Đến nội dung chính

Chương 7: Nửa đêm đừng ra ngoài

admin 568 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh lửa.

Gương mặt nàng vẫn rất bình thường.

Nhưng nụ cười ấy lại đặc biệt sáng ngời.

Giống như ánh nắng đầu xuân.

Ấm áp mà dễ khiến người khác sinh thiện cảm.

Bạch Ly nhìn nàng vài giây.

Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Nàng chợt nhận ra.

Giống cái nhân tộc trước mặt tuy không xinh đẹp.

Nhưng lại có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Ít nhất…

Khi nàng cười lên.

Người khác rất khó ghét được.

Bạch Ly cũng cười theo.

“Ta là Bạch Ly.”

“Về sau chúng ta chính là bằng hữu.”

Bạch Sơ Nguyệt hơi ngẩn người.

Sau đó chân thành đáp:

“Được.”

Đây là người đầu tiên sau khi nàng xuyên không chủ động nói muốn làm bằng hữu với nàng.

Cảm giác này…

Thật ra cũng không tệ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Chẳng mấy chốc đã đi tới khu vực phía tây bộ lạc.

So với trung tâm náo nhiệt.
Nơi này yên tĩnh hơn nhiều.

Trước mặt là từng hang động được đào sâu vào vách núi đá.

Một số hang đã có người ở.

Một số khác thì bỏ trống.

Bạch Ly dừng lại trước một hang động.

“Hiện tại tộc trưởng đang dẫn người đi săn.”

“Chưa trở về.”

“Cho nên ta chưa thể sắp xếp nơi ở tốt hơn cho ngươi.”

Nàng có chút áy náy: “Trong bộ lạc hiện giờ chỉ còn hang này là trống.”

Bạch Sơ Nguyệt nhìn qua.

Hang động không lớn.

Nhưng bên trong khá sạch sẽ.

Ít nhất có thể che mưa che gió.

Đối với người vừa bị đuổi khỏi bộ lạc như nàng mà nói đã rất tốt rồi.

Nàng lập tức lắc đầu: “Như vậy là được rồi. Ta rất thích.”

Nghe vậy Bạch Ly mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng giúp Bạch Sơ Nguyệt thu dọn một ít đồ dùng đơn giản.

Sau đó lấy từ trong túi da ra vài quả màu đỏ.

“Ngươi chắc hẳn đói rồi.”
“Ăn tạm trước đi.”

Nhìn trái cây trong tay.

Bạch Sơ Nguyệt cảm động muốn khóc.

Cuối cùng cũng có đồ ăn.

Nàng cảm thấy lúc này cho nàng một con bò chắc nàng cũng ăn hết được.

Bạch Ly nhìn nàng ăn ngon lành.

Khóe môi không khỏi cong lên.

Một lúc sau.

Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi lại giống như nhớ tới điều gì.

Biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc.

“Bạch Sơ Nguyệt.”

Nàng ngẩng đầu.

“Hửm?”

Bạch Ly chần chừ một chút.

Sau đó mới dặn dò: “Đêm nay dù nghe thấy tiếng động gì. Ngươi cũng tuyệt đối không được ra ngoài.”

Bạch Sơ Nguyệt hơi sửng sốt.

“Tại sao?”

Bạch Ly lại không giải thích rõ.

Chỉ nói:

“Ngươi cứ nhớ kỹ lời ta là được.”

“Nhất định không được ra ngoài.”

“Biết chưa?”

Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Khiến Bạch Sơ Nguyệt cũng hơi tò mò.

Nhưng thấy đối phương không muốn nói.
Nàng cũng không hỏi thêm.

Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

“Được.”

“Ta nhớ rồi.”

Bạch Ly lúc này mới yên tâm.

Sau khi dặn dò thêm vài câu.

Nàng xoay người rời khỏi hang động.

Bóng dáng dần biến mất trong màn đêm.

Cả khu vực phía tây lại trở nên yên tĩnh.

Bạch Sơ Nguyệt ngồi trên phiến đá trong hang.

Chậm rãi cắn một miếng trái cây.

Ánh mắt lại nhìn về phía cửa hang.

Không biết vì sao.

Nàng luôn cảm thấy lời dặn vừa rồi của Bạch Ly có gì đó kỳ lạ.

Dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra ngoài?

Rốt cuộc ban đêm ở Hổ tộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc ấy.

Từ rất xa bên ngoài.

Một tiếng thú gầm trầm thấp đột nhiên vang lên.

Bạch Sơ Nguyệt giật mình.

Trái cây trong tay suýt nữa rơi xuống đất.