Đến nội dung chính

Chương 6: Đến Hổ tộc

admin 802 Chữ Cài Đặt

Tin tức tiểu thiếu chủ Hổ tộc trở về nhanh chóng lan truyền khắp bộ lạc.

Chỉ trong thời gian ngắn, không ít thú nhân đã kéo nhau ra cổng.

Dù sao Bạch Ly cũng là nữ nhi duy nhất của tộc trưởng.

Lại còn là giống cái cao cấp được cả bộ lạc yêu quý.

Mấy ngày trước nàng dẫn theo tiểu hổ con ra ngoài hái quả, kết quả gặp phải thú dữ tập kích rồi mất liên lạc.

Cả bộ lạc đã lo lắng suốt mấy ngày nay.

Hiện tại nghe tin người đã trở về, tất nhiên ai nấy đều vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư với tiểu thiếu chủ!”

“Tiểu thiếu chủ thật sự trở về rồi!”

“May quá!”

“Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.”

Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.

Bạch Ly mỉm cười đáp lại mọi người.

Tiểu hổ con cũng vui vẻ chạy nhảy xung quanh.

Nhưng rất nhanh.

Có người phát hiện ra Bạch Sơ Nguyệt đứng phía sau.
“Ơ?”

“Đó là ai?”

“Giống cái sao?”

Trong nháy mắt.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng.

Bạch Sơ Nguyệt hơi sững người.

Nàng không ngờ chỉ vừa mới bước chân vào bộ lạc đã nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

Một thú nhân trẻ tuổi tò mò nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Đây là giống cái nhân tộc à?”

“Nghe nói là người cứu tiểu thiếu chủ.”

“Thật sao?”

“Không ngờ lại là nhân tộc.”

Lúc đầu không ít người còn mang vẻ mặt mong chờ.

Dù sao giống cái vốn đã hiếm.

Giống cái nhân tộc lại càng hiếm hơn.

Bọn họ còn tưởng rằng Bạch Ly mang về một mỹ nhân tuyệt sắc nào đó.

Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của Bạch Sơ Nguyệt.

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

“…”

“…”

Một thú nhân im lặng quay đầu.

Một người khác thất vọng bĩu môi: “Thì ra là vậy. Ta còn tưởng đẹp lắm.”
“Đúng là nhân tộc.”

“Quá bình thường.”

“Nói bình thường còn là nâng đỡ rồi.”

“Trong bộ lạc chúng ta tùy tiện chọn một giống cái cũng đẹp hơn nàng.”

“Đúng vậy.”

Mọi người nhìn vài lần rồi nhanh chóng mất hứng.

Người nên xem cũng đã xem.

Người nên tò mò cũng đã tò mò xong.

Rất nhanh đám đông liền tản đi.

Ai làm việc nấy.

Bạch Sơ Nguyệt đứng tại chỗ.

Nhìn bóng lưng những người vừa rời đi.

Khóe miệng hơi co giật.

Được rồi.

Nàng hiểu địa vị hiện tại của mình rồi.

Xem ra không chỉ bộ lạc Thiên Ưng.

Ngay cả Hổ tộc cũng là thế giới nhìn mặt mà đánh giá người khác.

Hệ thống lập tức lên tiếng:

[Ký chủ không cần nản lòng.]

[Khi nâng cấp thành Linh nữ, dung mạo của ký chủ sẽ được cải thiện.]

[Khi nâng cấp thành Nguyệt nữ, khí chất sẽ được tăng lên đáng kể.]

[Khi nâng cấp thành Thánh nữ…]
Bạch Sơ Nguyệt lập tức cắt ngang.

“Được rồi.”

“Đừng vẽ bánh nữa.”

“Trước tiên cho ta sống sót đã.”

Hệ thống yên lặng.

Một lúc sau mới nghẹn ra một câu.

[Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Bạch Sơ Nguyệt: “…”

Nàng thật sự muốn tháo cái hệ thống này ra đem bán đồng nát.

Bên cạnh.

Bạch Ly nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng mà bật cười.

“Ngươi đừng để ý.”

“Người Hổ tộc đều như vậy.”

“Không có ý xấu đâu.”

Bạch Sơ Nguyệt nhún vai: “Ta không để bụng.”

Đó là lời thật lòng.

Nàng đã trải qua một lần xã hội hiện đại.

Cũng từng thấy đủ kiểu người.

Mấy ánh mắt đánh giá như vậy căn bản chẳng thể khiến nàng tổn thương.

Hơn nữa.

So với việc bị cả bộ lạc Thiên Ưng cười nhạo trước mặt mọi người.

Chút chuyện này còn chẳng đáng nhắc tới.

Hai người tiếp tục đi vào bên trong.

Lần đầu tiên bước vào một bộ lạc thú nhân chân chính.

Bạch Sơ Nguyệt không khỏi tò mò quan sát khắp nơi.

Những căn nhà bằng đá được xây dựng san sát.

Có nơi treo đầy thịt thú đã được phơi khô.

Có nơi chất đầy trái cây và dược thảo.

Xa xa còn có một khoảng đất trống rộng lớn.

Rất nhiều thú nhân đang luyện tập.

Thỉnh thoảng có người trực tiếp hóa thành thú hình rồi lao vào đánh nhau.

Khung cảnh náo nhiệt vô cùng.

Đối với Bạch Sơ Nguyệt.

Mọi thứ đều vô cùng mới lạ.

Nàng nhìn bên này một chút.

Lại nhìn bên kia một chút.

Giống như một đứa trẻ vừa bước vào thế giới mới.

Bạch Ly nhìn bộ dạng đó không nhịn được bật cười.

“Nói mới nhớ. Ta còn chưa biết tên ngươi.”

Đang mải nhìn một thú nhân báo đen hóa hình giữa quảng trường.

Bạch Sơ Nguyệt bị hỏi bất ngờ.

Suýt chút nữa giẫm phải một hòn đá dưới chân.

“A!”

Nàng loạng choạng một cái.

May mà đứng vững lại kịp.

Bạch Ly vội vàng đỡ lấy nàng.

“Cẩn thận.”

Bạch Sơ Nguyệt ngượng ngùng ho khan một tiếng: “Xin lỗi. Ta không để ý.”

Nói xong nàng mới nhớ tới câu hỏi vừa rồi.

Khóe môi cong lên.

Lộ ra nụ cười sạch sẽ mà trong trẻo.

“Ta tên Bạch Sơ Nguyệt.”