Thật ra nàng không béo chút nào, chỉ là chỗ ngực này…
Di nương nói nàng mất mặt, để nàng mỗi ngày chỉ ăn một bữa, quấn chặt ngực, lúc đi đường luôn phải thẳng lưng.
Nàng ngoan ngoãn làm theo, đói đến choáng váng hoa mắt, ngực bị siết chặt bầm tím, nhưng dáng người này… dường như trời sinh đã đối nghịch với nàng.
“Nhị hoàng tử.” Nàng cố lấy dũng khí để ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị hôn phu trên danh nghĩa của mình: “Chúng ta, chúng ta có hôn ước…”
“Hôn ước?” Tiêu Khải Minh như nghe thấy chuyện cười, ôm lấy vai Tô Vân Nhi.
“Nếu không phải nể mặt Hoàng hậu nương nương và ngoại tổ phụ của ngươi, bổn hoàng tử ngay cả liếc ngươi một cái cũng chê buồn nôn!”
Tô Vân Nhi đúng lúc mà đỏ hốc mắt, rụt rè kéo tay áo hắn: “Điện hạ đừng nói như vậy… Trong lòng tỷ tỷ sẽ rất khó chịu…”
“Nàng ta khó chịu? Nàng ta cũng xứng khó chịu sao?” Tiêu Khải Minh tùy tiện nói: “Vẫn là Vân Nhi của chúng ta tốt hơn, như liễu bay trong gió, mới là giai nhân chân chính trong lòng ta.”
Tô Vân Nhi dựa sát vào lòng Tiêu Khải Minh, giọng nói dịu dàng đến mức nhỏ cả nước: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách điện hạ, muốn trách thì trách thân thể của tỷ… Quá, quá đẫy đà rồi. Thời buổi này, có quý công tử nào thích như vậy chứ?”
Khách khứa khắp sảnh che miệng cười khẽ.
Nàng há miệng, muốn giải thích.
Nhưng sự chèn ép lâu dài khiến cho nàng ngay cả thở dốc cũng khó khăn, chứ đừng nói đến là cãi lại.
Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đều đã biến thành màu đen.
Trước khi mất đi ý thức, lời cuối cùng nghe thấy chính là giọng nói không kiên nhẫn của Tiêu Khải Minh: “Lại giả vờ ngất xỉu sao? Tô Yểu Yểu, ngoại trừ chiêu này thì ngươi còn biết gì nữa?”
Nguyên chủ vốn đã suy yếu, bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, một hơi không thở nổi, tức chết một cách sống động.
Trong khuê phòng của Tô Yểu Yểu.
Lại mở mắt ra, trong thân thể đã đổi thành người chơi Hải Hậu đến từ giới giải trí hiện đại – từng ngủ với đỉnh lưu, từng trêu chọc tổng tài bá đạo, lướt qua ngàn vạn bụi cỏ nhưng không dính một cành lá nào.
Tô Yểu Yểu tiếp thu ký ức không thuộc về mình ở trong đầu, nghẹn khuất lại uất ức.
Ngực buồn bực đến phát hoảng.
Nàng vô thức vươn tay kéo một cái.
“Rét…”
Vải bọc ngực dày đến thái quá quấn ở trước ngực kia rách ra với tiếng vang cực lớn.
Ngay lập tức.
Cả thế giới như được làm mới.
Cảm giác như mình đã sống lại.
Nàng chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó, ánh mắt sáng lên.
Lãng phí của trời!!!
Đây… Đây là dáng người thần tiên gì thế này!
Eo nhỏ đến kỳ cục, ngực…
To lớn mạnh mẽ!
Khuôn mặt này, mặc dù bởi vì dinh dưỡng trường kỳ mà có vẻ hơi vàng như nến, nhưng nền tảng là tuyệt đỉnh.
Mắt to, mũi cao, môi cong.
Nếu như chăm sóc cho thật tốt, chắc chắn sẽ là mỹ nhân tuyệt đỉnh khuynh quốc khuynh thành!
“Thân thể này, dáng vẻ này, nếu như sống ở hiện đại, không biết sẽ có biết bao nhiêu người có ném tiền cũng không phẫu thuật ra được, sao cô lại chà đạp thành như thế này chứ?”
Tô Yểu Yểu vô cùng đau đớn.
“Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô đúng là đứng ở núi vàng mà còn xin cơm, gia tài bạc triệu như thế này bị cô đánh đến tan nát rồi.”
“Lại bị một kẻ thứ muội “trà xanh” và một tên “tra nam” mắt mù làm cho đầu óc mơ hồ đến chết?”
“Cô xứng với phần cứng đỉnh cấp này sao!”
Mắng xong, nàng lại cảm thấy không đúng.
Người chết là lớn nhất.
Hiện giờ nàng chiếm thân thể của người ta, lại còn mắng người ta, không phúc hậu lắm.
“Được rồi, cô nương ngốc.”
Tô Yểu Yểu vỗ vỗ mặt, nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Nể mặt bộ da tuyệt mỹ này, thù của cô, tỷ tỷ sẽ báo giúp cho cô.”
“Về phần những người xem thường cô…”
Nàng nhìn người trong gương, chậm rãi gợi lên một nụ cười thành thạo thuộc về Hải Hậu.
“Ta sẽ khiến cho bọn họ quỳ xuống xem, xem thân thể cô đẹp đến mức nào.”
“Tiểu thư! Người đã tỉnh chưa? Trong cung đưa thiệp mời tới, nói là Thái tử điện hạ đã trở về rồi…”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói vội vàng của nha hoàn Xuân Đào, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.