Cơ Trăn Trăn chợt nhớ ra tối nay nàng là tân nương, trong phòng có người khác cũng không có gì lạ. Đây chính là vị nữ tế tên Không Ly mà phụ thân nàng đã khóc lóc om sòm lăn lộn ăn vạ trước Thánh Thượng để cầu xin về.
Cơ Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn người kia.
Quả nhiên nào phải quỷ quái gì, rõ ràng là một mỹ nam tử đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn sau bàn.
Người nọ vận hỉ bào tân lang màu đỏ thẫm, mái tóc được búi gọn gàng bằng ngọc quan, dung mạo thanh tú vô song, từng đường nét như được chạm trổ tinh tế, mày mắt đậm nhạt hài hòa tựa tranh thủy mặc. Cả người như một khối mỹ ngọc ôn nhuận nhưng lại mang theo hai phần lãnh đạm xa cách.
Hắn chăm chú nhìn Cơ Trăn Trăn, ánh mắt xuyên qua ngọn nến đang lay động nhẹ nhàng, phủ lên một tầng sáng lấp lánh, thoạt nhìn lại càng thêm ôn hòa động lòng người.
Cơ Trăn Trăn lại nhíu chặt hàng mày nhỏ.
Nhìn tướng người có thể đoán biết tính tình, suy xét phúc họa, lớn thì có thể tìm lành, nhỏ thì cũng có thể tránh dữ.
Người này thoạt nhìn là tướng mạo đại phú đại quý, nhưng quan sát kỹ lại giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù.
Hoa nở trong sương, trăng soi đáy nước, đều là hư ảo.
Nàng nhìn không thấu người này.
Không Ly đột nhiên đứng dậy.
Tư thế Cơ Trăn Trăn nhìn hắn lập tức chuyển từ ngẩng đầu thành ngước nhìn.
Tốt… Hai chân thật là dài.
Thân hình cao ráo, phong thái đoan chính, dù khoác trên mình bộ hỉ bào đỏ rực rỡ cũng không che giấu nổi tiên khí thoát tục không dính khói lửa trên người hắn.
Vị phu quân tiện nghi rũ mắt nhìn nàng, ngay cả eo cũng không hề cong lấy một chút. Đôi mắt nhuốm màu ấm vẫn trong veo như cũ, giọng điệu ôn nhu nhưng ánh mắt lại thanh lãnh, khiến Cơ Trăn Trăn có một cảm giác không hài hòa đầy kỳ lạ.
“Không sao là tốt, ta đi gọi người.” Hắn nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Cơ Trăn Trăn nhìn theo bóng lưng người nọ, thần sắc có chút vi diệu.
Nàng không nhớ nhầm chứ? Cơ thể này của nàng vừa bị một tia sét đánh trúng phải không?
Người bình thường chắc hẳn đã sợ đến mất hồn mất vía sau đó vội vội vàng vàng chạy đi tìm đại phu rồi, nhưng tên phu quân ở rể này lại vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh như u linh, dáng vẻ kia còn có phần nhàn nhã nữa chứ, chẳng lẽ đang đợi nàng tắt thở? Lúc này thấy nàng tung tăng nhảy nhót, phỏng chừng còn rất tiếc nuối rồi trộm than thở vài tiếng ấy chứ.
Tất nhiên cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều, dù sao mọi người đều biết đến danh tiếng quân tử của Không Ly công tử, sao có thể làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như việc thấy chết không cứu chứ? Huống hồ hắn từng là người xuất gia, thứ trong miệng luôn niệm chính là câu A Di Đà Phật.
Có điều, khụ! Vị đại sư như tiên giáng trần đã hoàn tục này đúng thật là bị Cơ gia ép cưới, chỉ vì tiểu thiên kim Cơ gia từng ngây ngốc chỉ vào hắn nói một câu đẹp quá.
Lúc tiểu thiên kim Cơ Bát Nương mới sinh ra, có một lão đạo sĩ đi ngang qua phát hiện nàng thiếu mất một hồn, lại thêm dương khí của phủ Trấn Quốc Công quá thịnh nên không dễ nuôi dưỡng tiểu cô nương, thế là đạo sĩ liền ôm nàng về đạo quán.
Mãi đến năm ngoái lão đạo mới bói toán một phen rồi nói rằng thời cơ sắp tới, lúc này Cơ Bát Nương mới được đưa về phủ, tuy đầu óc có chút ngốc nghếch nhưng lại được lão phụ thân và bảy vị ca ca nâng niu như bảo bối.
Cơ Trăn Trăn còn đang sắp xếp lại suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gào long trời lở đất: “Bảo bối của ta, ôi, đang yên đang lành sao lại bị sét đánh thế này!”
Ngay sau đó là một đám nam nhân, ngươi một câu ta một câu thi nhau nói.
“Chẳng lẽ là do nhà ta cưỡng ép bắt cóc nam tử nhà lành khiến ông trời nổi giận? Nếu không sao tia sét ấy lại chỉ đánh mỗi lão Bát mà không đánh muội phu?”
“Không thì phụ thân đi khóc lóc trước mặt Thánh Thượng lần nữa, bảo lão nhân gia người ban thêm một đạo thánh chỉ hòa ly?”
“Muội phu nói Bát Nương không sao, trong thiên hạ có ai bị sét đánh xong mà vẫn bình yên vô sự chứ, chỉ có Bát Nương nhà ta thôi! Điều ấy chứng tỏ Cơ gia ta phúc trạch sâu dày, đến cả sét đánh cũng không chết!”
“Đúng đúng, nhất định là vậy!”
Cơ Trăn Trăn hắng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ đen sì cười híp mắt nhìn bọn họ: “Khụ! Phụ thân, các ca ca.”
Tiếng ríu rít lập tức im bặt, mấy cặp mắt đồng loạt quét về phía nhân ảnh nhỏ bé đang an tọa trên giường cưới, ánh mắt rực sáng.
“Lôi đình đánh một đạo xuống người con khiến cái hồn đã mất kia cũng quay về luôn rồi.”
Sau khoảnh khắc yên lặng, trên bầu trời phủ Trấn Quốc Công đột nhiên vang lên một trận cười lớn: “Trời xanh có mắt, ha ha ha, ha ha ha ha…”
Chẳng bao lâu sau lại có thêm mấy tiếng cười rộ lên nối tiếp: “Ha ha ha, ha ha ha ha…”
Tiếng cười kia vang lên mãi không dứt, vang vọng giữa màn đêm như tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người nghe phải tê dại cả da đầu.