Phu quân tiện nghi thương hiệu lê tuyết to bự khẽ chắp tay với Cơ Trăn Trăn, dáng vẻ vô cùng đoan chính thanh nhã giống như một vị quân tử lan hoa: “Vậy nên phu nhân không cần bận lòng, ta tự nguyện vào ở rể Cơ gia, không có ai ép buộc ta cả.”
“Ồ, nếu vậy thì tốt.” Cơ Trăn Trăn liếc hắn một cái.
Nói thực lòng, dung mạo bậc này dù đặt ở thời đại nào cũng xứng danh tuyệt sắc hàng đầu. Huống chi, trên người quả lê tuyết to bự này còn vương chút lễ nghi khắc chế của kẻ tu hành. Cái dáng vẻ quân tử thanh tâm quả dục, chẳng màng thế sự ấy, quả thực khiến người ta dễ nảy sinh dục vọng muốn phá vỡ tất cả.”
Nếu là trước đây nàng nhất định sẽ trêu ghẹo một phen, nhưng hiện tại với cái thân thể nhỏ xíu này nàng thật sự trêu không nổi.
“Ta có thể hỏi phu nhân một chuyện không?” Không Ly nói.
Cơ Trăn Trăn gật gật cái đầu nhỏ một chút, sau đó không nhịn được ngáp một cái: “Dù sao chàng cũng đã cam tâm tình nguyện vào ở rể Cơ gia ta rồi, sau này chúng ta chính là người một nhà, không cần khách sáo.”
Vừa dứt lời, Cơ Trăn Trăn bỗng nhớ ra một chuyện. Nàng giật mình tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ tan biến sạch.
“Ta nhớ lúc sắp bái đường đầu ta đột nhiên đau nhói rồi ngất đi. Vậy nghi thức phía sau tiếp tục thế nào?” Lão phụ thân và các ca ca cũng không nói gì với nàng về chuyện này.
Không Ly lại nhìn nàng một cái.
Cơ Trăn Trăn: “?”
Giao tiếp bằng ánh mắt tuy tốt nhưng mỗi tội nàng đâu có thuật đọc tâm, thực sự không hiểu nổi.
“Phu nhân chờ chút.”
Không Ly biểu diễn ngay một màn biến ra gà sống tại chỗ. Chỉ thấy tay phải hắn khẽ vươn ra giữa không trung, ngay lập tức, một chú gà con vàng óng với lớp lông tơ mềm mại đã hiện ra gọn lỏn trong lòng bàn tay.
Trong hỉ phòng chỉ có hai cây nến đỏ cháy sáng, tuy không tính là quá sáng sủa nhưng cũng không đến mức có một con gà sống nhảy nhót tung tăng trong phòng mà Cơ Trăn Trăn cũng không nhìn thấy, hơn nữa gà con chẳng phải đều líu ra líu ríu sao, vậy mà đến một tiếng gáy nàng cũng không nghe thấy. Đúng thật là kỳ lạ.
Không Ly nâng con gà con đưa đến trước mặt nàng.
Khuôn mặt Cơ Trăn Trăn hiện lên vẻ mờ mịt.
Ánh mắt Không Ly nhìn gà con vô cùng dịu dàng và từ ái như gà mẹ nhìn con mình: “Phu nhân thấy con gà con này có giống phu nhân không? Hôm nay ta đã bái đường cùng nó đấy.”
Cơ Trăn Trăn: “…”
Nàng từng nghe qua chuyện nữ tử xung hỉ* sẽ bái đường với gà trống, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lang quân ở rể lại bái đường cùng một con gà con.
(* Xung hỉ: Cưới để giải trừ vận xui, tà khí.)
Cơ Trăn Trăn bỗng có chút chột dạ.
“Hôm nay khiến phu quân thiệt thòi rồi. Sau này ta nhất định sẽ đền bù gấp đôi cho chàng.”
Không Ly khẽ cười, phối hợp với bộ hỉ bào đỏ thắm trông thực sự phong hoa tuyệt đại: “Phu nhân cũng không phải cố ý không cùng ta bái đường mà là có nguyên nhân. Nếu phu nhân thực lòng thương ta thì sau này nếu có dư tiền hãy cho ta một ít, ta cũng có thể dùng để trợ cấp cho biệt uyển.”
Cơ Trăn Trăn trợn tròn mắt.
Loại chuyện như đòi tiền này mà cũng có thể nói tự nhiên đến vậy, không hổ là hắn!
“Chàng cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho chàng ăn ngon mặc đẹp.” Cơ Trăn Trăn vỗ bộ ngực bé nhỏ của chính mình cam đoan.
“Đúng rồi, vừa nãy chàng muốn hỏi ta chuyện gì ấy nhỉ?”
Không Ly nghe vậy liền đặt gà con sang một bên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh nến kia khẽ lướt qua người nàng: “Từ lúc lần đầu tiên gặp phu nhân ta đã muốn hỏi, phu nhân… năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cơ Trăn Trăn cúi đầu nhìn nhìn thân hình nhỏ xíu của mình, sau đó thở dài nói: “Trước khi thành thân không phải đã hợp bát tự rồi ư, chàng sao lại không biết? Ta năm nay mười ba.”
Không Ly nghi hoặc: “Trên hôn thư thì đúng là viết vậy, nhưng phu nhân chắc chắn là mười ba chứ không phải ba tuổi chứ?”
Cơ Trăn Trăn lập tức trừng mắt, giọng điệu vừa non nớt vừa dữ dằn quát: “Chàng có phải bị mù hay không? Thân thể bé nhỏ này của ta rõ ràng là tầm năm, sáu tuổi!”
Không Ly nhìn khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh của nàng, sau đó mỉm cười một cách ôn hòa: “Phu nhân nói chí phải. Có điều năm sáu tuổi với ba tuổi dường như cũng không khác nhau là mấy?”
Cơ Trăn Trăn tức tối khoanh cái tay mũm mĩm trước ngực: “Thôi được, phu thê nhất thể, có vài chuyện cũng nên để chàng biết.”