Đến nội dung chính

Chương 5

admin 784 Chữ Cài Đặt

Sau khi tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà, Thời Mạn vội vàng ra ngoài. Trước khi đi cô nhìn thoáng qua bên ngoài căn nhà cũ. Dấu vết phong sương năm tháng vẫn còn đó, những vết nứt trên tường xi măng cũng không hề thay đổi. Nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không thể nhìn ra bất kỳ thay đổi nào của căn nhà.

Khi mở cổng sắt, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó, xung quanh kín người vây xem, còn có vài người ôm đầu ngồi xổm bên đường. Dù cách một bức tường người vẫn nghe được tiếng khóc gào của bà Chu rõ mồn một.

Thời Mạn nhìn bộ dạng khóc đến xé ruột xé gan của bà ta, vui vẻ cong khóe môi lên.

Nửa tiếng sau.

Thời Mạn đến cơ quan thu hồi đất, nhân viên nhiệt tình tiếp đón cô. Thời Mạn chỉ có một yêu cầu: Tiền đền bù giải tỏa có thể ít hơn năm trăm nghìn tệ, nhưng nhất định phải chuyển khoản trong vòng một giờ, đồng thời cho cô một tuần để dọn khỏi căn nhà cũ.
Có lẽ vì cô là hộ đầu tiên trong khu làng trong thành phố đồng ý giải tỏa, lại còn tự nguyện giảm năm trăm nghìn tiền đền bù, nên quá trình diễn ra rất thuận lợi.

Chỉ đợi nửa tiếng, tiền đền bù đã được chuyển tới…

Sau khi tiền vào tài khoản, Thời Mạn không hề vui mừng. Trong lúc chờ tiền về, cô đã đăng ký hết tất cả các nền tảng cho vay nhỏ có thể vay được trên mạng, chắp vá thêm cho mình hơn một triệu tệ.

Đồng thời, cô thuê một chiếc van trên mạng, bên cho thuê giao xe tận nơi.

Thời Mạn rời khỏi cơ quan thu hồi đất đai, vui vẻ nhận “xe mới” rồi lao tới siêu thị lớn gần nhất để mua sắm.

Không phải cô không muốn đến chợ đầu mối. Cô đã tra trên mạng rồi, lái xe tới chợ đầu mối gần nhất cũng mất hơn hai mươi cây số. Mấu chốt là chợ đó đang trong quá trình chỉnh đốn và di dời, hai chợ đầu mối khác còn xa hơn. Thành phố S là thành phố tỉnh lỵ, tình hình giao thông ở đó thật sự là… không nhắc cũng được.
Ngày thường tắc đường hai tiếng là chuyện bình thường, đúng lúc hai ngày nay lại là cuối tuần, tình trạng kẹt xe là khỏi phải nói. Hiện giờ cô thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí trên đường.

Ngay sau khi đủ tuổi trưởng thành, Thời Mạn đã đi thi bằng lái xe. Nhưng lý do thi bằng lái lại là để tiện đưa đón con cái cho mấy bà mợ của cô.

Dù sao trong nhà họ Thời, cô chỉ là người giúp việc miễn phí.

Thời Mạn đè nén hận ý xuống, hiện tại tích trữ vật tư mới là quan trọng nhất.

Để tránh gây chú ý, cô lựa chọn nguyên tắc mua ít nhưng nhiều lần. Không phải Thời Mạn không muốn điên cuồng tích trữ một lần cho xong, mà vì việc sử dụng ba lô cá nhân nhất định phải tránh tai mắt của người khác. Còn chuyện bảo người ta giao hàng tới nhà cũ lại càng không thể!
Các hộ trong khu làng trong thành phố ở sát nhau, một chiếc xe tải lớn chạy vào mà không bị chú ý mới là chuyện lạ!

Chiều hôm đó, Thời Mạn lái chiếc van chạy qua hàng chục siêu thị lớn nhỏ. Tốc độ của cô cực nhanh, chất đầy một xe vật tư là lập tức tới siêu thị tiếp theo. Xe vừa khởi động, cô liền thu toàn bộ vật tư trong xe vào ba lô cá nhân.

Dọn sạch xe, chuyển sang mục tiêu kế tiếp!

Tròn năm tiếng đồng hồ, chiến quả của Thời Mạn như sau:

Năm nghìn cân gạo, năm nghìn cân bột mì các loại, năm nghìn thùng dầu ăn 4L, 1000 thùng mì ăn liền, 1000 thùng cơm ăn liền, một nghìn cân nước tương, giấm, đường, muối, gia vị lẩu, tương đậu và các loại gia vị khác.

Một trăm thùng mỗi loại gồm chân gà ngâm ớt, khoai tây chiên, bánh quy, que cay, sô-cô-la, nước ngọt có ga, các loại hạt, đồ ăn vặt, sữa, sữa chua, rau củ quả sấy khô và các loại đồ hộp.

Một trăm thùng mỗi loại gồm băng vệ sinh, quần bảo hộ, băng lót, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, bột giặt, nước giặt, kem đánh răng và sữa rửa mặt.