Một tiếng gầm trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.
Toàn thân Bạch Sơ Nguyệt cứng đờ.
Nàng quay đầu lại.
Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một con bạch hổ khổng lồ.
Bộ lông trắng bạc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn thẳng về phía nàng.
Khí thế cường đại đến mức khiến người khác hít thở khó khăn.
Tiểu hổ con vừa nhìn thấy nó lập tức vui mừng kêu lên.
Sau đó lảo đảo chạy tới.
Bạch Sơ Nguyệt thầm kêu không ổn.
Đây chắc chắn là hổ mẹ.
Nàng cứu con người ta thì đúng.
Nhưng biết đâu đối phương lại hiểu lầm nàng làm bị thương tiểu hổ thì sao?
Trong lúc nàng đang căng thẳng.
Con bạch hổ đã cúi đầu kiểm tra đứa con của mình.
Khi nhìn thấy vết thương được xử lý cẩn thận.
Ánh mắt lạnh lẽo kia dần dịu đi.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên.
Con bạch hổ khổng lồ biến mất.
Thay vào đó là một thiếu nữ trẻ tuổi.
Mái tóc bạc dài tới eo.
Làn da trắng như tuyết.
Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.
Trên đầu vẫn còn hai chiếc tai hổ mềm mại.
Đây là lần đầu tiên Bạch Sơ Nguyệt tận mắt nhìn thấy thú nhân hóa hình.
Nàng không khỏi ngẩn người.
Thiếu nữ kia bước tới.
Sau đó bất ngờ cúi đầu.
“Cảm ơn ngươi đã cứu con ta.”
Bạch Sơ Nguyệt vội vàng xua tay: “Không có gì. Ta chỉ tiện tay giúp thôi.”
Thiếu nữ lắc đầu.
“Đối với ngươi là tiện tay.”
“Nhưng đối với ta, đó là ân cứu mạng.”
Nói xong nàng ấy mỉm cười.
“Ta tên Bạch Ly.”
“Là người của Hổ tộc.”
Bạch Sơ Nguyệt cũng giới thiệu bản thân.
Nghe thấy nàng là nhân tộc, Bạch Ly hơi bất ngờ.
Nhưng không hề lộ ra vẻ khinh thường.
Ngược lại còn thân thiện hơn trước.
Hai người nhanh chóng trò chuyện với nhau.
Qua cuộc nói chuyện, Bạch Ly biết được Bạch Sơ Nguyệt hiện tại không có nơi để đi.
Nàng ấy im lặng một lúc.
Sau đó lên tiếng:
“Nếu ngươi không chê…”
“Có muốn tới Hổ tộc cùng ta không?”
Bạch Sơ Nguyệt sửng sốt.
“Tới Hổ tộc?”
Bạch Ly gật đầu.
“Ngươi cứu con ta.”
“Hổ tộc chúng ta luôn báo đáp ân tình.”
“Hơn nữa ngươi là giống cái.”
“Một mình bên ngoài rất nguy hiểm.”
Bạch Sơ Nguyệt không khỏi động lòng.
Nàng vốn đang đau đầu chuyện chỗ ở.
Hiện tại có người chủ động giúp đỡ, quả thật là cơ hội tốt.
Nghĩ tới đây nàng lập tức gật đầu.
“Được.”
“Vậy làm phiền ngươi rồi.”
Bạch Ly cười vui vẻ.
“Không phiền.”
“Ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Tiểu hổ con cũng vui vẻ chạy vòng quanh hai người.
Thỉnh thoảng còn ôm lấy mắt cá chân Bạch Sơ Nguyệt không chịu buông.
Nhìn bộ dạng đó.
Ngay cả Bạch Ly cũng không nhịn được bật cười: “Xem ra tiểu gia hỏa này rất thích ngươi.”
Bạch Sơ Nguyệt cúi đầu xoa đầu nó.
Tiểu hổ con lập tức híp mắt hưởng thụ.
Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi nghỉ ngơi một lát.
Hai người tiếp tục lên đường.
Dưới sự dẫn dắt của Bạch Ly.
Con đường trở nên dễ đi hơn nhiều.
Trên đường đi, Bạch Sơ Nguyệt cũng biết thêm không ít chuyện về thế giới này.
Ví dụ như Hổ tộc là một trong những bộ lạc lớn nhất vùng.
Tộc trưởng Hổ tộc là cường giả cấp bảy.
Còn Bạch Ly là nữ nhi của ông.
Nghe tới đây.
Bạch Sơ Nguyệt không khỏi cảm thán.
Không ngờ mình thuận tay cứu một tiểu hổ con lại cứu đúng con của tộc trưởng.
Đúng lúc ấy.
Phía xa xa dần xuất hiện ánh lửa.
Bạch Ly vui vẻ chỉ về phía trước.
“Nhìn thấy chưa?”
“Hổ tộc ở ngay phía trước.”
Bạch Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo.
Giữa màn đêm.
Một bộ lạc rộng lớn hiện ra trong tầm mắt.
Những căn nhà bằng đá san sát nhau.
Từng đốm lửa sáng lên dưới bầu trời đêm.
Xa xa còn có thể nhìn thấy những thú nhân đang tuần tra.
Khác hẳn vẻ uy nghiêm của bộ lạc Thiên Ưng.
Nơi này mang đến cảm giác ấm áp hơn rất nhiều.
Tiểu hổ con đột nhiên hưng phấn kêu lên.
Sau đó lao về phía trước.
Bạch Ly bật cười.
“Chậm một chút.”
“Nếu ngươi chạy nhanh như vậy, lát nữa lại ngã thì sao?”
Tiểu hổ con không phục kêu một tiếng.
Rồi tiếp tục chạy về phía cổng bộ lạc.
Mà lúc này.
Ở cổng Hổ tộc.
Một thú nhân đang canh gác vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn lập tức mở to mắt.
Sau đó quay người chạy như bay vào bên trong.
Vừa chạy vừa kích động hô lớn:
“Tiểu thư trở về rồi!”
“Tiểu thiếu chủ tìm được rồi!”
Tiếng hô vang vọng khắp bộ lạc.
Rất nhanh.
Không ít thú nhân từ trong nhà bước ra.
Một người vội vàng hỏi:
“Tiểu thiếu chủ đâu?”
“Tiểu thiếu chủ bị thương có nặng không?”
Người thú nhân kia thở hổn hển.
Sau đó chỉ tay về phía ngoài cổng.
“Không sao.”
“Tiểu thiếu chủ rất khỏe.”
“Nhưng…”
Hắn đột nhiên ngừng lại.
Sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái.
Người bên cạnh sốt ruột giục:
“Nhưng cái gì?”
Thú nhân kia nuốt nước bọt.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía xa.
“Tiểu thư… Hình như mang về một giống cái nhân tộc…”