Đến nội dung chính

Chương 29: Ngày cuối cùng

admin 728 Chữ Cài Đặt

Về đến kho ngoại thành, Thẩm Cảnh Ngôn gần như không nghỉ, tiếp tục xử lý nốt những lô hàng cuối cùng vừa được giao đến. Thời gian lúc này chỉ còn tính bằng giờ, cô không cho phép mình bỏ sót bất cứ thứ gì.

Lần này là những vật tư liên quan đến sinh hoạt lâu dài mà trước đó chưa kịp hoàn thiện, từ các loại đồ dùng kế hoạch hóa gia đình được chuẩn bị đầy đủ, từ cơ bản đến dùng dài hạn, đến đồ gia dụng như nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, ấm nước… tất cả đều được mua theo bộ, theo thùng lớn.

Những thứ tưởng như bình thường này, một khi thiếu đi sẽ khiến sinh hoạt trở nên cực kỳ bất tiện, vì vậy cô chuẩn bị dư ra rất nhiều, đủ để dùng lâu dài, thậm chí thay thế khi hư hỏng.

Một góc khác của kho là sách, từ sách giáo khoa cấp một đến cấp ba, truyện đọc, sách kỹ năng, cùng bút, vở, giấy và các loại văn phòng phẩm đều được gom về đầy đủ. Không chỉ để học, mà còn để giết thời gian, để giữ lại một phần “bình thường” trong những ngày dài sau này.
Thẩm Cảnh Ngôn còn đặc biệt chú ý đến một chi tiết nhỏ thuốc lá. Bố cô có thói quen hút thuốc, nên cô trực tiếp mua số lượng lớn, đủ loại khác nhau, bởi trong hoàn cảnh căng thẳng kéo dài, những thứ này ít nhiều có thể giúp ổn định tinh thần.

Rượu cũng được chuẩn bị, không phải để hưởng thụ mà để dùng trong nhiều tình huống như sát trùng, giữ ấm, thậm chí làm phương tiện trao đổi. Cuối cùng là gia vị, những lô hàng đặt từ trước giờ đã giao đủ, nước mắm, dầu ăn, muối, đường, hạt nêm… tất cả được đóng thùng lớn, xếp kín một khu, bởi đây là thứ quyết định bữa ăn có thể duy trì lâu dài hay không.

Cửa kho khép lại, như mọi lần, từng khu hàng hóa bắt đầu biến mất. Từ đồ gia dụng, sách vở, thuốc lá, rượu cho đến gia vị… tất cả đều được thu vào không gian, không để lại bất cứ dấu vết nào. Khi cô mở cửa bước ra, kho lại trở về trạng thái trống rỗng như chưa từng có gì tồn tại. Mọi thứ… đã sẵn sàng.
Ngày cuối cùng trước khi cơn bão đổ bộ, không khí trong nhà trở nên khác lạ. Sau mấy ngày ở lại hỗ trợ, các bác, cô dì, cậu mợ bắt đầu sốt ruột, tin tức trên tivi dồn dập khiến ai cũng lo cho nhà cửa dưới quê, người thì nhắc đến ruộng vườn, người thì nhắc đến chuồng trại, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ra ý định quay về.

Nhưng lần này, Thẩm Cảnh Hòa lại không đồng ý. Ông đặt chén xuống, giọng không lớn nhưng rất chắc: “Không được về, không nghe Cảnh Ngôn nói hôm trước sao.”

Nghe ông nói vậy, mọi người nhìn nhau một cái, rồi cũng không ai nói thêm nữa, ai nấy lặng lẽ quay về việc của mình.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trước khi còn bão đổ bộ. Từ tờ mờ sáng đại gia đình cô đã dậy sớm chuẩn bị người đi mua rau. Người mua thịt cá, người đi mua hải sản…nói chung ai cũng đi mua với số lượng lớn..
Thẩm Cảnh Ngôn và Thẩm Cảnh Trình xuất phát từ ba giờ sáng, gần như “càn quét” hết các chợ đầu mối trong thành phố. Từ trứng gà, trứng vịt đến cá biển, tôm, thịt gà, thịt vịt… hễ có bao nhiêu, cô đều gom sạch bấy nhiêu, không để sót lại thứ gì còn dùng được. Không khí ở chợ lúc này đã bắt đầu gấp gáp, người mua kẻ bán đều vội vã, nhưng số lượng hàng hóa vẫn nhanh chóng bị vét đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Rời khỏi chợ đầu mối, hai người tiếp tục ghé qua các siêu thị điện máy, bổ sung nốt những thiết bị cần thiết còn thiếu. Mãi đến khi quay về kho, trời đã chuyển sang buổi chiều, ánh nắng nhạt dần nhưng nhịp độ công việc vẫn không hề chậm lại.