Cửa bị đẩy ra, một nha hoàn mặt tròn cầm thiệp mời đi vào, nàng ấy thấy Tô Yểu Yểu đang ngồi, đầu tiên là vui vẻ: “Tiểu thư, người tỉnh rồi! Thật tốt quá…”
Sau đó ánh mắt lập tức dừng lại trên người Tô Yểu Yểu…
Tiểu thư nhà mình cứ như vậy mà khoác áo ngoài ngồi ở trước bàn trang điểm, dáng người đường cong chấn động lòng người, eo nhỏ đến kinh người.
Mà chỗ đẫy đà bị trói buộc nhiều năm kia giờ phút này đang kiêu ngạo đứng thẳng, trắng bóng, chói mắt khiến nàng ấy cũng sắp không mở ra được…
“Tiểu, tiểu thư!” Tấm thiệp trong tay Xuân Đào thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Sao người… người không bọc…”
“Không thở nổi nữa rồi, chẳng lẽ muốn nó siết chết ta sao?” Tô Yểu Yểu ghét bỏ mang theo tấm vải bọc ngực nặng nề, giọng nói lười biếng.
Xuân Đào gấp đến độ giậm chân: “Nếu để cho di nương biết, lại nên nói người… Nói người không biết giữ ý tứ…”
“Không biết giữ ý tứ?” Tô Yểu Yểu mỉm cười nhìn nàng ấy.
Nụ cười này khiến Xuân Đào sửng sốt.
Khuôn mặt của tiểu thư vẫn là khuôn mặt kia, nhưng ánh mắt… không giống nữa.
Tiểu thư của trước kia, lúc nhìn người khác luôn né tránh, sợ nói sai dù chỉ một câu.
Nhưng bây giờ, đôi mắt hạnh kia sáng lấp lánh, thậm chí còn mang theo chút… phong tình quyến rũ không nói nên lời…
“Xuân Đào.”
Tô Yểu Yểu đột nhiên gọi nàng ấy, giọng nói mềm nhũn vài phần: “Ngươi là người mẹ ta để lại, đúng không?”
Hốc mắt Xuân Đào nóng lên: “Vâng, nô tỳ là do phu nhân mang về từ nhà mẹ, trước khi phu nhân lâm chung đã dặn dò nô tỳ, nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư…”
“Vậy ngươi nghe cho kỹ.”
Tô Yểu Yểu nghiêm túc nhìn nàng ấy: “Từ hôm nay trở đi, ta không thắt ngực nữa. Một miếng cơm cũng sẽ không ăn ít, dáng người của Tô Yểu Yểu ta, không tới phiên người khác nói này nói nọ.”
“Nhưng tiểu thư, Nhị hoàng tử… không thích như vậy…”
“Nhị hoàng tử?” Tô Yểu Yểu đứng lên, mang theo vẻ quyến rũ và mỉa mai không nói nên lời.
“Hắn là cái thá gì?”
Xuân Đào hoàn toàn choáng váng, không phải tiểu thư của trước đây để ý đến cái nhìn của Nhị hoàng tử nhất sao?
Nàng ấy bỗng nhiên nhớ tới sắc mặt kia của Nhị hoàng tử và Tô Vân Nhi sau khi tiểu thư té xỉu vào ngày hôm qua, sau đó lại nhớ đến tủi thân của tiểu thư trong mấy năm nay.
Một cỗ khí nóng xông lên trán, Xuân Đào gật đầu thật mạnh: “Nô tỳ nghe theo tiểu thư!”
“Ngoan.” Tô Yểu Yểu nở nụ cười, nụ cười tươi đẹp khiến Xuân Đào lại sửng sốt.
“Ngươi vừa mới nói, trong cung có thiệp mời gửi đến sao?”
Tô Yểu Yểu lấy lược, chậm rãi chải vuốt mái tóc dài có chút khô héo.
“À… Vâng, vâng!” Xuân Đào phục hồi tinh thần, đưa thiệp mời trong tay tới.
“Nói là ba ngày sau, Hoàng hậu nương nương thiết yến ở trong cung, tẩy trần cho Thái tử điện hạ. Các… Tiểu thư có độ tuổi phù hợp, đều phải đi.”
Nàng ấy dừng lại một chút, nhỏ giọng bổ sung: “Năm ngoái di nương chuyện sức khỏe của người không tốt để mà không đi, lần này nương nương đã tự mình điểm danh…”
Tô Yểu Yểu nhận lấy thiệp mời, đầu ngón tay xẹt qua mấy chữ “Thái tử Tiêu Trần Uyên”.
Ký ức thuộc về nguyên chủ cuồn cuộn ở trong đầu…
Tin tức về vị Thái tử điện hạ kia ít đến đáng thương, chỉ biết hắn là con trai trưởng của Nguyên hậu đã qua đời, thuở nhỏ được đương kim Hoàng hậu, cũng chính là di mẫu của Tô Yểu Yểu nuôi dưỡng, nhưng hắn say mê Phật pháp, quanh năm thanh tu ở bên ngoài, tính tình trong trẻo lạnh lùng, không gần nữ sắc, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa lập phi.
Xem ra, Hoàng hậu di mẫu đã nóng lòng rồi, muốn mượn danh tiếng tiệc tẩy trần để biến tướng tuyển phi.
“Chuẩn bị tắm rửa cho ta.” Nàng đặt tấm thiệp xuống, đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
Xuân Đào vội vàng đáp lời, rồi lại do dự: “Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao? Thân thể của người… Vẫn chưa nhanh nhẹn, hơn nữa…”
Nàng ấy nhìn Tô Yểu Yểu mặc dù khoác áo ngoài cũng không che được vẻ phong tình, mặt lại đỏ hơn: “Hơn nữa người cứ đi như vậy, liệu rằng…”
“Liệu rằng có khoe khoang quá không?” Tô Yểu Yểu nói thay nàng ấy, rầm một tiếng, kéo tủ quần áo ra.
Sau đó, trầm mặc.
Trong ngăn tủ, một mảnh bụi bặm.
Chất liệu cũng không tệ lắm, nhưng kiểu dáng kia… già đến không thể già hơn.
“Đây đều là do di nương chọn… di nương nói, dáng người của tiểu thư… Mặc những bộ này mới có vẻ ổn trọng, không chói mắt…” Giọng Xuân Đào càng nói càng nhỏ.
“Ổn trọng?” Tô Yểu Yểu tiện tay xách một bộ váy lên nhìn, cười mỉa mai: “A, bà ta đúng là biết chọn.”
Di nương của nguyên chủ kia, đúng là đã chơi rõ câu “trong bông có kim” – dùng xiêm y khó coi nhất để chà đạp phôi mỹ nhân thành bánh bao đất.
“Những bộ này, ném hết đi. Không để lại một bộ nào.”
“Ném, ném đi?” Xuân Đào trợn tròn mắt.
Tô Yểu Yểu xoay người, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt ố vàng của mình: “Xuân Đào, ngươi nói thật với ta – ngươi cảm thấy ta của trước kia, có đẹp không?”
Xuân Đào há miệng, vành mắt đột nhiên đỏ lên.