Đến nội dung chính

Chương 12: Gom tiền

admin 854 Chữ Cài Đặt

Sau khi thống nhất kế hoạch tích trữ, một vấn đề khác nhanh chóng được đặt ra. Trong không gian còn rất nhiều vàng bạc, châu báu và đồ cổ do người trước để lại, nếu biết tận dụng, đây sẽ là một nguồn tài chính khổng lồ. Nhưng bán số lượng lớn như vậy ra ngoài thị trường trong thời gian ngắn gần như là chuyện không thể, vừa dễ gây chú ý, vừa khó tìm được người đủ khả năng thu mua.

Cả nhà suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm ra cách phù hợp, cuối cùng Thẩm Cảnh Hòa đành quyết định nhờ đến mối quan hệ của mình. Ông gọi điện cho giám đốc công ty nơi mình làm việc, thông qua đó liên hệ với một vài đối tác nước ngoài chuyên thu mua vàng và đồ cổ số lượng lớn. Đối phương sau khi nghe qua tình hình liền đồng ý, nói sẽ bay đến thành phố H ngay trong ngày và hẹn buổi tối gặp mặt để giao dịch trực tiếp.
Giải quyết được đầu ra, nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác khiến cả nhà trầm xuống. Nếu họ tích trữ quá nhiều vật tư, đến khi thiên tai thật sự xảy ra, nhà mình vẫn đủ ăn đủ dùng, còn hàng xóm, họ hàng, bạn bè thì sao? Nghĩ đến đây, ai cũng cảm thấy nặng lòng. Nhưng nếu nói ra trước, chắc chắn sẽ không có ai tin, thậm chí còn bị cho là hoang tưởng.

Chính lúc đó, Lâm Tú Vân chợt nghĩ ra một cách.

Thay vì nói trước, bà chọn cách âm thầm chuẩn bị. Bà đề nghị cả nhà đi vay tiền từ những người quen biết, hàng xóm, anh em, bạn bè… ai có thể cho vay bao nhiêu thì vay bấy nhiêu, sau này sẽ trả lại bằng lương thực. Cách này vừa giúp họ có thêm vốn để tích trữ, vừa coi như gián tiếp giúp những người đó có một “đường lui” khi mọi chuyện xảy ra.

Nói là làm, sáng sớm hôm sau, sau khi rút tiền tiết kiệm, Lâm Tú Vân bắt đầu đi vay tiền.
Gia đình cô vốn sống hòa thuận với mọi người trong khu chung cư, lại luôn giữ uy tín nên lời mở miệng của bà rất dễ được tin tưởng. Chỉ trong một buổi sáng, bà đã vay được tiền của hơn ba mươi hộ trong khu. Nhà ít thì một hai triệu, nhà khá hơn thì mười, hai mươi triệu, thậm chí có người tin tưởng cho vay đến vài trăm triệu.

Thẩm Cảnh Ngôn đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi kinh ngạc. Cô thật sự phải nể mẹ mình. Không chỉ nhanh nhạy, mà còn hiểu rõ lòng người.

Bố cô, anh trai và chị dâu cũng chia nhau đi liên hệ những mối quan hệ riêng của mình. Bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng… ai có thể giúp được đều không từ chối. Chỉ trong vòng một ngày, số tiền vay được đã tăng lên đến vài tỷ, cộng với số tiền sẵn có của gia đình, tổng tài chính trong tay họ đã đạt đến một con số chưa từng có.
Thấy cả nhà đều đã hành động, Thẩm Cảnh Ngôn cũng không chần chừ nữa. Cô bắt đầu gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp, lấy lý do đang chuẩn bị mở một siêu thị lớn nên cần xoay vốn trong thời gian ngắn. Với uy tín và mối quan hệ sẵn có, không ít người sẵn sàng chuyển tiền ngay, dù không hỏi quá nhiều, chỉ dặn cô khi nào ổn định thì trả lại sau.

Đến tối cùng ngày, điện thoại của cô liên tục nhận thông báo chuyển khoản. Số tiền cộng dồn ngày một nhiều, vượt xa dự tính ban đầu. Nhưng giữa hàng loạt khoản tiền lớn nhỏ, có một giao dịch khiến cô sững lại.

Mười lăm tỷ tám. Con số hiện lên rõ ràng trên màn hình, khiến tay cô khẽ khựng lại.

Cô nhìn xuống tên người chuyển. Tim bỗng chốc siết lại. Cô không ngờ… người đó lại là anh.

Không một tin nhắn báo trước, không một lời hỏi han, chỉ đơn giản là chuyển tiền. Như thể anh đã biết cô đang cần, biết rõ đến mức không cần hỏi thêm điều gì.

Thẩm Cảnh Ngôn đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại rất lâu trên màn hình điện thoại. Những ký ức cũ vô thức tràn về, ba năm bên nhau không phải nói quên là quên được.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã thu lại cảm xúc. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.

Tiền đã chuyển, cô sẽ nhận. Sau này… trả lại cũng chưa muộn.

Thẩm Cảnh Ngôn tắt màn hình, hít sâu một hơi. Trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ rõ ràng dùng toàn bộ số tiền này để đổi lấy lương thực và vật tư. Bởi vì so với tiền bạc, thứ thực sự có giá trị trong thời điểm sắp tới… chỉ có thể là những thứ giúp con người sống sót.