Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.780 Chữ Cài Đặt

“Không được, em không đồng ý.” Sau khi nghe Trọng Nghĩa kể lại Bảo An tức giận phản đối: “Nếu muốn đi thì anh phải dẫn em đi cùng, nếu không thì anh đừng hòng đi.”

“Bảo bối à! Đây là anh đi làm nhiệm vụ đó. Đâu phải đi chơi đâu mà dẫn em theo.” Trọng Nghĩa ôm lấy Bảo An dỗ dành.

“Em không cần biết. Nếu anh không dẫn em đi theo thì em sẽ trốn đi theo sau anh đó.” Bảo An trừng Trọng Nghĩa uy hiếp.

“Việc này rất nguy hiểm anh không thể đảm bảo có thể bảo vệ được em. Em có thể ngoan ngoãn ở nhà đợi anh được không?” Anh vuốt đầu cậu cố gắng khuyên nhủ.

“Anh có chắc em ở lại thì sẽ an toàn không?” Cậu tránh khỏi bàn tay của anh hỏi lại: “Em là điểm yếu của anh đó, nhỡ họ bắt em rồi uy hiếp anh thì sao? Cho dù là cấp trên của anh uy tín sẽ không làm vậy nhưng ông ý chẳng thể nào chống lại cả một chính phủ được.”
Trọng Nghĩa trầm ngâm nhìn Bảo An. Từ bao giờ cậu đã trưởng thành đến nỗi có thể phân tích cái lợi cái hại cùng anh như thế này rồi? Chết cái là anh chẳng thể nào phản bác lại được: “Haizzz… Được rồi, anh sẽ nói chuyện lại với ông ý.”

Bảo An thấy Trọng Nghĩa xuôi theo mình rồi thì vui vẻ mỉm cười: “Vậy mới được chứ, anh đừng hòng bí mật bỏ đi nhé, em sẽ trốn ra tìm anh đấy. Em nói được là làm được.”

“Được.. được, anh đã biết. Anh hứa sẽ dẫn em đi cùng mà.”

*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc bàn luận của hai người. Quang Mạnh đứng ở bên ngoài phòng lên tiếng: “Đội trưởng anh có nhà không?”

“Có, đợi tôi một chút.” Trọng Nghĩa đáp lời đứng dậy đi ra mở cửa.

“Anh, thượng tá tìm anh.”

“Ừ” Trọng Nghĩa gật đầu với Quang Mạnh: “Tôi biết rồi.” Anh quay vào dặn dò Bảo An: “Em chuẩn bị dần đi anh đi gặp ngài ý một lát rồi quay về đón em.”
“Đã biết.” Bảo An nói với ra theo anh rồi vui vẻ đi chuẩn bị.

.

“Con không nghĩ ngài lại làm việc nhanh chóng đến vậy đâu?” Trọng Nghĩa vừa ngồi xuống vừa nói.

Đức Tài rót cho anh một cốc nước trả lời: “Không có cách nào, sự việc cấp bách.”

“Vâng, vậy kết quả thế nào ạ?”

“Chính phủ đồng ý để con lập một đội riêng không dưới quản chế của nhà nước, nhưng căn cứ thì không thể.”

“Vậy là tốt rồi ạ!” Trọng Nghĩa gật đầu hài lòng. Anh đã đoán được trước, kết quả thế này cũng đã rất hợp ý anh rồi.

“Vậy ta sẽ nói ngắn gọn nhiệm vụ lần này cho con.” Đức Tài thấy Trọng Nghĩa hài lòng thì thở phào một hơi, anh từ từ nói: “Con còn nhớ nhà khoa học con cứu trong nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải ngũ không?”

Trọng Nghĩa không ngắt lời ông chỉ gật đầu tỏ ý mình còn nhớ.
“Sau lần đó ông ý tham gia vào Liên Đoàn Khoa Học Quốc Tế tìm hiểu về thiên thạch kia. Hiện giờ đội ngũ ý đã mất tích nhưng chính quyền của tất cả các nước lại nhận định họ nắm giữ tư liệu quan trọng về thiên thạch, có thể đó chính là mấu chốt giúp cho con người có thể tồn tại trong tận thế.”

Đức Tài dừng lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Hiện tại chính phủ cần con đi tìm đội ngũ của ông ta. Vốn việc này không nhất định phải là con đi, nhưng đường đến đó con là người hiểu rõ nhất. Chúng ta phải nhanh tay hơn các nước khác nên chính phủ chỉ có thể chọn con.”

“Haizzz” Đức Tài khẽ thở dài: “Con cũng thấy tình hình bây giờ rồi đó, những người đủ điều kiện để tham gia nhiệm vụ thì lại không dứt ra được. Thời thế bây giờ quá hỗn loạn bọn họ không thể rời vị trí, tính đi tính lại chỉ có thể nhờ đến con thôi.”

“Được ạ, nhưng con còn có một việc nữa cần nhờ ngài.”

“Hửm?” Đức Tài biết việc liên quan đến tồn vong của đất nước Trọng Nghĩa nhất định sẽ đồng ý, nhưng việc khiến anh phải lo lắng nhờ ông cũng khiến ông rất tò mò.

“Vợ con muốn đi theo con.”

Đức Tài nhíu mày không đồng ý: “Việc này hệ trọng và nguy hiểm không phải đi du lịch để mà dẫn theo người nhà, hơn nữa đây là nhiệm vụ tuyệt mật.”

“Con biết, nhưng con không an tâm nếu không dẫn em ý theo. Con tự tin mình có thể đảm bảo an toàn cho em ý. Mong ngài giúp con!”

Thấy Trọng Nghĩa cương quyết, Đức Tài biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng.

.

Trong lúc ở nhà đợi Trọng Nghĩa về, Bảo An tranh thủ vào không gian thu hoạch. Đây là một trong những việc mà cậu thích nhất.

Sắp tới hai người phải di chuyển liên tục. Có khi còn phải đi cùng nhiều người khác, sẽ không có thời gian vào để thu hoạch. Hiện giờ Bảo An vào tích trữ dần, không để đến mức hai người có đồ mà không được ăn.

Trọng Nghĩa về tới nhà mở cửa ra cảm thấy hơi hụt hẫng. Không thấy Bảo An đi ra đón mình như mọi khi khiến anh cảm thấy hơi lạ. Đi quanh phòng không tìm thấy Bảo An đâu, Trọng Nghĩa ngẫm nghĩ một lát, anh đi ra cài chặt cửa rồi tiến vào không gian.

Sau một ngày bôn ba bên ngoài Trọng Nghĩa phải hít thở nguồn không khí bị ô nhiễm, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nắng nóng gay gắt. Giờ được tiến vào không gian quanh năm mát mẻ trong lành lại được tiên khí tẩm bổ, Trọng Nghĩa cảm thấy thoải mái đến dãn lông mày.

Trọng Nghĩa khẽ cười nhìn Bảo An hóa thân thành con ong chăm chỉ mồm lẩm nhẩm đếm: “1, 2, 3,… 40,… 50.” Cứ hái đầy một giỏ hoa quả là cậu lại bê vào cất trong kho, xong lại quay ra hái đầy một giỏ khác để bê vào cất. Cậu cứ đi đi lại lại như vậy cả buổi chiều. Trọng Nghĩa lắc lắc đầu không biết phải nói gì, trong mắt anh bao trùm đầy yêu thương và đau xót.

Bảo An vác giỏ lên chuẩn bị công cuộc cất trái cây vào hầm, bỗng nhiên cậu rơi vào một cái ôm ấm áp khiến cậu giật nảy mình. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến trái tim đang hoảng hốt được xoa dịu: “Bảo bối, sao em không để vào sọt ở đây, anh về sẽ cất vào kho cho.”

Bảo An nhẹ thở phào quay mặt lại nhìn Trọng Nghĩa. Cậu mỉm cười híp cả mắt thủ thỉ: “Không sao, coi như tập luyện luôn. Độ này em thấy mình hơi béo rồi ý.”

“Không béo.” Trọng Nghĩa nhấc Bảo An lên ướm thử: “Gầy lắm, vẫn cần tẩm bổ thêm.”

Tự nhiên bị nhấc lên cao, Bảo An sợ hãi hét lên: “Mau thả em xuống… Anh làm gì vậy? Ngã em đó… Mau thả em ra…”

“Ha ha” Trọng Nghĩa cười lớn. Anh ôm chặt Bảo An vào lòng, hôn một cái chóc lên chiếc má bánh bao phúng phính của cậu: “Anh vác mười người như em còn được, làm sao để em ngã được chứ?”

“Hừ.” Bảo An phồng mồm tức giận trừng Trọng Nghĩa. Anh cười cười nhìn cậu đầy vẻ trêu chọc. Bảo An ngượng ngùng hạ mắt xuống chuyển đề tài: “Tình hình thế nào rồi? Bao giờ thì mình bắt đầu xuất phát ạ?”

Bảo An cố ý không hỏi xem là cấp trên của Trọng Nghĩa có đồng ý cho cậu đi cùng hay không? Bảo An biết một khi anh đã muốn làm thì không ai cản được. Anh đã đảm bảo với cậu rồi thì chắc chắn sẽ làm được.

Trọng Nghĩa thả Bảo An xuống, khẽ vuốt ve má cậu anh trả lời: “Sang tuần, còn phải tập hợp đội ngũ mới có thể xuất phát được.”

“Đội ngũ nữa á?” Bảo An hơi do dự hỏi: “Có đông không anh?”

“Tầm chục người thôi.” Trọng Nghĩa mỉm cười, hơi băn khoăn ngập ngừng anh nói: “Nhưng mà cấp trên của anh muốn gặp em.”

Bảo An sửng sốt theo bản năng hỏi lại: “Sao lại muốn gặp em làm gì?”

“Cấp trên của anh và bố mẹ anh là bạn thân. Sau khi bố mẹ anh mất ông vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ anh.” Trọng Nghĩa ngồi xuống rồi kéo Bảo An vào lòng từ từ giải thích: “Bây giờ ông biết anh đã có người thương, muốn nhìn người anh yêu một chút. Em có đồng ý đi ra mắt người nhà anh không?”

Bảo An nhìn chằm chằm Trọng Nghĩa với đôi mắt ngấn lệ, cậu thực sự cảm động. Bảo An cũng mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, trên Thế Giới này cậu chẳng còn người nhà giống Trọng Nghĩa. Nhưng dù có như vậy, Trọng Nghĩa luôn giúp cho Bảo An có cảm giác an tâm, như khoảnh khắc anh hiên ngang nói cho tất cả mọi người biết cậu là người yêu của anh. Hay là như bây giờ anh sẵn sàng giới thiệu cậu với cấp trên của anh, người mà anh nhận định là người thân.

Trọng Nghĩa nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bảo An, anh hạ giọng thủ thỉ cứ như chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ khiến cậu bị đau: “Sao vậy bảo bối?” Thấy nước mắt cậu vẫn không rừng rơi, Trọng Nghĩa mím chặt môi khẽ dỗ dành: “Nếu em không muốn thì thôi, chúng ta không gặp ông ý nữa.”

Tuy rằng Trọng Nghĩa rất muốn đưa Bảo An tới gia mắt người nhà, nhưng anh để ý dến cảm nhận của cậu hơn. Anh không muốn khiến cậu khó xử.

“Không phải.” Bảo An vội vàng lắc đầu: “Em muốn mà, chỉ là hơi lo lắng thôi. Nhỡ đâu ngài ý không thích em thì sao?”

“Không đâu.” Trọng Nghĩa mỉm cười vuốt ve tóc cậu: “Ông ý luôn tôn trọng mọi quyết định của anh. Anh đưa em tới gặp là để ông ý chúc phúc cho chúng ta.”

Bảo An gật đầu, nhẹ tựa đầu vào vai Trọng Nghĩa mỉm cười hạnh phúc.