Đêm đó, kế hoạch tích trữ của cô… lại được đẩy lên một quy mô hoàn toàn khác.
Những người họ hàng dưới quê, nhà nào không tiện cho vay tiền thì Lâm Tú Vân chuyển sang nhờ hỗ trợ lương thực. Bà gọi điện từng người, nhờ gom giúp gạo, lúa, ngô, khoai, sắn… có gì nhận nấy, không kén chọn. Địa điểm tập kết được thống nhất là một nhà kho rộng nằm bên kia cầu, vừa được gia đình thuê trong buổi sáng, kín đáo và ít người qua lại. Vì đã có không gian để chứa đồ, lượng vật tư càng nhiều càng tốt, nên gia đình quyết định thuê thêm kho ở ngoại thành để tiện nhận hàng số lượng lớn, tránh gây chú ý ở khu chung cư.
Không dừng lại ở đó, Thẩm Cảnh Hòa còn gọi về quê, nhờ bà con quen biết huy động người đi chặt củi. Ông dặn rất rõ, chặt càng nhiều càng tốt, không cần vận chuyển lên thành phố, chỉ cần tập kết lại ở quê là được. Nếu tình huống xấu thật sự xảy ra, gia đình họ có thể quay về lấy, khi đó củi sẽ trở thành thứ thiết yếu không thể thay thế.
Cùng lúc, từ sáng đến tối, với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh trai và chị dâu, việc mua sắm được triển khai trên quy mô chưa từng có. Người thì đặt hàng online, người thì gọi điện trực tiếp cho các cửa hàng, đại lý, hỏi mua số lượng lớn các loại vật tư cần thiết. Danh sách đồ dùng nhanh chóng được lấp đầy, từ nhu yếu phẩm đến đồ sinh hoạt, gần như không bỏ sót thứ gì.
Trong đó, phần lớn số tiền gần hai phần ba tổng tài chính của cả gia đình được dồn hết vào việc mua gạo. Đây là quyết định đã được thống nhất từ đầu. Với họ, trong hoàn cảnh bình thường có thể thiếu thịt, thiếu rau, nhưng chỉ cần còn gạo, nấu cháo loãng cũng có thể cầm cự qua ngày. Vì vậy, gạo trở thành ưu tiên hàng đầu.
Nguồn gạo ở miền Bắc nhanh chóng trở nên không đủ, Thẩm Cảnh Ngôn lập tức liên hệ với các đại lý và vựa lúa trong miền Nam. Cô không chọn loại quá đắt, mà tập trung vào gạo bình dân, giá hợp lý nhưng số lượng lớn. Sau khi trao đổi, cô chuyển tiền đặt cọc và nhờ đối phương thuê giúp một vài kho kín đáo để chứa hàng. Dự định của cô là sau khi mọi thứ ổn định, sẽ trực tiếp vào đó thu gom và vận chuyển từng đợt.
Mọi kế hoạch dần được triển khai theo đúng hướng, từng bước một, không phô trương nhưng cực kỳ dứt khoát. Trong mắt người ngoài, tất cả chỉ giống như một gia đình đang chuẩn bị kinh doanh lớn. Nhưng chỉ có họ mới biết… đây là cuộc chuẩn bị cho một thứ hoàn toàn khác.
Nhà cửa cũng được Thẩm Cảnh Hòa gọi người tới gia cố ngay từ buổi chiều. Công nhân ra vào liên tục, từ gia cố cửa, lắp thêm khóa đến kiểm tra hệ thống điện nước, gần như không có lúc nào ngơi tay. Cả gia đình bận rộn đến mức quên cả ăn cơm, mỗi người một việc, không ai còn để ý đến thời gian.
Mãi đến gần ba giờ sáng, nhóm người nước ngoài mới có mặt để tiến hành giao dịch. Không khí trong nhà lập tức trở nên căng thẳng hơn, từng hòm đồ cổ, vàng bạc, châu báu được mang ra kiểm tra ngay tại chỗ. Ánh đèn sáng trắng, thiết bị giám định được bày ra, mọi thứ diễn ra nhanh gọn nhưng cực kỳ chuyên nghiệp.
Chỉ riêng số lượng đồ cổ đã bán được hơn một nghìn tỷ. Phần lớn đều là đồ xưa, lại được bảo quản gần như nguyên vẹn nên giá trị cực cao, khiến bên mua cũng không ngần ngại xuống tiền. Số vàng bán ra đạt hơn hai trăm tỷ, còn bạc và đá quý cộng lại cũng hơn hai mươi tỷ, tổng cộng thu về một nghìn hai trăm hai mươi tỷ.
Con số này lớn đến mức ngay cả Thẩm Cảnh Ngôn cũng phải im lặng vài giây.
Để gom đủ số tiền này, phía đối tác liên tục gọi điện điều động thêm nguồn vốn, từng khoản lớn nhỏ được chuyển đến trong đêm. Cuộc giao dịch kéo dài suốt nhiều giờ, nhưng với Thẩm Cảnh Ngôn, việc của cô rất đơn giản chỉ cần đứng ra xác nhận và bàn giao. Còn việc vận chuyển và xử lý phía sau, cô hoàn toàn không can thiệp.