“Cô tu phật, không gần nữ sắc.”
“Vậy đêm qua thứ chống lên thần nữ, là gì vậy… Điện hạ?”
Xuyên thành đích nữ Hầu phủ bị lừa dối đến chết, Tô Yểu Yểu nhìn dáng người đẫy đà xinh đẹp trong gương, nở nụ cười.
Nguyên chủ đúng là là phung phí của trời – thân thể eo nhỏ chân dài, bộ ngực no đủ lại bị buộc ngực siết đến sắc mặt vàng như nến, còn bị vị hôn phu Nhị hoàng tử chê “béo”?
Nàng chính là là Hải hậu* chính hiệu đấy!
*Hải hậu: Người phụ nữ bắt cá hai tay.
Nam nhân? Cho tới bây giờ chỉ có người nàng không muốn trêu chọc, chứ chưa từng có người nàng không trêu chọc được.
Xé vải bọc ngực, làm tuyệt phẩm trở về nhân gian.
Nàng xoay người trêu chọc ca ca của tên nam nhân thối tha kia – vị Thái tử Phật tử thanh tâm quả dục trong truyền thuyết.
Người người đều nói Thái tử không gần nữ sắc, sớm muộn gì cũng quy y Phật môn.
Nhưng Phật đường tối tăm, hắn đặt nàng lên cuộn kinh, phật châu cấn lên da thịt trắng như tuyết, hô hấp nóng bỏng: “Tô Yểu Yểu, đây là điều nàng muốn sao?”
Nàng ôm vạt áo hắn cười tươi trêu người: “Phật của điện hạ, độ chúng sinh, nhưng có độ được bản thân mình không?”
Sau đó, tên Nhị hoàng tử kia hối hận đỏ mắt cầu xin tái hợp, nàng dựa vào trong lòng Thái tử thưởng thức phật châu, không chút để ý mà nói: “Muộn rồi, bây giờ… gọi tẩu tẩu.”
Phật tử điện hạ cao cao tại thượng, thì thầm bên tai nàng, cố chấp lại thâm tình: “Yểu Yểu, địa ngục có nàng, Cô vui vẻ chịu đựng.”
Phật tử trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tỉnh trầm luân.





Bình Luận (0)