Sau khi nhận được bản đồ sơ cấp từ hệ thống, Bạch Sơ Nguyệt lập tức mở ra xem xét.
Một màn sáng màu lam nhạt hiện lên trước mắt nàng.
Bản đồ không lớn, chỉ hiển thị phạm vi vài chục dặm xung quanh.
Một điểm đỏ đang nhấp nháy ở góc phía tây.
Đó chính là vị trí hiện tại của nàng.
Bạch Sơ Nguyệt chăm chú nhìn một hồi.
Phía nam là một dãy núi.
Phía bắc có một con sông lớn.
Phía tây chính là bộ lạc Thiên Ưng.
Mà phía đông xuất hiện khá nhiều ký hiệu màu xanh lá cây.
Theo chú thích của hệ thống, nơi đó có nguồn nước, thực vật và động vật cấp thấp.
Đối với người đang tay trắng như nàng mà nói, đó rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Sơ Nguyệt không do dự thêm nữa.
Nàng đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi đi về phía đông.
Ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao.
Khu rừng về đêm yên tĩnh đến lạ thường.
Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng côn trùng vang lên từ bụi cỏ.
Lúc đầu Bạch Sơ Nguyệt còn cảm thấy mới lạ.
Nhưng đi được hơn nửa canh giờ, cảm giác đói bụng lập tức kéo nàng trở về hiện thực.
Cái bụng trống rỗng không ngừng réo vang.
Nàng bất đắc dĩ xoa bụng.
“Người khác xuyên không là mở ra con đường nghịch thiên.”
“Còn ta xuyên không là sắp chết đói.”
Hệ thống lạnh lùng đáp lại:
[Xin ký chủ nỗ lực sinh tồn.]
Bạch Sơ Nguyệt trợn mắt: “Ngươi có thể đừng nói những lời vô nghĩa như vậy không?”
[Xin ký chủ nỗ lực sinh tồn.]
“…”
Được rồi.
Nàng không nên hy vọng quá nhiều vào một hệ thống máy móc.
Tiếp tục đi thêm một đoạn.
Đột nhiên một âm thanh rất nhỏ truyền tới.
“Oa ô…”
“Oa ô…”
Âm thanh non nớt mang theo vài phần đau đớn.
Bạch Sơ Nguyệt lập tức dừng bước.
Nàng cảnh giác nhìn xung quanh.
Tiếng kêu lại vang lên.
Lần này nàng xác định được phương hướng.
Nó phát ra từ một bụi cây cách đó không xa.
Bạch Sơ Nguyệt chần chừ một lát.
Dù sao đây cũng là thế giới thú nhân.
Bên trong bụi cây kia có thể là một con thú non đáng thương.
Nhưng cũng có thể là mồi nhử của một con mãnh thú nào đó.
Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng kêu ngày càng yếu ớt, nàng vẫn bước tới.
Nhẹ nhàng vạch bụi cây ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
Một con hổ con toàn thân trắng như tuyết đang nằm dưới gốc cây.
Thoạt nhìn chỉ lớn bằng một con mèo con.
Bộ lông mềm mại vốn sạch sẽ giờ đã dính đầy máu.
Một chân sau xuất hiện vết thương rất sâu.
Máu vẫn còn đang chảy.
Tiểu hổ con nhìn thấy người lạ thì lập tức dựng lông lên.
Đôi mắt màu hổ phách tròn xoe đầy cảnh giác.
Nó cố gắng nhe răng đe dọa.
Đáng tiếc bộ dạng ấy chẳng có chút uy hiếp nào.
Ngược lại còn khiến người khác cảm thấy đáng yêu.
Bạch Sơ Nguyệt ngồi xổm xuống.
“Đừng sợ.”
“Ta không làm hại ngươi.”
Tiểu hổ con khẽ gầm gừ.
Nhưng vì mất máu quá nhiều nên rất nhanh đã nằm bẹp xuống.
Bạch Sơ Nguyệt cẩn thận kiểm tra vết thương.
May mắn không tổn thương tới xương.
Chỉ là nếu tiếp tục để như vậy, nó rất dễ mất mạng.
Nàng nhớ lại những kiến thức sinh tồn từng học ở thế giới hiện đại.
Sau đó bắt đầu tìm kiếm các loại cỏ cầm máu xung quanh.
May mà hệ thống có chức năng nhận diện.
Nếu gặp loại cây không rõ công dụng, nàng chỉ cần hỏi một câu là được.
Sau một hồi bận rộn.
Cuối cùng nàng cũng tìm được vài loại thảo dược thích hợp.
Bạch Sơ Nguyệt nghiền nát lá cây.
Nhẹ nhàng đắp lên vết thương.
Tiểu hổ con đau tới mức run lên.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không cắn nàng.
Chỉ mở to đôi mắt ướt nước nhìn nàng.
Bạch Sơ Nguyệt bật cười: “Nhịn một chút. Một lát là ổn rồi.”
Nàng xé một đoạn vải từ váy áo.
Cẩn thận băng bó cho nó.
Tiểu hổ con ngoan ngoãn nằm yên.
Đến khi mọi thứ hoàn tất, nó mới dè dặt tiến tới.
Dùng cái đầu lông xù cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Hệ thống lập tức vang lên.
[Đinh!]
[Nhận được hảo cảm từ Hổ tộc non.]
[Điểm nữ thần +1.]
Hai mắt Bạch Sơ Nguyệt sáng lên.
Không ngờ như vậy cũng có thể nhận được điểm.
Xem ra việc làm người tốt quả nhiên có lợi.
Đúng lúc ấy.