Đến nội dung chính

Chương 6: Nuôi đi, nuôi cho béo tốt rồi làm thịt

admin 943 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Lăng Phong cảm thấy xót xa lắm.

Phủ bọn họ đúng là nghèo thật. Nhưng dù có nghèo thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức muốn công tử hi sinh sắc tướng và tôn nghiêm cơ chứ. Huống hồ một khi đã vào Trấn Quốc Công phủ sau đó muốn rời đi sẽ rất khó, bởi vì cả Yến Kinh ai cũng biết Không Ly công tử đã ở rể Cơ gia.

Nhưng đúng lúc này công tử nhà hắn ta bỗng ngước lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt tĩnh lặng như chứa đựng vẻ trách trời thương dân của Bồ Tát nhưng giọng nói thốt ra lại lạnh nhạt vô cùng: “Ta quan sát tinh tượng vào ban đêm, Cơ gia sắp gặp đại nạn nhưng họa không liên quan đến ta.”

Lăng Phong chấn động trong lòng.

Không thể nào, Cơ gia này sắp sụp đổ sao?

Năm xưa lão Trấn Quốc Công quá cố cùng Trấn Quốc Công đương nhiệm có công theo rồng, bao năm qua Cơ gia cũng hết sức tận tụy. Ngoại trừ chuyện tác phong làm việc của cả nhà bọn họ có phần bá đạo, cho đến nay vẫn tiếp tục giữ nguyên phong cách thổ phỉ của mình ra thì bọn họ cũng không hề hai lòng với Hoàng đế. Hoàng đế cũng rất ưu ái Trấn Quốc Công, có thể nói bao năm nay Cơ gia vẫn luôn phong quang vô hạn.
Khóe môi Không Ly khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo: “Ngay cả những cựu thần trung thành cũng có lúc chó cùng rứt giậu, huống hồ bản thân Cơ Đại Chùy vốn có xuất thân là thổ phỉ. Nếu hắn bị lạnh nhạt, quay đầu tạo phản cũng là chuyện có thể xảy ra.”

Lăng Phong chưa bao giờ nghi ngờ lời chủ tử. Công tử nhà hắn chưa từng tính toán sai lầm, cũng hiểu rõ lòng người nhất.

“Thuộc hạ đã hiểu. Đợi đến khi Cơ gia sụp đổ, công tử liền có thể thoát thân.”

Không Ly ậm ừ một tiếng: “Cơ gia có không ít kỳ trân dị bảo, ta sẽ vơ vét nhiều thêm một chút trước khi đi.”

Khóe miệng Lăng Phong giật giật. Xem ra đây mới là nguyên nhân thực sự khiến công tử dù biết Cơ gia sắp xong đời nhưng vẫn cố tình lượn một vòng qua đây.

“Uất ức cho công tử quá.”

Không Ly liếc hắn ta một cái, sau đó lấy thứ gì đấy từ trong tay áo rồi ném ra.
Lăng Phong còn chưa nhìn rõ là thứ gì đã vội vàng đón lấy.

Sau đó hắn ta trố mắt nhìn con gà con lông tơ mềm mại đã bị người ta phong bế cổ họng trong tay, vẻ mặt mờ mịt.

“Cầm về mà nuôi, nuôi cho béo tốt rồi làm thịt.”

Lăng Phong: Ồ.

Lăng Phong ngộ ra rồi, đây hẳn chính là con gà con đã bái đường thành thân với công tử.

Nuôi cho béo tốt rồi làm thịt vốn là chuyện công tử thích nhất, xem ra con gà con này không còn đường sống.

Trên giường hỉ, Cơ Trăn Trăn đang ngủ say chợt nhíu nhíu đôi mày nhỏ, trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Không Ly đứng bên giường nhìn chằm chằm vào chiếc cổ mảnh mai của nàng một lúc, sau đó liền nhấc bổng tiểu mập mạp bốn vó chổng lên trời này lên như xách gà con rồi đặt vào bên trong giường, còn mình thì nằm ở mép ngoài.
Khoảnh khắc vừa nằm xuống, hàng lông mày của Không Ly bất giác giãn ra, khẽ thở dài một hơi rất nhỏ.

Không hổ là Cơ gia xa hoa vô độ, chiếc giường này quả nhiên mềm mại.

Ban đầu Không Ly ngủ rất ngon, ngược lại Cơ Trăn Trăn ngủ không yên giấc lắm, cho đến khi Cơ Trăn Trăn ôm được một khúc gỗ tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt.

Khoảnh khắc nhóc con bên cạnh áp lại gần, Không Ly lập tức nhận ra ngay. Suýt chút nữa hắn đã ném người ra ngoài, may mà kịp thời kìm lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc do dự đó, viên thịt nhỏ này đã quấn chặt hai tay hai chân lên người hắn, chẳng khác nào một con bạch tuộc.

Không Ly vốn không quen người lạ tới gần lập tức cứng đờ cả người.

Hắn rũ mắt nhìn xuống.

Dù là trong đêm tối, hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng cánh tay nhỏ đang đặt trên ngực hắn trắng nõn đến nhường nào, lại còn mũm mĩm chia thành mấy khúc.

Một cánh tay non nớt nhường này, hắn chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể bẻ gãy ngay…

Cơ Trăn Trăn ôm khúc gỗ tỏa hương dịu nhẹ ngủ một mạch đến sáng, lúc tỉnh dậy bên khóe miệng vẫn còn một vệt nước dãi.

Nhân lúc không ai để ý, Cơ Trăn Trăn vội vàng lau đi. Có lẽ vì cơ thể hiện tại chỉ dừng lại ở mức năm sáu tuổi nên không kiểm soát tốt được phản ứng sinh lý, cộng thêm với việc đêm qua mơ thấy mình đang gặm móng giò heo nên nước miếng tiết ra có hơi nhiều.

Cơ Trăn Trăn vội vàng hủy diệt chứng cứ, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức đối diện với một người sống sờ sờ, dọa nàng nhảy dựng: “Á!”

Không Ly mày mắt ôn hòa, khóe môi mỉm cười như trăng sáng gió mát nơi núi sâu. Hắn cất giọng an ủi: “Phu nhân còn nhỏ, khóe miệng chảy chút kim tân ngọc dịch là chuyện bình thường, không cần để tâm.”

Cơ Trăn Trăn: “…”