Sau khi cười ngây ngô hồi lâu, lão phụ thân cùng một đám ca ca kéo Cơ Trăn Trăn hỏi đông hỏi tây. Khi đã xác nhận tiểu nương tử được cưng chiều duy nhất trong phủ bọn họ thực sự đã trở nên thông minh, lúc này bọn họ mới ai về phòng nấy tiếp tục ngủ.
Dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, Cơ Trăn Trăn một lần nữa rửa mặt chải đầu một phen, để lộ ra một gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mịn như bánh bao, giống như chỉ cần dùng đầu ngón tay chọc một cái cũng có thể chọc ra nước.
Đợi sau khi nha hoàn lui ra, trong phòng một lớn một nhỏ mắt đối mắt nhìn nhau.
Cơ Trăn Trăn vỗ vỗ giường cưới bên cạnh, khuôn mặt bánh bao banh ra: “Phu quân ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”
Vừa nghe thấy hai chữ phu quân mềm mại non nớt ấy, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Không Ly thoáng hiện một tia sáng âm u.
Bậc quân tử đoan chính hướng nàng hơi hành lễ, sau đó đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, sắc mặt ôn hòa, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Phu nhân cứ nói.”
Cơ Trăn Trăn khoanh chân ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính lộ ra một vẻ nghiêm nghị: “Ta biết để chàng cưới một cây củ cải đỏ như ta là ủy khuất cho chàng, chàng cũng không thực sự muốn ở rể Cơ gia, hết thảy đều là do phụ thân ta thương ái nữ rồi làm khó người khác. Sau này ta sẽ tìm cơ hội giúp chàng giả chết xuất phủ, trả lại tự do cho chàng.”
Không Ly thoáng ngẩn ra: “Phu nhân nói đùa rồi, việc ở rể Cơ gia là ta tự nguyện. Ta từng theo gia sư vào cung giảng đạo, lại vì muôn dân thiên hạ mà nhập trần tục, Thánh Thượng nào dám ép buộc ta.”
Cơ Trăn Trăn “Ồ?” một tiếng: “Vì muôn dân thiên hạ mà nhập trần tục? Đại sư, chàng nói rõ hơn chút đi?”
Không Ly hơi cụp mi. Dưới ánh nến, dung mạo thanh tuấn của hắn nhìn qua càng thêm ôn hòa vô hại: “Người ngoài thế gian vốn không nên can thiệp chuyện trần thế. Năm năm trước ta tính ra được Giang Châu sẽ gặp nạn lũ lụt khiến bách tính ly tán, trong lòng không đành nên đã giấu sư phụ tiết lộ thiên cơ với Thánh Thượng. Vì chuyện ấy nên ta đã bị trời phạt, toàn bộ đệ tử Phật môn trong Thông Thiên Tự bị liên lụy rồi mất đi năng lực tiên tri, cũng bởi vậy mà sư phụ đã trục xuất ta khỏi Phật môn.”
Cơ Trăn Trăn há hốc miệng thành hình chữ O.
Hô hô hô, nói cứ như thật vậy, nếu không phải nàng thạo nghề nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra người trước mặt này không phải người đồng đạo thì suýt chút nữa nàng đã tin rồi!
Có khuất tất, chuyện này tuyệt đối có khuất tất.
“Nếu Thánh Thượng không thể ép chàng thì tại sao chàng lại đồng ý ở rể Cơ gia? Chàng không cảm thấy bị khuất nhục sao?”
Không Ly liếc nàng một cái.
Cơ Trăn Trăn bị ánh mắt này nhìn đến ngẩn ngơ.
“Chủ yếu là Cơ gia cho quá nhiều.”
Cơ Trăn Trăn: “…”
Hả hả hả?
“Thánh Thượng ban cho ta một biệt uyển để thanh tu. Biệt uyển cần người trông coi, giữ những người này lại thì phải phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho họ, lại thêm các chi phí khác của biệt uyển…”
Nói đến đây, Không Ly khẽ mỉm cười với tiểu tức phụ, sau đó nói một cách rất ngượng ngùng: “Trong túi vi phu hơi rỗng, may nhờ nhạc phụ đại nhân kịp thời đến cầu hôn và cho ta một số bạc lớn nên đã giải quyết được cấp bách trước mắt của ta.”
Cơ Trăn Trăn trợn mắt há mồm, tam quan sụp đổ.
Nàng ngàn vạn lần không ngờ tới người thoạt nhìn như gió mát trăng thanh trước mắt này lại có thể cúi đầu vì năm đấu gạo.
Không Ly dường như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nhàn nhạt cười: “Thứ ta ăn chính là ngũ cốc hoa màu, ta cũng là một kẻ phàm tục mà thôi.”
Cơ Trăn Trăn: “Nếu Thánh Thượng kính trọng chàng thì cớ gì chàng không cầu ban thưởng ít bạc hoặc ruộng đất cửa hàng gì đó?”
Không Ly thở dài: “Người xuất gia sao có thể nhận những tục vật ấy chứ.”
Cơ Trăn Trăn: “…”
Ngươi là người xuất gia cái quỷ ấy!
Sau khi tán gẫu vài câu, Cơ Trăn Trăn lại không dám chắc nữa. Một tia cảm giác không hài hòa mà trước đó nàng cảm nhận thấy trên người hắn kia chẳng lẽ chỉ là ảo giác của nàng?
Hơn nữa người này có chỗ nào là cái gì mà đóa tuyết liên lạnh lùng xa cách trên đỉnh núi cao cơ chứ, đây rõ ràng chính là một quả lê tuyết to bự, chỉ cần cắn một miếng là thấy ngay nhiều nước thịt dày, vừa giòn vừa ngọt.