Đến nội dung chính

Chương 38

admin 829 Chữ Cài Đặt

Thời Mạn nghe thấy giọng nam bình tĩnh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Anh nghi ngờ tình trạng của ông cụ là áp lực nội sọ tăng cao, những biện pháp cấp cứu có thể thực hiện tại nhà hiện tại rất hạn chế, những gì Tiểu Đao có thể làm thì đã làm rồi.”

“Tốt nhất bây giờ nên giữ yên bệnh nhân, phương pháp tốt nhất vẫn là đưa đến bệnh viện, để nhân viên y tế thiết lập đường truyền tĩnh mạch giúp bệnh nhân, tiến hành điều trị hạ huyết áp bằng thuốc. Nhưng hiện tại… xin lỗi.”

Thời Mạn cầm điện thoại lên: “Bác sĩ Lưu, nếu dùng thuốc hạ huyết áp qua đường tĩnh mạch thì thuốc chỉ có ở bệnh viện thôi sao? Chỗ anh có thuốc không? Nếu có thuốc thì có phải…”

“Không được!” Giọng bác sĩ Lưu lập tức trở nên nghiêm khắc: “Các cô là bác sĩ sao? Có giấy phép hành nghề không? Chưa nói đến việc chỉ có bệnh viện mới có thuốc, cho dù các cô có thuốc cũng không thể tùy tiện làm như vậy, sẽ xảy ra án mạng.”
Giọng Thời Mạn bình tĩnh: “Không làm gì cũng sẽ xảy ra án mạng.”

Bác sĩ Lưu im lặng, giọng anh ấy tràn đầy sự bất lực: “Xin lỗi, nếu các cô có cách đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Số Ba, tôi đang ở tầng 4 khu nội trú, có thể nghĩ cách tìm một giường bệnh giúp tiếp nhận.”

Khi nói những lời này, anh ấy đã hạ thấp giọng, nhưng Thời Mạn vẫn có thể nghe thấy tiếng người hỗn loạn ở phía bên kia.

“Nhưng các cô phải suy nghĩ cho kỹ, bệnh nhân không thể bị xóc nảy, nếu không khả năng xảy ra nguy hiểm trên đường là rất lớn. Hơn nữa… chưa chắc tình hình hiện tại ở bệnh viện đã tốt hơn bên ngoài.”

Bác sĩ Lưu sẵn lòng giúp đỡ, nhưng anh ấy không cho rằng mấy người Thời Mạn có cách đưa bệnh nhân tới.

Chưa nói đến hiện giờ bên ngoài hỗn loạn như chiến tranh, mà hiện tại bệnh viện còn loạn hơn rất nhiều.
Sau khi mất điện, mỗi ngày đều có bệnh nhân chết.

Bác sĩ Lưu bị mắc kẹt trong bệnh viện, ngày lũ bất ngờ ập đến, đúng lúc anh ấy đang trực, em gái Lưu Lị Lị đến bệnh viện tìm anh ấy, kết quả hai anh em đều bị kẹt lại trong bệnh viện.

Ánh mắt Thời Mạn sáng lên, nghe đến đây cô đã hiểu.

Có cách rồi!

“Bác sĩ Lưu, các anh đang bị mắc kẹt trong bệnh viện đúng không? Ngoài các anh ra, chắc trong bệnh viện còn có rất nhiều người bị mắc kẹt, hiện tại rất nhiều người đều muốn rời đi đúng không?”

Bác sĩ Lưu hơi sững sờ: “Đúng.”

Thời Mạn nhanh chóng nói: “Tôi có thể đưa các anh rời đi, đổi lại, anh mang theo thuốc men và thiết bị tiêm truyền y tế giúp cứu người.”

Phản ứng đầu tiên của bác sĩ Lưu là: Không thể nào!

Bác sĩ Lưu xuất thân từ gia đình có học thức cao, họ hàng trong nhà có người làm chính trị, có người kinh doanh, vì vậy lượng tin tức anh ấy biết nhiều hơn người bình thường. Cũng chính vì vậy, mấy ngày nay anh ấy sống còn tuyệt vọng hơn rất nhiều người.
Tận thế, có lẽ thật sự đã đến…

Không phải anh ấy chưa từng nghĩ đến việc đưa em gái chạy ra ngoài, nhưng nước lũ quá dữ dội, chưa nói đến việc anh ấy và em gái đều không biết bơi, cho dù biết bơi thì chẳng lẽ bơi về nhà sao?

E rằng chưa bơi được nửa tiếng đã trở thành ma nước!

“Làm sao có thể, cô dựa vào cái gì để đưa chúng tôi rời đi? Hiện tại cứu viện chính phủ đều đã rút về phía núi Hồng Phúc rồi…”

“Anh không cần quan tâm tôi đến bằng cách nào, trong vòng nửa tiếng tôi nhất định sẽ tới. Anh và em gái anh, cộng thêm thiết bị y tế và thuốc men, anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh có làm giao dịch này hay không?”

Giọng nói của cô gái trong điện thoại vô cùng bình tĩnh, không hiểu sao tâm trạng hỗn loạn của bác sĩ Lưu cũng dần bình tĩnh lại.

Năm nay anh ấy mới 31 tuổi đã là bác sĩ phó chủ nhiệm, không biết đã tham gia bao nhiêu ca phẫu thuật lớn, vốn là người có thần kinh thép.

Bác sĩ Lưu hít sâu một hơi, nhìn em gái đang cuộn mình bên cạnh vì căng thẳng và sợ hãi, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Được!”

Giao dịch này vốn là phía anh ấy được lợi.

Có thể chạy thoát ra ngoài đã là may mắn, còn do dự gì nữa!

Thời Mạn nói: “Nửa tiếng sau gặp, bác sĩ Lưu, cẩn thận.”