Đến nội dung chính

Chương 3: Đồ ăn

admin 838 Chữ Cài Đặt

Nhìn xuống bộ quần áo trên người lấm lem mồ hôi và bụi bặm, Ngô Băng Thanh do dự một chút rồi quyết định lên tầng thay đồ trước khi thắp hương. Cô bước nhanh lên cầu thang, vào phòng ngủ tầng hai, thay sang một bộ quần áo sạch sẽ. Trong lúc thay, lòng cô vẫn không yên, cứ thấp thỏm nghĩ đến chiếc đĩa đồng mình vừa tìm được khi nãy.

Lúc này, Tạ Thịnh Nam ngồi thẫn thờ ở một góc phòng. Nếu hôm nay vẫn không tìm được đường thoát ra, e rằng Quân Hạo và Thụy Băng sẽ không qua khỏi. Những người còn lại vừa đỡ hai đồng đội bị thương, vừa khóc nức nở, tiếng nức nở vang lên trong không gian chật hẹp nghe càng thêm tuyệt vọng.

Anh thò tay vào túi, lấy ra chiếc bánh lương khô cuối cùng, đưa cho Thương Hàn thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội rồi nói:“Em ăn đi, lấy sức.” Giọng anh trầm thấp, gần như ra lệnh.
Thương Hàn đã nhịn đói bốn ngày rồi. Mấy ngày đầu còn có nước uống để cầm hơi, nhưng bây giờ Thụy Băng bị thương quá nặng, không thể điều khiển dị năng hệ thủy nữa, cả đội ngay cả một giọt nước cũng không có.

Thương Hàn lắc đầu, đưa bánh trả lại:

“Em không đói… các anh chị ăn đi.”

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đội trưởng, cậu đành im lặng, chui vào một góc tường, cắn từng miếng bánh nhỏ, nước mắt rơi không ngừng.

Đội của Tạ Thịnh Nam ban đầu có hơn mười người. Trong mấy ngày bị tang thi truy đuổi và vây hãm, từng người một lần lượt chết đi. Đến giờ, cả nhóm chỉ còn lại sáu người sống sót, trong đó có hai nữ và bốn nam. Hai người bị thương rất nặng, gần như không còn khả năng tự đi lại.

Họ bị kẹt trong căn phòng trống của khu bảo tàng bỏ hoang này đã gần một tuần. Bên ngoài, tang thi vây kín, liên tục đập cửa và gào thét suốt ngày đêm, không cho bất kỳ ai có cơ hội thoát thân.
Lương khô và nước uống mang theo cũng đã hết sạch từ lâu.

Hai người bị thương mất máu quá nhiều, sốt cao liên tục, vết thương bị lở loét do không được xử lý kịp thời, chỉ có thể nằm dựa vào tường chờ chết. Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, ai cũng gầy rộc, môi khô nứt, bụng đói đến mức đau quặn từng cơn.

Trên gương mặt mỗi người lúc này đều là vẻ tuyệt vọng chưa từng có.

Đúng lúc này, Giang Miểu đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút hoang mang và không dám tin:

“Đội trưởng Tạ… có phải em sắp chết rồi không?”

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Giang Miểu chỉ tay về phía chiếc bàn trong góc phòng, nơi đặt chiếc đĩa đồng, giọng run run:

“Sao em lại thấy trên cái đĩa đó có bánh kẹo, hoa quả với cả nước ngọt mấy thứ chỉ có trước tận thế vậy?”
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

Từ khi tận thế xảy ra, chiếc đĩa đồng này ngày đêm đều được Tạ Thịnh Nam mang theo bên mình. Đây là kỷ vật gia truyền duy nhất mà ông nội để lại cho anh, nên anh trân quý vô cùng, lúc nào cũng giữ gìn cẩn thận và còn thường xuyên mang ra lau chùi cho sáng bóng.

Hôm nay, bị nhốt trong căn phòng này, nghĩ rằng có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, Tạ Thịnh Nam mới lấy chiếc đĩa ra, định lau chùi thêm một lần cuối cùng coi như là lời tạm biệt với kỷ vật duy nhất của gia đình.

Anh không cất chiếc đĩa đi, mà tìm một chiếc bàn tương đối sạch sẽ, đặt nó lên một cách trang trọng, coi như sau này nếu còn ai có duyên đến được nơi này thì cũng có thể nhìn thấy nó.

Nghe Giang Miểu lên tiếng, lúc này anh mới quay đầu nhìn về phía chiếc đĩa đồng. Vừa nhìn rõ, Tạ Thịnh Nam cũng không khỏi há hốc miệng, đứng sững tại chỗ vì kinh ngạc.

Không do dự thêm nữa, Tạ Thịnh Nam lập tức chạy tới, bế chiếc đĩa đồng đặt xuống giữa đám người, rồi tự tay bỏ hết đồ trên đĩa ra bày trước mặt mọi người.

Đột nhiên xuất hiện đồ ăn như vậy, ai nấy đều sợ hãi đến ngây người. Không một ai dám động vào. Mấy người nhìn nhau, rồi lại nhìn đĩa bánh kẹo, hoa quả và nước ngọt trước mặt, ánh mắt đầy cảnh giác, giống như đang đối diện với thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Thấy mọi người đưa tay ra định ăn, Tạ Thịnh Nam lập tức lên tiếng ngăn lại:

“Đừng vội ăn, xem có chuyện gì không đã…”

Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.