có biết trên người phàm nhân có ba ngọn lửa không?”

Không Ly: “…”

“Thể chất ta đặc biệt, từ khi sinh ra đã thiếu mất một hồn, ba ngọn dương hỏa trên người yếu hơn người thường nên rất dễ bị tà ma quấy nhiễu, vì vậy sư phụ ta đã thi pháp phong ấn dương hỏa của ta lại. Sau khi dương hỏa bị phong ấn, tà ma không thể thừa cơ xâm nhập nhưng thân xác ta sẽ phát triển chậm hơn.”

Biểu cảm của Không Ly thoáng chốc ngưng đọng, nhưng hắn vẫn thuận theo lời nàng mà hỏi: “Vậy có cách nào hóa giải không?”

Cơ Trăn Trăn đưa bàn tay mũm mĩm sờ sờ chiếc cằm mượt mà của mình, mắt hơi nheo lại: “Ba ngọn dương hỏa đều bị phong bằng ấn công đức, chỉ cần ta tiêu diệt đủ nhiều tà ma, tích lũy đủ công đức là có thể đả khai phong ấn ngay, cơ thể cũng sẽ dần dần khôi phục lại bình thường.”
Không Ly kiên nhẫn nghe hết, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt: “Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu phu nhân đã kể xong bí mật thì nghỉ ngơi thôi.”

Cơ Trăn Trăn tức nổ phổi: “Lão tử nói thật mà, thật mà!”

“Ta tin phu nhân, chỉ là giờ đã muộn rồi, ngày mai ta sẽ nghe phu nhân kể tiếp.”

Cơ Trăn Trăn: “…”

Ngươi tin cái quần ấy!

Giọng điệu này rõ ràng là đang qua loa với tiểu hài tử!

Cơ Trăn Trăn bực đến mức muốn nhào lên đè hắn xuống sau đó dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh.

Kiếp trước nàng là vị đại sư phong thủy đứng đầu giới phong thủy, đặc biệt tinh thông bói toán. Một câu nàng tuỳ tiện nói cũng được đồng đạo coi như khuôn vàng thước ngọc, một quẻ của nàng càng là ngàn vàng khó được, bao nhiêu nhà giàu quyền quý muốn mời nàng ra mặt đều phải xem nàng có hứng hay không.
Thế mà tên này lại tưởng nàng bịa chuyện?

Thôi bỏ đi bỏ đi, người xuất gia quanh năm ăn chay niệm Phật, lục căn thanh tịnh, chí dương chí thuần, ngày thường vốn đã rất ít khi gặp tà ma. Huống hồ Yến Kinh lại ở dưới chân thiên tử nên được tử long chi khí của bậc cửu ngũ chí tôn bao phủ, tà ma tất nhiên cũng ít hơn những nơi khác.

“Ta buồn ngủ rồi, ngủ đây, chàng tùy ý.” Dứt lời, Cơ Trăn Trăn lập tức ngồi xuống thành tư thế đả tọa rồi nhắm mắt.

Không Ly nhìn viên thịt tròn ngồi xếp bằng nhắm mắt đả tọa y như một tiểu Phật đà trước mặt, tò mò hỏi: “Phu nhân đang làm gì vậy?”

“Dẫn khí nhập thể, đả tọa tu luyện.”

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhi đồng đang ngồi xếp bằng đả tọa ngay ngay ngắn ngắn kia đã bắt đầu cất tiếng ngáy khò khò nho nhỏ.
Ánh mắt của Không Ly dừng ở trên người nàng hồi lâu, sau đó hắn giơ tay điểm một cái vào nơi nào đó trên người cái bánh bao thịt nhỏ, bánh bao thịt nhỏ đang ngồi xếp bằng đả tọa kia liền ngã ngửa ra sau một cách cứng ngắc.

Không Ly cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa, một bóng đen đã nấp trong góc tối từ lâu, vừa thấy hắn ra ngoài liền lập tức cúi đầu cung kính gọi một tiếng: “Công tử.”

“Hộ vệ Cơ gia tuy không nhiều nhưng từ già đến trẻ Cơ gia ai nấy đều tinh thông võ nghệ. Ngươi có chuyện gì gấp mà nhất định phải tìm ta vào lúc này?”

Lúc này trên người Không Ly nào còn còn thấy được vẻ ôn hòa dịu dàng như trước nữa, toàn thân hắn toát ra hơi thở lạnh lùng xa cách.

Lăng Phong thầm kêu khổ trong lòng. Hắn ta đúng là không nên cá cược với người ta, kết quả bị thua nên đành phải nhận cái việc khổ sai này.

“Khởi bẩm công tử, mọi người nghe nói chuyện hôm nay xong thì ai nấy đều vô cùng đau lòng thay cho công tử, cho nên cử ta đến xem công tử một chút.”

Không Ly trầm mặc.

Lăng Phong len lén liếc hắn một cái, sau đó tức giận mắng: “Cơ gia đúng là khinh người quá đáng! Công tử nào đã từng chịu qua nỗi nhục như vậy, Cơ gia bắt công tử ở rể nhà họ đã đành, thế mà còn bắt công tử bái đường với một con gà!”

Không Ly lạnh nhạt liếc hắn ta một cái, da đầu Lăng Phong lập tức tê dại.

Hu hu hu, đúng là hắn ta cứ nói chuyện không nên nói, công tử nhà hắn ta là người hiểu rất rõ mọi chuyện, nhìn thì có vẻ như là một vị tiên giáng trần không nhiễm thế tục phàm trần nhưng kỳ thật lại là một người có thù tất báo, chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Không Ly chắp tay sau lưng, bóng dáng như tiên giáng trần giữa chốn nhân gian nhưng lại toát ra vài phần hiu quạnh: “Dạo gần đây tình hình kinh tế eo hẹp, bạc của Cơ gia không lấy thì uổng lắm.”