Đến nội dung chính

Chương 8: Nam nhân trong hang động

admin 526 Chữ Cài Đặt

“Cái quái gì vậy?”

Bạch Sơ Nguyệt giật mình ngồi bật dậy.

Tiếng gầm vừa rồi thực sự quá lớn.

Ngay cả mặt đất dưới chân cũng dường như rung lên một chút.

Nàng vô thức nhìn ra ngoài cửa hang.

Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối đen.

Ánh trăng treo lơ lửng giữa không trung.

Gió đêm thổi qua mang theo vài phần lạnh lẽo.

Trong đầu nàng lập tức hiện lên lời dặn dò trước khi rời đi của Bạch Ly.

“Dù nghe thấy tiếng động gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài.”

Lúc ấy Bạch Ly còn đặc biệt nhấn mạnh hai lần.

Hiển nhiên không phải đang nói đùa.

Bạch Sơ Nguyệt hít sâu một hơi.

“Không được tò mò.”

“Ngoan ngoãn ở yên trong hang.”

“Tò mò hại chết mèo.” Nói xong nàng lại ngồi xuống.

Tiếp tục gặm trái cây trong tay.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía cửa hang.

“…”

Năm phút sau.

Nàng đã đứng trước cửa hang.

“Ta chỉ nhìn một cái thôi.”

“Thật sự chỉ nhìn một cái.”

“Tuyệt đối không gây chuyện.”

Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: [Ký chủ đang tự lừa dối bản thân.]

Bạch Sơ Nguyệt coi như không nghe thấy.

Nàng nhẹ nhàng ló đầu ra ngoài.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Không có ai.

Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Bạch Sơ Nguyệt đang định quay về.

Đột nhiên.

Một tiếng gầm đau đớn lại vang lên.

Lần này nàng nghe rất rõ.

Âm thanh không phát ra từ trung tâm bộ lạc.

Mà từ một hang động cách nơi nàng ở không xa.

Khoảng cách gần đến mức khiến người ta giật mình.

Bạch Sơ Nguyệt lập tức quay đầu nhìn sang.

Đó là một hang động nằm sâu trong góc tối.

Bên ngoài không có ánh lửa.

Cũng không có người canh giữ.
Nhìn qua hết sức bình thường.

Nhưng tiếng gầm vừa rồi rõ ràng phát ra từ đó.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng.

Cuối cùng lòng tò mò vẫn chiến thắng.

Bạch Sơ Nguyệt rón rén bước tới.

“Ta chỉ nhìn một chút. Nếu có chuyện không ổn sẽ lập tức chạy.”

Càng đến gần.

Âm thanh bên trong càng rõ ràng.

Không còn là tiếng gầm nữa.

Mà giống như tiếng thú dữ đang cố gắng áp chế đau đớn.

Thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dốc nặng nề.

Nghe vô cùng đáng sợ.

Bạch Sơ Nguyệt nuốt nước bọt.

Trong lòng bắt đầu hối hận.

Nhưng người đã tới rồi.

Nếu bây giờ quay về chẳng phải quá mất mặt sao?

Nàng hít sâu một hơi.

Nhẹ nhàng bước vào trong.

Hang động rất lớn.

Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Càng đi sâu vào trong.

Mùi máu tanh càng nồng đậm.

Bạch Sơ Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Rốt cuộc là ai bị thương nặng như vậy?

Ngay lúc nàng vừa bước qua một khúc ngoặt.

Một tiếng tru dữ dội đột nhiên vang lên.

“Rống…”

Âm thanh chấn động đến mức tai nàng ù đi.

Trái tim Bạch Sơ Nguyệt suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng rất nhanh.

Cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng hoàn toàn ngây người.

Chính giữa hang động có một cây cột đá khổng lồ.

Trên cột quấn đầy những sợi xích sắt to bằng cổ tay.

Mà trên đó…