Buổi chiều, Thẩm Cảnh Ngôn cùng anh trai tiếp tục ra ngoài xử lý nốt lô hàng cuối cùng. Không khí trong thành phố đã khác hẳn mấy ngày trước, đường phố đông hơn, các cửa hàng rơi vào tình trạng khan hiếm.
Lô hàng hôm nay chủ yếu là những thứ bổ sung cuối cùng, ngoài các mặt hàng còn thiếu, Thẩm Cảnh Trình đặc biệt gọi thêm một lượng lớn rau củ, trong đó bí đỏ chiếm nhiều nhất, từng xe tải chở đến xếp kín kho. Loại này dễ bảo quản, để được lâu, lại có thể chế biến thành nhiều món, rất phù hợp trong hoàn cảnh thiếu thốn kéo dài.
Mì, bún, miến… cũng là lô cuối cùng, nhưng số lượng không còn nhiều như trước, do người dân đã bắt đầu tích trữ ồ ạt, nguồn hàng gần như bị vét sạch. Các siêu thị lớn đã trống kệ từ ba ngày trước, những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, nước uống… gần như không còn thấy bóng dáng. Không khí hoảng loạn tuy chưa bùng nổ, nhưng đã bắt đầu lan ra từng chút một.
Hàng vừa được đưa về kho, Thẩm Cảnh Ngôn lập tức xử lý, cửa kho khép lại, từng xe hàng nhanh chóng biến mất, toàn bộ vật tư được thu vào không gian không để lại dấu vết.
Đến khi chuyến cuối cùng kết thúc, trời cũng đã sẩm tối. Sáu giờ, gió bắt đầu nổi lên, bản tin thời sự phát liên tục, giọng phát thanh viên mang theo sự căng thẳng rõ rệt, cơn bão mạnh đã chính thức đổ bộ vào đất liền, đang di chuyển với tốc độ cao và dự kiến khoảng 23 giờ đêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố H.
Bầu trời bên ngoài tối sầm lại, mây đen kéo thấp, gió mang theo hơi ẩm nặng nề thổi qua từng dãy nhà, cây cối bắt đầu rung lắc, biển hiệu ngoài đường phát ra những tiếng va đập khô khốc.
Thẩm Cảnh Ngôn đứng lặng trước cửa kho, ánh mắt nhìn về phía xa, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ — cuối cùng… nó cũng đến.
Về đến nhà, cô vừa mở cửa đã thấy phòng khách sáng trưng ánh đèn, không khí bên trong lại hoàn toàn trái ngược với sự nặng nề ngoài kia. Mấy đứa em họ vẫn tụ lại một góc, mắt dán vào màn hình máy tính, điện thoại, tay không ngừng thao tác.
Tốc độ mạng đã bắt đầu chập chờn, nhưng chúng vẫn cố tải cho bằng được phim, tiểu thuyết, video yêu thích, từng file dung lượng lớn lần lượt được lưu về máy, ổ cứng, USB, gần như tận dụng hết mọi thiết bị có thể chứa.
Tiếng nói xen lẫn nhau vừa gấp gáp vừa mang theo chút hưng phấn kỳ lạ, giống như đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài, không ai nhắc đến bão, không ai nói đến nguy hiểm, chỉ cố giữ lại những thứ mình thích trước khi quá muộn.
Thẩm Cảnh Ngôn đứng ở cửa một lúc, không lên tiếng. Cô hiểu, đây là cách mỗi người đối mặt với nỗi bất an có người tích trữ lương thực, có người chuẩn bị vật tư, còn bọn họ… chỉ muốn giữ lại một chút thế giới cũ. Cô khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đã mạnh hơn, bầu trời tối sầm như bị ép xuống, rồi lại nhìn về phía mấy đứa nhỏ.
Không khí trong nhà vẫn ấm áp, vẫn đầy đủ, vẫn giống như một gia đình đang chuẩn bị chống bão, nhưng bên dưới sự bình thường ấy, ai cũng đang âm thầm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, và lần này không ai còn coi đó là chuyện viển vông nữa.
Đến tận tám giờ tối, cả nhà mới có thời gian ngồi lại ăn cơm, bữa cơm vẫn nóng hổi, đầy đủ như mọi khi, nhưng không khí đã khác hẳn, không ai nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa hướng mắt về phía chiếc tivi đang mở.