Quang Vinh nhường lại ghế lái cho Trọng Nghĩa, tự biết thân biết phận xuống thùng xe ngồi nhường lại vị trí ghế phụ cho Bảo An. Hắn không hề có ý định quay lại xe của Trung Đức, trải qua việc lần này hắn đã biết ai mới là người mình nên đi theo.
Trọng Nghĩa nói tất cả phải cố gắng mà theo đuôi không phải là nói giỡn. Chưa nói tới tay lái anh điêu luyện,chỉ riêng chiếc xe này là xe quân đội được thiết kế chuyên dụng cho việc leo núi vượt rừng cũng đủ khiến các xe khác phải dùng 100% công lực mới không bị anh bỏ rơi.
Cuối cùng bọn họ cũng có thể đến khu an toàn trước khi mặt trời lặn. Khu an toàn xây ở trong lòng núi, chiếc cửa bị bịt kín bởi cây cối, nếu không phải người có nhiệm vụ được biết đến thì chẳng ai có thể tìm tới được.
Nhìn Trọng Nghĩa gạt các cành cây để lộ ra cánh cửa ai cũng cảm thấy hưng phấn khi thoát được đại nạn. Sờ sờ bên cạnh cửa Trọng Nghĩa ấn vào nút bấm, đợi một lúc cánh cửa mới được mở ra từ bên trong, một người mặc quân phục bước ra.
“Xin chào, chúng tôi muốn đi vào khu an toàn.” Trọng Nghĩa chào hỏi rồi nói ra mục đích.
Người canh gác gật đầu đứng dịch ra cho bọn họ lái xe vào.
Vào tới bên trong, bọn họ không được tiến vào khu căn cứ mà bị chặn ở ngoài để kiểm tra vết thương. Sau khi đã đảm bảo chắc chắn không có vết thương họ cũng vẫn chưa được đưa vào khu an toàn luôn mà phải vào trong phòng cách ly hai tiếng.
Tận thế tới số người tới trú tại khu an toàn càng ngày càng nhiều nên nhà trống còn rất ít, bọn họ bị chia ra bốn người một phòng. Tất nhiên Trọng Nghĩa, Bảo An, Bảo Đức và Huy Hoàng cùng vào một phòng. Những người khác dường như có ý muốn nhân cơ hội để làm thân với Trần Trọng Nghĩa đành phải ngậm ngùi bỏ cuộc.
Trần Diệp cắn cắn môi nhìn theo, cô định tiến lên làm lành với Trọng Nghĩa nhưng anh dứt khoát quay đi không cho cô cơ hội. Lúc đánh tang thi Trọng Nghĩa bày ra thực lực khiến cô hơi động lòng, nhưng cũng chỉ là hơi hơi thôi, Trọng Nghĩa có mạnh đến đâu cũng không thể nào bằng những người có dị năng được.
Cái chính là Trọng Nghĩa còn đang bị thương, dù có giỏi đến thế nào đi nữa thì cũng không thể phát huy hết năng lực được. Nghĩ vậy Trần Diệp không lưu luyến Trọng Nghĩa nữa, cô vừa xinh đẹp lại có dị năng muốn ai mà chẳng được cơ chứ. Trần Diệp chỉ biết Trọng Nghĩa vì bị thương nên mới phải xuất ngũ, cô không rõ là anh bị thương ở đâu, thế nên không hề biết Trọng Nghĩa sớm đã hoàn toàn trị khỏi vết thương rồi.
Ngồi trên giường, Trọng Nghĩa lấy chăn mỏng trong balo ra đắp cho Bảo An.
“Mệt không em? Nằm ngủ một lát đi hết thời gian thì anh gọi.” Trọng Nghĩa nói.
“Em không sao, anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy. Anh nằm cùng em một lát là được.” Bảo An lắc đầu đáp lại.
Nghe vậy Trọng Nghĩa nằm xuống ôm Bảo An, anh vỗ vỗ lưng ru cậu ngủ. Bảo Đức cùng Huy Hoàng nhìn rồi không biết nên nói gì. Bọn họ to lù lù còn ngồi ở đây đó, vậy mà lại bị coi thành không khí.
Sau hai tiếng, bọn họ đều đang ngủ thì có một lính gác cổng vào thông báo đã đủ giờ tất cả mọi người có thể đi vào. Giấc ngủ của Trọng Nghĩa rất nông lại luôn cảnh giác nên người này vừa vào là anh đã biết rồi, anh hướng người nọ gật đầu ý bảo đã biết tiện thể hỏi thăm:
“Cậu có biết Thượng Tá Đặng Đức Tài ở đâu không?”
“Tôi không biết.” Cảnh vệ lắc đầu trả lời, thấy Trọng Nghĩa đã dậy hắn liền đi ra không tiếp tục để ý đến bọn họ.
Thấy người lính lạnh nhạt Trọng Nghĩa thấy rất bình thường, có thể hiểu được. Hiện tại anh không phải là người trong quân đội, người này cũng chẳng biết anh là ai, thế mà anh lại có ý định dò hỏi tình hình cấp trên của hắn thì bị như vậy là đúng.
Anh quay lại nhẹ nhàng gọi Bảo An dậy, sau đó hai người cùng gọi Bảo Đức và Huy Hoàng dậy.
Ra khỏi phòng cách ly, nhóm họ vào chỗ làm thủ tục để vào khu căn cứ, muốn được nhận bảo hộ của quân đội họ bắt buộc phải nộp một phần vật tư ra.
Bọn họ nộp khá nhiều vật tư nên được phép tự chọn khu vực ở, hai người một phòng. Trọng Nghĩa cùng Bảo An chọn một phòng ở phía dưới cùng khá kín đáo và an toàn. Những người còn lại cũng tự động chọn những phòng gần với bọn họ.
Sắp xếp chỗ ở xong xuôi, Trọng Nghĩa định đi thăm dò xem cấp trên và đồng đội của mình ra sao rồi. Nhưng chưa kịp anh làm gì thì người ta đã đến tận nơi kiếm:
“Anh Trọng, thượng tá bảo em tới tìm anh, ngài ý muốn nói chuyện với anh.” Quang Mạnh vui vẻ nói. Từ ngày bị Trọng Nghĩa giáo huấn bây giờ đội của họ không còn dám gọi anh là đội trưởng nữa.
“Được, tôi cũng đang muốn gặp ông ý.” Trọng Nghĩa nói, anh quay sang Bảo An hỏi: “Anh đi gặp cấp trên cũ một lát rồi về, em ở nhà một mình có được không?”
“Không sao, anh cứ đi đi, em ở nhà dọn dẹp dần.” Bảo An trả lời.
“Ừ, vậy em ở nhà phải đóng cửa cẩn thận đấy. Ai gọi cũng không được mở, đợi anh về rồi tính.”
Bảo An bị Trọng Nghĩa coi như trẻ con để dặn dò, đã thế lại còn trước mặt người ngoài khiến cậu cảm thấy rất rất xấu hổ. Không biết phải làm sao cậu mím chặt môi vẫy tay xua đuổi anh: “Em biết rồi anh mau đi đi. Em đâu phải trẻ lên ba, em tư lo được cho bản thân mà.”
Trọng Nghĩa gật gật đầu nhưng vẫn không nhịn được lại dặn dò: “Ừ, anh chỉ dặn vậy thôi. Với lại ở nhà đừng làm gì mệt quá đợi anh về rồi dọn dẹp cũng được.”
“Ài, anh thiệt tình, em không yếu đuối tới vậy đâu.” Bị Quang Mạnh trố mắt lên nhìn chằm chằm Bảo An ngại đến mức gắt lên: “Rốt cuộc thì anh có đi không vậy? Bạn anh đang đợi kia kìa.”
Tuy rằng Bảo An rất thích được Trọng Nghĩa quan tâm nhưng mặt mũi và tự tôn của cậu cũng rất là quan trọng đó có được không?
Quang Mạnh cảm thấy hôm nay mình tới nhầm nơi rồi, đây là người từng là đội trưởng yêu ma của hắn sao? Người dù nhìn thấy đồng đội tập luyện quá sức đến mức ngất cũng không bỏ ra được một chút cảm thông, chỉ lạnh lùng phán ra hai chữ “yếu đuối” đây sao???
Vậy cái người dính dính nhớp nhớp này là ai vậy? Hơn nữa lại còn là dính nhớp với một cậu bé. Làm ơn nếu đội trưởng thật của hắn đã bị bắt cóc thì hãy ra dấu hiệu “SOS” đi mà.
Quá đau mắt, quá sốc,Quang Mạnh chỉ biết đứng nhìn hai người mắt đưa mày liếc, tình ý nồng nàn. Làm ơn đi, hắn chỉ tới gọi Trọng Nghĩa đi gặp cấp trên có một lúc thôi cũng chẳng phải là đi luôn không quay về, mà cũng chẳng phải là ra chiến trường, có cần phải làm một bài “dặn con trước khi xa nhà” như vậy hay không hả? Chọc người còn độc thân vui lắm hay sao?
“Được rồi, đi thôi.” Trọng Nghĩa lướt qua Quang Mạnh ra khỏi phòng. Sau khi dặn dò Bảo An xong anh cuối cùng cũng yên tâm đi gặp cấp trên cũ của mình.
“Cậu còn đứng làm tượng ở đấy làm gì?” Thấy Quang Mạnh vẫn đứng im bất động, Trọng Nghĩa liếc mắt nhìn lạnh giọng quở trách.
“À, Ồ, Vâng.” Đúng là đội trưởng của hắn rồi nè, nhưng mà thái độ có cần thay đổi nhanh đến vậy không? Người với người có cần phân biệt đối xử như vậy không?
.
“Mau uống nước đi, lúc sơ tán ta còn lo lắng không liên lạc được cho con. Giờ thấy con bình an ở đây, chân cũng khỏi thì ta yên tâm rồi.” Đức Tài vừa cười vừa rót nước vào chén: “Đây, gói chè ngon cuối cùng của ta đấy. Tất cả gia tài ta cũng chỉ còn lại gói này thôi.”
Trọng Nghĩa cầm chén ông đưa cho nhấp một ngụm, cười nói: “Ngài nói vậy thì con phải uống thật nhiều mới được.”
“Ta tiếc con sao, lát nữa con lấy một ít về mà uống.”
“Vậy con không khách khí đâu.”
“Haizzz” Đức Tài dứt cười khuôn mặt trầm trọng thở dài. Ông đưa tay lên xoa mặt rồi từ từ nói: “Lần này tìm con là có việc, ta không biết phải nói sao nữa. Nếu không phải việc này không phải con không được thì ta cũng không muốn kéo con vào.”
Nghe ông nói tới chính sự, Trọng Nghĩa cũng từ từ nghiêm chỉnh lại. Anh nghiêm túc nói: “Có việc gì ngài cứ nói đi ạ. Con sẽ cố hết sức giúp đỡ.”
“Việc này… là ta có lỗi với con và bố mẹ con. Đã hứa sẽ bảo vệ con không để cho con làm việc nguy hiểm nữa mà.” Ông nói đầy vẻ bất đắc dĩ và áy náy.
“Ngài đừng nói vậy. Con biết nếu không phải sự việc quá nguy cấp và nghiêm trọng thì ngài sẽ không tìm con. Con vốn là xuất thân từ quân đội, ăn cơm nhà nước, giờ đất nước cần thì sao con có thể thờ ơ. Ngài không cần tự trách như vậy!”
“Nói gì thì nói cũng là ta nợ con. Nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối, không chỉ liên quan tới căn cứ của chúng ta mà còn liên quan đến cả đất nước nữa.” Ông im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: “Con yên tâm lần này ta đã tranh thủ lợi ích cho con. Chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ khi về con sẽ được khôi phục chức đội trưởng, vẫn dẫn dắt đội cũ của con, hơn nữa còn là toàn quyền tuyệt đối.”
Trọng Nghĩa ngửa đầu tựa lên ghế. Anh không nói gì nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Đức Tài cũng mặc kệ anh không thúc giục, ông biết chắc chắn anh sẽ đồng ý. Tuy Trọng Nghĩa vẫn dưới sự quản chế của ông, nhưng với toàn quyền tuyệt đối thì điều lệnh của anh với đội ngũ sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định của chính quyền, điều này chính ông cũng không có được.
“Quả nhiên nhiệm vụ lần này rất nghiêm trọng, chính phủ lôi ra cả vốn lẫn lãi rồi.” Sau khi suy nghĩ kỹ Trọng Nghĩa ngồi thẳng dậy nói.
“Đúng vậy, nó có thể ảnh hưởng tới sự sinh tồn của con người trong tận thế này. Nếu như con chấp nhận thì ta sẽ nói rõ nhiệm vụ cho con.”
Trọng Nghĩa lắc lắc đầu: “Con nghĩ ngài cần đi làm diễn giả giúp con một lần nữa.”
“Ý con là?”
“Con không muốn quay lại quân đội, con sẽ tự mình lập một căn cứ riêng. Con muốn lời đảm bảo của chính phủ, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta sẽ chung sống hòa bình.”
“Vấn đề này… con có biết ý nghĩa của việc có một đội toàn quyền quyết định, được huấn luyện chuyên nghiệp trong thời kỳ tận thế này có lợi như thế nào không?”
“Con biết, nhưng con không muốn quay về sự quản chế của chính phủ nữa.”
Đức Tài nhíu mày dò hỏi: “Có phải vì vụ việc ngày trước, việc đó không phải ý kiến của cao tầng. Là do ta bình thường làm việc không kiêng nể ai dễ gây thù nên liên lụy con.”
“Không phải vậy, ngài đừng hiểu nhầm con, con không có ý kiến gì với chính phủ đâu. Sự việc đó là do con trái điều lệnh lại còn bị chấn thương không thể phục hồi, con không có bất cứ ý kiến gì với quyết định của chính phủ. Quyết định giải ngũ cũng là do con tự mình quyết định, con không phải là người không biết tự chịu trách nhiệm như vậy.”
“Vậy sao bây giờ con lại không muốn quay về, đừng nói với ta con đã từ bỏ. Thời gian giải ngũ con vẫn quyết tâm đi nước ngoài tìm cách chữa chân để quay về, đừng tưởng ta không biết.”
“Trước kia thì đúng là vậy.” Trọng Nghĩa gật đầu không phủ nhận.
“Vậy sao giờ chân con khỏi rồi, có cơ hội quay lại con lại từ bỏ.”
“Ngài à, trước kia con không có gì phải bận tâm, ý nghĩa cuộc sống của con là bán mạng cho đất nước. Nhưng giờ con có người cần phải bảo vệ rồi, con không thể liều mình lao lên phía trước bất chấp tất cả được nữa. Giờ con là người đã có điểm yếu rồi.”
Đức Tài sửng sốt: “Ý con là….”
“Con đã là người có vợ rồi.” Trọng Nghĩa giúp ông nói nốt câu.
“Sao chưa từng nghe con nói tới.” Sau khi sửng sốt ông vui mừng tra hỏi: “Cưới hồi nào mà không thèm báo ta một câu.”
Trọng Nghĩa xoa xoa mũi: “Tại vội quá, hơn nữa tận thế tới nên không báo ngài được, có dịp con sẽ dẫn em ý tới gặp ngài.”
“Được, vậy ta sẽ không khuyên con nữa, ta sẽ đòi hỏi lợi ích cho con. Nhưng tự lập căn cứ khác thì ta sợ sẽ không được, con cũng biết để chính phủ nhả ra quyền thống trị là không thể. Nhưng con yên tâm ta sẽ cố gắng đòi lợi ích lớn nhất cho con.”
“Vâng, con cảm ơn ngài, với cả con muốn trong thời gian con làm nhiệm vụ mong chính phủ sẽ bảo vệ vợ con.”
“Con yên tâm chính ta sẽ đích thân để ý giúp con.”
“Vậy con yên tâm rồi, con xin phép về không vợ con lo. Bàn bạc xong ngài cứ bảo Quang Mạnh thông tri cho con là được.”
Đức Tài đứng dậy vỗ vỗ vai Trọng Nghĩa cười nói: “Ta biết rồi, con mau về đi. Giờ ta sẽ đi báo cáo luôn.”
“Vâng, chào ngài!” Nói xong Trọng Nghĩa quay người rời đi luôn.