Đến nội dung chính

Chương 23

admin 785 Chữ Cài Đặt

Nếu dòng nước yên bình thì Chu Phúc còn có thể bơi tới nhà Thời Mạn, đứng lên mái che tầng ba để tránh nạn, nhưng hiện tại thì… chỉ cần buông tay là chết.

Chu Phúc sợ đến mức gào khóc: “Cứu mạng!!! Mau cứu tôi với!!!”

Bà Chu cũng sợ đến mức mềm nhũn hai chân: “Tiểu Phúc! Tiểu Phúc! Ôm chặt vào, ngàn vạn lần đừng buông tay!”

“Cứu mạng! Mau cứu cháu tôi với!”

Thời Đại Hải cũng không ngờ Chu Phúc lại vô dụng đến thế, một ban công chỉ cần bước một bước là qua mà hắn cũng đạp hụt được. Nhưng nếu mặc kệ Chu Phúc thì e rằng hắn thật sự sẽ mất mạng.

Đến lúc đó, chắc chắn người nhà họ Chu sẽ tìm ông ta gây phiền phức.

Thời Đại Hải lập tức gầm lên với Thời Mạn: “Mày còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau vào nhà tìm dây thừng ném ra cứu người!”
“Đúng đúng đúng! Thời Mạn, cháu gần Tiểu Phúc nhất, mau cứu nó đi!”

“Nhanh lên nào, đây là một mạng người đấy!”

Thời Mạn cười lạnh, cứu người?

Cứu cái rắm!

Đâu phải cô không nhìn thấy ánh mắt Chu Phúc nhìn mình.

Thời Mạn không ngăn Chu Phúc sang đây chính là vì muốn thử cơ chế phòng ngự của căn nhà cũ.

Cô có thể khẳng định rằng lúc nãy Chu Phúc thật sự đã đạp lên mặt ban công, về phần vì sao hắn lại ngã xuống, rõ ràng là cơ chế phòng ngự của căn nhà cũ đã được kích hoạt. Ngoài Thời Mạn và Sữa Bò ra, không ai có thể xông vào đây.

Cũng giống như nước lũ không thể tràn vào, tất cả đều bị một tấm chắn vô hình ngăn lại.

Chu Phúc khóc lóc thảm thiết, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt.

“Cứu tôi với! Thời Mạn, mau cứu tôi đi!!!”

“Mẹ kiếp, đừng nói nhảm nữa, mau cứu tôi!!!”
“Phụt!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thời Mạn bật cười thành tiếng, chỉ thấy cô lại cầm cốc trà sữa lên, hút một ngụm lớn, vừa nhai trân châu vừa nói: “Cứu người? Tôi cứu nó lên để tự tìm phiền phức cho mình à?”

“Mấy người giỏi như thế thì tự đi cứu đi.”

“Nhưng phải cứu nhanh lên đấy nhé, dù sao đó cũng là cột đèn đường mà, lại còn nước lũ với dây điện nữa, nhỡ hơi không cẩn thận một cái thì… chậc chậc chậc~”

Thời Mạn cười lớn đầy khoa trương: “Thịt nướng BBQ người sống luôn đấy~”

Mặt Chu Phúc trắng bệch vì sợ hãi, bà Chu hét lên một tiếng chói tai.

Ánh mắt những người khác nhìn Thời Mạn như đang nhìn một con quỷ.

Một con quỷ lạnh lùng vô tình!!!

Thời Mạn tuyệt đối không có ý định cứu người.

Cô cũng không tiếp tục thưởng thức vở hài kịch này nữa mà quay trở về phòng khách. Cửa ban công vừa đóng lại, mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài đều chẳng còn liên quan gì tới cô.
Chỉ cần xác định được một nhà Thời Đại Hải đang ở đối diện là đủ rồi. Đợi cô xử lý xong những chuyện trước mắt, sau này còn rất nhiều thời gian để từ từ thu thập họ.

Trước đó Thời Mạn đã chú ý thấy hệ thống tặng một gói quà tân thủ, đồng thời còn mở khóa bảng nhiệm vụ.

Nếu không bị đám người Thời Đại Hải cắt ngang, cô đã mở quà từ lâu rồi.

Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hộp mù chứ?

Thời Mạn hít sâu hai hơi, nhìn hộp quà giống hệt hộp quà trò chơi trên màn hình sáng trước mặt, không chút do dự nhấn nhận thưởng.

Trước mắt xuất hiện cảnh pháo hoa nở rộ. Ngay sau đó, hệ thống thông báo: [Nhận được Rau Chân Vịt Của Thủy Thủ Popeyex1, sau khi ăn có thể vĩnh viễn tăng 2 điểm sức mạnh, 1 điểm thể lực.]

Nhìn cây rau chân vịt đột nhiên xuất hiện trong tay, Thời Mạn lập tức nhét vào miệng.

Rộp rộp rộp, cô nhai sạch, hương vị sao… chỉ là vị cỏ mà thôi.

Sau khi rau chân vịt xuống bụng, rất nhanh cô đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, mỗi tế bào đều như được lấp đầy sức mạnh.

Thời Mạn lập tức có cảm giác như vừa tiêm máu gà, một quyền có thể đấm chết Thời Đại Hải.

Cô không chờ nổi nữa, lập tức mở bảng thuộc tính cá nhân lên:

[Tên: Thời Mạn.

Chủng tộc: Con người.

Sức mạnh: 5 (Vác trăm cân gạo trên vai, làm việc ở bến cảng bạn là số một~)

Thể lực: 5 (Husky trong loài người, thể lực không thành vấn đề)

…]