Đến nội dung chính

Chương 22

admin 799 Chữ Cài Đặt

Trong nháy mắt, hắn nảy sinh ý nghĩ xấu xa, con nhỏ này dám lừa mấy triệu tệ thì cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đợi nước lũ rút xuống, chắc chắn sẽ bị bắt đi ngồi tù.

Hê hê, vậy trước khi ngồi tù để hắn hưởng thụ vài lần cũng được nhỉ?

Mặt mày Thời Đại Hải âm trầm: “Thời Mạn, lập tức trả tiền lại đây, nếu không thì cứ chờ ngồi tù mục xương đi!”

Thời Mạn cười khẩy, lại uống một ngụm trà sữa: “Được thôi, tôi chờ đây, rồi sao nữa?”

Thời Đại Hải tức đến đau cả ngực, Thời Ngải Tuyết the thé nói: “Tại sao mày không mở cửa? Bây giờ lập tức đi mở cửa cho bọn tao vào nhà!”

Thời Mạn tặng cho cô ta một cái liếc mắt. “Đồ ngu, nước ngập hết não rồi à?”

Nước đã ngập tới tầng ba rồi, mở cửa? Cho dù Thời Mạn mở cửa thật thì Thời Ngải Tuyết vào kiểu gì?
Sắc mặt Thời Ngải Tuyết lúc đỏ lúc tím, cô ta vừa giậm chân vừa hét lên chửi rủa. Ngụy Minh lên tiếng: “Chúng ta trèo sang đi, ban công nhà cô ta không hàn kín.”

Mắt Thời Ngải Tuyết sáng lên, cô ta nhìn Thời Mạn cười lạnh: “Mày cứ đợi đấy. Lát nữa bọn tao sang được thì mày xong đời.”

Ánh mắt Thời Mạn khẽ động, cô không nói gì nữa mà lùi lại hai bước, đứng gần cánh cửa nối giữa phòng khách và ban công.

Thời Ngải Tuyết còn tưởng cô sợ rồi, trong lòng vừa đắc ý vừa hả giận, nóng lòng muốn sang bên đó. Cô ta liên tục thúc giục Ngụy Minh và Thời Đại Hải, Chu Phúc ở phía sau chen tới.

“Chú Đại Hải, để cháu sang trước nhé!”

“Cậu à?” Thời Đại Hải nhíu mày.

Chu Phúc cười nịnh nọt: “Bên ngoài mưa lớn như thế, đừng nhìn khoảng cách gần mà lầm. Nhỡ trượt chân ngã xuống, không biết bơi là xong đời luôn đấy. Chú nhìn nước lũ xem, chảy mạnh thế kia mà.”
“Với lại con nhỏ Thời Mạn này ranh lắm. Cháu khỏe, sang trước khống chế nó giúp chú, rồi dùng bàn bắc thành cầu, mọi người sang cũng an toàn hơn.”

Ngụy Minh vốn cũng không muốn đi đầu, Thời Đại Hải lại không biết bơi, nghe hắn nói vậy liền gật đầu đồng ý, còn nói: “Tiểu Phúc đúng là người nhiệt tình, cậu yên tâm, giúp chú xử lý con sao chổi đó xong, sau này chú sẽ giới thiệu việc làm cho cậu.”

“Ôi dào, anh Đại Hải nói gì thế.” Bà Chu vội vàng chen tới, nói giúp cháu trai mình: “Láng giềng với nhau bao nhiêu năm rồi mà. Sau này cháu tôi còn phải nhờ anh dẫn dắt phát tài nữa đấy.”

Thời Đại Hải kiêu ngạo cười cười, khóe mắt mang theo vẻ khinh thường.

Dẫn Chu Phúc phát tài? Nằm mơ đi!

Loại phế vật như Chu Phúc, đến làm lao công cho công ty ông ta còn không đủ tư cách.
Trong lòng Chu Phúc nóng rực, hắn nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay rồi leo lên cửa sổ.

Trước đó họ vẫn đứng sau cửa lưới để chửi nhau, sau khi mở cửa lưới ra, những hạt mưa dữ dội lập tức tạt thẳng vào mặt Chu Phúc như từng chậu nước lớn.

Chân còn chưa bước ra ngoài, người hắn đã ướt một nửa.

Nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết bên dưới, trong lòng hắn vẫn hơi sợ. Tốc độ nước chảy thế này, nếu bơi không giỏi mà rơi xuống thật thì có khi chết luôn cũng nên.

Mà nói mới nhớ… có phải nước này dâng nhanh quá rồi không?

Cảm giác mực nước vẫn còn đang tiếp tục tăng lên.

Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong nháy mắt, Chu Phúc lại nhìn chằm chằm Thời Mạn phía đối diện, giống như một con sói đói đang nhìn con cừu non chờ bị làm thịt.

Hắn đã nghĩ xong sau khi sang được đó sẽ nhào tới đè Thời Mạn ngã xuống như thế nào rồi. Khống chế người mà~ chắc chắn không tránh khỏi tiếp xúc cơ thể rồi.

Ban công nhà Thời Mạn chỉ cách một bước dài, Chu Phúc tràn đầy tự tin bước sang. Rõ ràng mặt ban công vẫn ở ngay đó, nhưng hắn lại đạp hụt một cách khó hiểu.

“A!!!” Mọi người sợ hãi hét lên chói tai.

Chu Phúc rơi thẳng xuống dòng nước lũ ngay trước mắt tất cả mọi người. May mà hắn còn chút vận may, trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn chụp được một cột đèn đường.

Nhưng dòng nước quá mạnh, cột đèn cách ban công nhà Thời Mạn khoảng một mét, cách nhà bà Chu còn xa hơn nữa.