Không dừng lại ở vật liệu xây dựng, Thẩm Cảnh Ngôn tiếp tục hoàn thiện nốt một hạng mục cuối cùng — đồ sinh tồn ngoài trời.
Cô và anh trai đi thẳng đến các cửa hàng đồ dã ngoại, kho quân dụng, gần như “quét sạch” toàn bộ lều trại các loại. Từ lều đơn, lều đôi đến lều lớn có thể chứa nhiều người, loại chống mưa, chống gió mạnh… tất cả đều được lấy với số lượng lớn.
Túi ngủ cũng không bị bỏ sót. Loại mỏng dùng mùa hè, loại dày giữ ấm mùa đông, thậm chí cả túi ngủ chuyên dụng cho môi trường lạnh đều được gom về đầy đủ. Những thứ này có thể gấp gọn, dễ mang theo, nhưng trong điều kiện khắc nghiệt lại trở thành nơi giữ ấm duy nhất.
Ngoài ra còn có bạt che, dây dù, cọc cố định, đèn trại, bếp dã ngoại…
Từng món nhỏ lẻ nhưng khi kết hợp lại, có thể dựng nên một chỗ trú tạm bất cứ lúc nào.
Trong suy nghĩ của Thẩm Cảnh Ngôn, nếu có lúc buộc phải rời khỏi nơi ở, thì những thứ này chính là “ngôi nhà di động”.
Hàng hóa được vận chuyển về kho ngoại thành theo từng chuyến lớn. Những thùng lều, túi ngủ xếp chồng lên nhau, chiếm gần hết một khu.
Và như mọi lần, khi cửa kho khép lại, tất cả đều biến mất. Lều trại, túi ngủ, dụng cụ sinh tồn… từng thứ một được thu vào không gian, sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Đến lúc này, Thẩm Cảnh Ngôn gần như đã chuẩn bị cho mọi tình huống, ở lại được, rời đi cũng được, dù là trên đất liền hay giữa dòng nước.
Chỉ còn lại hai ngày. Không khí trong thành phố bắt đầu trở nên nặng nề hơn, tin tức dồn dập, mức cảnh báo liên tục được nâng lên, nhưng Thẩm Cảnh Ngôn không còn thời gian để để ý, việc cuối cùng cô phải làm… là về quê.
Cô cùng anh trai lập tức lên đường trong đêm, xe chạy xuyên suốt quãng đường gần trăm cây số, trên đường xe cộ đông hơn bình thường, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau, như thể ai cũng đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó, nhưng tất cả vẫn chưa đủ để gọi là hoảng loạn.
Về đến nơi, trời vừa hửng sáng, kho chứa mà gia đình cô thuê từ trước đã chất đầy lương thực do bà con gom góp, gạo, thóc, ngô, khoai, sắn… xếp thành từng đống lớn, mùi nông sản thoang thoảng trong không khí.
Không chậm trễ, Thẩm Cảnh Ngôn lập tức đóng cửa kho, chỉ trong một ý niệm, toàn bộ số lương thực biến mất sạch sẽ, bên ngoài anh trai cô đứng canh, thỉnh thoảng giả vờ gọi điện, giữ cho mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.
Xử lý xong kho hàng, hai người nhanh chóng tách ra, đi đến từng nhà cô dì, chú bác những người đã lên thành phố hỗ trợ suốt mấy ngày qua. Nhà cửa ở quê gần như bỏ trống, đồ đạc vẫn còn nguyên, từ bàn ghế, chăn màn, dụng cụ sinh hoạt đến lương thực tích trữ, chỉ cần còn dùng được, Thẩm Cảnh Ngôn đều thu hết vào không gian.
Cô không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định, những người này sẽ không quay lại đây trong một thời gian rất dài, thay vì để mọi thứ bị bỏ hoang, bị nước cuốn trôi hoặc hư hại, chi bằng mang đi hết, coi như giữ lại cho họ một con đường sau này.
Khi mặt trời dần lên cao, cả khu nhà trở nên trống rỗng. Bên ngoài nhìn vào vẫn là những căn nhà quen thuộc, nhưng bên trong… đã không còn lại gì. Thẩm Cảnh Ngôn đứng giữa sân, lặng lẽ nhìn quanh một vòng, cô biết rõ, sau hôm nay… nơi này có thể sẽ không còn như trước nữa.