Nghe hai chữ “cẩn thận”, tim bác sĩ Lưu đập mạnh một cái.
Anh ấy hiểu ý sâu xa trong lời nói của Thời Mạn, hiện tại bệnh viện chính là một chiếc lồng giam của những con thú bị mắc kẹt.
Tất cả mọi người đều muốn rời đi…
Thức ăn đã sớm cạn kiệt. Để duy trì trật tự, những nhân viên y tế như họ đã lấy cả mì gói dự trữ khi làm thêm giờ ra chia cho mọi người.
Mấy ngày nay, chính bản thân họ cũng đói đến mức chỉ có thể truyền dịch để bổ sung năng lượng.
Nhưng dù vậy, mỗi ngày vẫn có bệnh nhân chết, mỗi ngày vẫn có người chỉ trích họ vô năng, thất trách, lên án họ thấy chết không cứu…
Nhưng sự thật là, không phải họ không cứu!
Cảm xúc của tất cả mọi người đều đã căng như dây đàn, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ sụp đổ. Không phải chưa từng có người thử chạy trốn, nhưng cơ bản đều trở thành ma nước.
Bác sĩ Lưu biết, nếu chuyện anh ấy và em gái có thể rời đi bị người khác biết được, vậy thì… hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Lòng người… không sợ thiếu mà sợ không công bằng.
Tôi đang mắc kẹt trong bùn lầy, dựa vào đâu mà anh lại sạch sẽ trắng tinh?
Bác sĩ Lưu hít sâu một hơi, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, đưa cho em gái xem.
Lưu Lị Lị nhìn dòng chữ kia, đôi mắt sáng lên sinh ra hy vọng, sau đó lập tức mím chặt môi.
Bác sĩ Lưu kéo cô ấy đứng dậy, những người khác trong phòng trực nhìn sang, đồng nghiệp yếu ớt nói: “Bác sĩ Lưu, tối nay vẫn đừng ra ngoài, mấy kẻ bên ngoài náo loạn quá dữ dội.”
Bác sĩ Lưu nở nụ cười khổ: “Lị Lị đau bụng, tôi đưa con bé đi vệ sinh. Một mình con gái ra ngoài nguy hiểm.”
Đồng nghiệp gật đầu, nghĩ cũng đúng.
Hiện tại những người bên ngoài đều phát điên như nhau, ngay cả trong nhà vệ sinh cũng có người nằm, một nữ sinh cấp ba xinh đẹp như Lưu Lị Lị đi vệ sinh một mình đúng là rất nguy hiểm.
Không nói chuyện khác, tối hôm kia có y tá đi vệ sinh đã bị một bệnh nhân lưu manh chặn lại, suýt xảy ra chuyện.
“Vậy hai người đi nhanh về nhanh, cẩn thận một chút.”
“Tôi dùng chìa khóa nhà thuốc một chút, tiện thể lấy ít glucose cho mọi người tỉnh táo hơn.”
Đồng nghiệp không nghi ngờ gì, bác sĩ Lưu cầm lấy chìa khóa, trong lòng thầm nói một câu xin lỗi với đồng nghiệp.
Xin lỗi, nếu anh ấy có năng lực, anh ấy cũng muốn đưa đồng nghiệp cùng rời đi.
Nhưng xin lỗi… trong tình huống này, anh ấy chỉ có thể ưu tiên bảo vệ bản thân và gia đình!
Bác sĩ Lưu chưa bao giờ cảm thấy nửa tiếng đồng hồ lại dài đằng đẵng đến vậy. Lòng bàn tay anh ấy toàn là mồ hôi, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Lưu Lị Lị cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. “Anh…”
Giọng cô ấy mang theo tiếng nức nở.
Bác sĩ Lưu nắm chặt tay em gái, nhỏ giọng an ủi: “Đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”
Trước đó anh ấy đã vào nhà thuốc, ngoài những loại thuốc hạ huyết áp cần thiết và kim tiêm ra, anh ấy đều nhét hết tất cả những loại thuốc cấp cứu có thể mang theo vào ba lô của Lưu Lị Lị.
Ba lô do anh ấy đeo, hai anh em vẫn luôn trốn trong nhà thuốc, khoảng 20 phút sau, điện thoại của Lưu Lị Lị rung lên.
Là số điện thoại của Thời Mạn.
Sau khi cuộc gọi trước kết thúc, Thời Mạn đã dùng điện thoại của mình để liên lạc với họ, bác sĩ Lưu còn gửi sơ đồ mặt bằng của khu nhà bệnh nhân cho cô.
Bác sĩ Lưu vội vàng nghe máy: “A lô, cô Thời.”
Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, dường như là tiếng động cơ.
“Khoảng mười phút nữa tôi sẽ tới nơi, hai người canh thời gian di chuyển đến ban công của cầu thang thoát hiểm, tôi sẽ đón hai người ở đó.”
Cửa sổ của những tầng cao trong bệnh viện đều không thể mở ra hoàn toàn, chỉ có lối ra ở ban công cầu thang thoát hiểm là có thể sử dụng.
Địa thế phía bệnh viện cao hơn, nước lũ vừa hay ngập đến tầng ba ngang bằng với cửa sổ, chưa tràn vào bên trong.
Hiện tại tầng ba không còn ai, bệnh nhân và nhân viên y tế đều đã được chuyển lên tầng trên.
Hai anh em Lưu Lị Lị ở tầng bốn, đi xuống rất thuận tiện, chỉ cần cẩn thận không gây chú ý là được.
Bên kia, khi còn cách bệnh viện một kilomet, Thời Mạn dừng chiếc du thuyền nhỏ lại.
Sau khi xác nhận xung quanh chỉ có tiếng mưa và tiếng nước, Thời Mạn còn đợi thêm khoảng một phút, mới lấy xuồng cao su từ trong ba lô tùy thân ra.
Lần này cô chỉ đi một mình, ban đầu dùng du thuyền nhỏ để tới đây là vì động cơ của du thuyền nhỏ có lực đẩy mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn.
Nhưng lần này cô muốn âm thầm đưa người rời đi, cho nên khi gần đến nơi đã đổi sang dùng xuồng cao su.
Khác với tiếng ồn của động cơ diesel công suất lớn trên du thuyền nhỏ, tuy lực đẩy của động cơ điện trên xuồng cao su yếu hơn một chút, nhưng tương đối yên tĩnh hơn rất nhiều.
Đổi công cụ xong, Thời Mạn điều khiển xuồng cao su tiến vào bệnh viện. Khi tới đây cô đã xem qua bản đồ địa hình bệnh viện, biết được svị trí của khu nội trú.
Ngay lúc Thời Mạn sắp đến khu nội trú, điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của bác sĩ Lưu.
Trong lòng Thời Mạn đột nhiên có dự cảm không tốt.
Bác sĩ Lưu: [Trên ban công lối thoát hiểm có người, phải làm sao?]
Thời Mạn: [Mấy người?]
Bác sĩ Lưu: [Hai nam một nữ.]
Thời Mạn: [Các người biết bơi không?]
Bác sĩ Lưu: [Không biết.]
Thời Mạn: [Giữ bình tĩnh, đứng yên vị trí, chuẩn bị lên xuồng bất cứ lúc nào.]