Đến nội dung chính

Chương 14: Đếm ngược tận thế 8 ngày

admin 864 Chữ Cài Đặt

Giám đốc Trần của công ty Thẩm Cảnh Hòa chỉ đóng vai trò giới thiệu mối quan hệ, không hề có mặt tại buổi giao dịch nên cũng không biết gia đình họ thực sự đã bán ra bao nhiêu. Trong điện thoại, ông vẫn nghĩ đây chỉ là một lần xoay vốn lớn, thậm chí còn đoán rằng họ phải bán cả đồ gia truyền mới đủ tiền.

Có lẽ vì nể tình quen biết, ông còn chủ động chuyển thêm hơn năm trăm triệu để “giúp đỡ” trong lúc khó khăn.

Trong căn phòng sáng đèn suốt đêm, mọi thứ cuối cùng cũng khép lại. Thẩm Cảnh Ngôn đứng lặng một lúc, nhìn con số trong tài khoản.

Từ giờ trở đi… Cô thật sự không cần phải lo về tiền nữa. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã hơn sáu giờ sáng. Một đêm không ngủ, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, nhưng không một ai dám nghỉ. Thời gian còn lại quá ít, nếu chậm một bước là có thể không kịp chuẩn bị. Cả nhà chỉ kịp rửa mặt qua loa, thay quần áo rồi lại tiếp tục tản ra xử lý công việc, từng chuyến hàng trong ngày liên tục được đưa về, chất đầy các kho đã thuê từ trước.
Đến gần tám giờ, mọi người mới tranh thủ ngồi lại ăn sáng qua loa. Thẩm Cảnh Ngôn bật tivi lên, vừa ăn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết mới nhất. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng khi giọng phát thanh viên vang lên.

Dự báo đã thay đổi. Cơn bão sẽ đổ bộ muộn hơn ba ngày, từ ngày 20 tháng 9 dời sang ngày 23 tháng 9. Nhưng điều đó không khiến ai nhẹ nhõm hơn, bởi mức độ nguy hiểm lại tăng lên rõ rệt. Từ cấp 3 ban đầu, giờ đã nâng lên cấp 5, kèm theo cảnh báo về mưa lớn diện rộng, gió giật mạnh và nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Các cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân gia cố nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đồng thời tích trữ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết trong nhiều ngày.

Thẩm Cảnh Ngôn đặt đũa xuống, ánh mắt trầm lại. Ba ngày. Nghe thì có vẻ là thêm thời gian. Nhưng thực chất… chỉ là kéo dài sự chuẩn bị cho một thứ còn đáng sợ hơn.
Ăn xong, không ai kịp nghỉ ngơi thêm một phút nào. Thẩm Cảnh Ngôn lập tức gọi taxi, chuẩn bị đến thẳng nhà kho kiểm tra tình hình. Do cả đêm không ngủ, ai cũng trong trạng thái mệt mỏi, nên theo yêu cầu của Lâm Tú Vân, tất cả đều phải đi xe ngoài, tuyệt đối không được tự lái xe để tránh xảy ra sơ suất.

Mỗi người một chiếc xe, nhanh chóng rời khỏi chung cư. Trên đường đi, Thẩm Cảnh Ngôn tranh thủ kiểm tra lại danh sách vật tư trong điện thoại, liên tục gọi điện xác nhận với các bên giao hàng. Từng đầu mối, từng đơn hàng đều phải chắc chắn không có sai sót, bởi chỉ cần chậm trễ một khâu, toàn bộ kế hoạch có thể bị ảnh hưởng.

Về phần công việc, cả gia đình đã thống nhất từ trước. Tất cả đều xin nghỉ phép dài ngày với lý do có việc gia đình cần giải quyết gấp. Mười ngày khoảng thời gian nghe có vẻ ngắn, nhưng với họ lúc này, đã là giới hạn tối đa có thể xin được.
Những việc ở công ty tạm thời gác lại. Không còn ai bận tâm đến tiến độ, hợp đồng hay lương thưởng nữa.

Bởi vì so với những thứ sắp xảy ra… Tất cả những điều đó đều trở nên không còn quan trọng.

Đến nhà kho, việc đầu tiên Thẩm Cảnh Ngôn làm là kiểm tra toàn bộ hàng đã nhận từ đêm qua. Sau đó, cô đóng kín cửa kho, dặn mọi người đứng canh bên ngoài, rồi nhanh chóng thu hết vật tư vào không gian. Chỉ trong chốc lát, kho vốn chật kín lập tức trở nên trống trơn như chưa từng có gì được chất ở đó. Xong xuôi, cô mới mở cửa cho đoàn xe chở khoai lang và khoai tây lần lượt tiến vào.

Số lượng lần này lớn hơn rất nhiều so với trước. Riêng khoai lang, Thẩm Cảnh Trình đã trực tiếp đặt từ nguồn lớn, mỗi ngày một nghìn tấn, duy trì liên tục trong một tuần, gần như bao trọn toàn bộ nguồn hàng khu vực.

Khoai tây còn nhiều hơn, từng đoàn xe nối đuôi nhau không ngớt, liên tục ra vào khu kho khiến cả khu vực trở nên náo nhiệt bất thường.

Lượng hàng quá lớn khiến một kho không thể chứa nổi, gia đình buộc phải thuê thêm bốn nhà xưởng gần đó mới tạm đủ chỗ tập kết. Đồng thời, họ cũng thuê thêm rất nhiều lao động thời vụ để bốc dỡ, ước tính lên tới năm trăm người, chia ca làm việc liên tục từ sáng đến tối.