Đến nội dung chính

Chương 20

admin 2.026 Chữ Cài Đặt

Trời tối tang thi sẽ mạnh hơn nên mặt trời vừa lặn bọn họ quyết định tìm chỗ dừng chân. Bọn họ đi vào một căn nhà ống hai tầng kiểm tra, không thấy có nguy hiểm mới sắp xếp vào ở. Hôm sau phải đi sớm, Bảo An và Trọng Nghĩa không có ý định vào không gian nên rất hợp tác đồng ý ở cùng với những người khác.

Càng ngày tang thi càng mạnh, để tránh đêm dài lắm mộng sáng hôm sau trời vừa sáng tất cả đều thức dậy lên đường cố gắng tới khu an toàn sớm nhất có thể.

“Càng ngày tang thi càng nhiều, chẳng phải cái tên Trung Đức kia có dị năng à? Sao không lên trước mở đường đi?” Sau khi bắn chết thêm một con tang thi Bảo An lầu bầu oán giận.

Trọng Nghĩa nhíu mày quay qua nhìn Bảo An hỏi: “Em còn bao nhiêu đạn?”

“Đây là băng đạn cuối rồi.” Bảo An đau lòng ôm cây súng vào lòng.
“Đi thêm một đoạn nữa chúng ta xuống bàn bạc lại với bọn họ, anh sẽ vẽ sơ đồ để Trung Đức lên trước.”

“Đúng vậy, không phải cậu ta rất tự hào về dị năng của bản thân sao? Giờ lại đi núp lùm chúng ta. Đội của cậu ta có tận mấy người có dị năng đó.”

Trọng Nghĩa buồn cười nhìn Bảo An nói đến là đúng tình hợp lý, làm cứ như đội của hai người toàn gân gà không bằng: “Em nhỏ mọn vậy, hửm?”

“Nhỏ mọn gì chứ? Ăn của chúng ta mà giờ cần lại không chịu ra lực là sao?”

“Bảo bối nói đúng, họ ăn của chúng ta giờ phải ra lực thôi.”

Thảo luận xong Trọng Nghĩa nép xe vào lề đường từ từ dừng lại. Bọn họ ngồi trên xe đợi các xe phía sau đi tới.

“Có chuyện gì sao?” Trung Đức tiến lại gần hỏi.

Trọng Nghĩa thò đầu ra cửa xe nói: “Các cậu đi trước, tôi đã vẽ sơ đồ cho các cậu rồi. Chúng tôi hết đạn không thể đối phó với tang thi được nữa.”
“Hết đạn rồi sao?” Trung Đức hơi ngập ngừng: “Vậy được rồi anh đưa sơ đồ đây để chúng tôi lên trước.”

“Đây” Trọng Nghĩa đưa tờ giấy vẽ sơ đồ cho Trung Đức: “Không quá khó đi đâu. Chỉ vì chỗ trú ẩn được xây ở dưới lòng đất nên mọi người mới không thể xác định được vị trí cụ thể thôi.” Trong lúc chờ đội Trung Đức tới Trọng Nghĩa đã tranh thủ vẽ bản đồ, giờ chỉ cần hướng dẫn qua cho Trung Đức là được.

Đoàn xe tiếp tục lên đường, lần này Trung Đức đi lên dẫn đường còn Trọng Nghĩa tụt lại cuối đoàn. Không còn áp lực phải đối phó với tang thi bên Trọng Nghĩa thoải mái hẳn, Bảo An cũng giữ lại được băng đạn cuối cùng.

“Còn xa không anh? Hình như càng ngày càng nhiều tang thi liệu bọn họ có ổn không?” Bảo An lo lắng hỏi.
“Chắc là không sao, bây giờ là ban ngày sức mạnh của tang thi bị hạn chế. Bên cậu ta có 3 người có dị năng sẽ tự bảo vệ bản thân được thôi.” Trọng Nghĩa trả lời.

Chỉ việc đi theo đoàn mà không phải lo đánh tang thi, tinh thần của mọi người trên xe Trọng Nghĩa thoải mái hẳn lên, tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười đùa vang lên ngập tràn cả xe.

Mải nói chuyện nên bọn họ không để ý xe đằng trước bất ngờ dừng lại, Trọng Nghĩa kịp thời đánh lái tránh va chạm. Anh dừng lại đang định hỏi xem có chuyện gì thì thấy trước đoàn xe của bọn họ có một rặng tre dài, một tốp tang thi khoảng 20 con đứng nấp bóng dâm chặn đường.

Chúng nó gào lên mắt giãn to hơn bình thường, muốn lao lại chỗ bọn họ nhưng ngại ánh mặt trời nên chỉ có thể tức giận đứng tại chỗ khua khoắng.

Trọng Nghĩa khởi động xe lách lên chỗ Trung Đức, anh áp sát lại gần xe hắn rồi hạ kính gõ cửa xe. Trung Đức mở cửa, mặt hắn tái mét, nãy giờ tang thi trên đường đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của hắn rồi giờ thêm một đàn này hắn trụ không nổi.

“Tình hình của cậu thế nào?” Trọng Nghĩa hỏi, anh nhìn ra hắn không được ổn cho lắm.

“Trụ được khoảng 15 phút nếu không dùng đại chiêu.” Vì là vấn đề sống còn nên Trung Đức không giấu diếm, thẳng thắn nói ra sự thật.

Trọng Nghĩa suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi: “Có ai biết lái xe không?”

Bảo Đức, Huy Hoàng cùng Bảo An đều mờ mịt lắc đầu.

“Tôi có thể lái.” Bên trong xe của Trung Đức vọng ra tiếng nói. Trọng Nghĩa nhìn sang tiếp lời: “Được, cậu sang đây lái. Bé An em ra sau thùng xe, anh sang bên ghế phụ yểm trợ Trung Đức.”

Trọng Nghĩa ngừng lại trầm ngâm rồi quay qua hỏi Trung Đức: “Cậu tập hợp mọi người lại xem những ai có dị năng còn sử dụng được hoặc có vũ lực cao, tập hợp lại vào 3 xe đi đầu mở đường.”

“Được.” Trung Đức tự hiểu rõ khả năng lên kế hoạch tác chiến của bản thân không có kinh nghiệm cũng như thiên phú bằng Trọng Nghĩa. Trong lúc sống còn này hắn hoàn toàn đồng ý với mọi kế hoạch của anh.

Sau khi sắp xếp đội hình xong mọi người lên xe. Xe của Trọng Nghĩa có thêm một tài xế, xe của Trung Đức có Trần Diệp cùng hắn là hai dị năng nên giữ nguyên, xe còn lại có 2 dị năng cùng 1 người ngày xưa từng làm bảo vệ.

Ba chiếc xe dẫn đầu đi trước làm quân tiên phong dọn dẹp tang thi cho các xe sau. Vừa lên xe Trọng Nghĩa liền nhắc nhở:

“Tất cả mọi người cầm chắc vũ khí đừng để tang thi cào trúng người và tránh để xổng con nào. Bảo An em vào giữa, nhắm những con lạc đàn rồi bắn, đừng bắn loạn tránh lãng phí đạn.”

“Vâng.” Bảo An gật mạnh đầu cầm chắc súng chăm chú nhìn đàn tang thi phía trước.

Tất cả mọi người trong xe Trọng Nghĩa đồng lòng gật mạnh đầu sẵn sàng nghe theo toàn bộ chỉ huy của anh. Những người khác đều nghĩ người mạnh nhất là Trung Đức, chỉ có bọn họ thì khác. Đi theo Trọng Nghĩa đã được một thời gian, bọn họ biết rõ tuy không có dị năng, nhưng sức mạnh của Trọng Nghĩa không hề thua kém những người có dị năng. Không chỉ đơn giản về sức mạnh, Trọng Nghĩa còn từng là đặc công, anh có kinh nghiệm thực chiến, biết cách tổ chức, không bị hoảng loạn cho dù gặp tình thế nào. Không giống Trung Đức dễ rơi vào tình trạng ruồi mất đầu.

Ba chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển động thẳng phăng tiến về phía trước, đâm bay những con tang thi cản đường. Trọng Nghĩa hơi hướng người ra phía cửa, anh khua đao chém bay đầu từng con tang thi lại gần. Có vẻ như những con tang thi này mới biến đổi nên không chỉ sợ nắng mà còn rất yếu ớt, bọn họ chỉ cần cẩn thận không để bị cào trúng là được.

Trọng Nghĩa bí mật dùng năng lực tiên khí tạo thành màng bảo vệ hai tay tránh cho bị tang thi đụng trúng. Không còn phải lo lắng sẽ bị cào trúng nên xe của bên Trọng Nghĩa tuy không dùng dị năng nhưng lại là xe giải quyết tang thi nhẹ nhất.

Bên xe của Trung Đức cũng khá nhẹ nhàng. Dị năng hệ lôi không hổ danh là một trong những dị năng có sức sát thương mạnh nhất, một tia lôi điện Trung Đức ném ra có thể giật chết một con tang thi. Dị năng của Trần Diệp có vẻ như đã ổn định hơn, cô cũng biết cách sử dụng hiệu quả không để lãng phí tinh thần, mỗi quả cầu lửa của cô theo sau tia của Trung Đức cũng có thể giết một con.

Xe áp lực nhất là xe cuối, tuy họ cũng có 2 dị năng nhưng lại là dị năng hệ thổ và mộc thiên về phòng thủ, còn người bảo vệ kia lực chém không chỉ yếu hơn Trọng Nghĩa mà còn phải đề phòng bị cào trúng nên cũng chẳng thể giúp đỡ được bao nhiêu. Bất đắc dĩ người dị năng hệ thổ chỉ đành tạo các mỏm đất cao chặn đường tang thi, còn người dị năng hệ mộc thì trói chúng lại. Vấn đề là làm vậy chẳng thể giữ được bao lâu, chỉ cần chúng cố gắng dãy dụa một chút là có thể thoát ra.

Trọng Nghĩa để ý thấy tình hình của họ không ổn lập tức nói:

“Tú Uyên trói những con ở gần lại, Đình Trọng thử cố gắng nén đất thành các hình cây kim xuyên qua đầu chúng nó xem được không? Mạnh Hùng tập trung chém đầu những con bị Tú Uyên trói.”

Được Trọng Nghĩa gợi ý họ thử làm theo. Vì mới hợp tác và bỡ ngỡ nên bị thất bại mất mấy lần, nhưng bọn họ đều cảm nhận được cách này có hiệu quả. Sau khi cố gắng đến lần thứ 6 Đình Trọng đã có thể tạo thành công các ám khí bằng đất, hắn cũng đã có thể giết được tang thi mà không cần Tú Uyên trói nữa, hắn để lại những con đó cho Mạnh Hùng chém.

Dần dần tất cả các xe đều đi vượt qua đàn tang thi. Ba xe dẫn đầu đi hết rặng tre, họ tiến lên chỗ nắng nhất rồi dừng lại đợi các xe sau. Sau khi kiểm tra quân số, bọn họ từ 30 người bây giờ chỉ còn lại có 18 người.

Đa số tang thi đều bị bọn họ tiêu diệt nhưng vẫn có những con lạc đàn, có xe vì tâm lý không ổn định đánh tay lái khiến xe bị lật, những người trong xe đều bị tang thi giết hết.

Có những người không may mắn ngồi ngoài bị cào trúng liền bị bạn đồng hành đẩy thẳng xuống khỏi xe. Tuy mất nhân tính nhưng chẳng thể trách được, vì nếu không làm vậy thì chắc chắn cả xe đều sẽ chết theo.

Không khí trong đội trùng xuống, còn chưa tới được khu an toàn mà bọn họ đã chết gần nửa đội.

“Giờ phải làm sao đây?” Một người lên tiếng hỏi.

Không ai biết phải trả lời vấn đề này như thế nào cả. Trung Đức lần này phá lệ không nói gì chỉ nhìn Trọng Nghĩa, đợi anh đưa ra kế hoạch tiếp theo. Lần này vượt qua được đám tang thi đều là nhờ kế hoạch của Trọng Nghĩa. Với lại ai cũng nhìn ra được xe nhẹ nhàng và giết được nhiều tang thi nhất chính là xe của Trọng Nghĩa. Trung Đức thật sự tâm phục khẩu phục không nói được câu nào.

“Tiếp tục đi thôi, đến khu an toàn càng sớm thì càng nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Mới có bao lâu mà tang thi đã đáng sợ thế này rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài sẽ mất thêm nhiều người hơn. Lần này đi tôi sẽ dẫn đường, chúng ta tăng tốc tất cả cố gắng bám theo.” Trọng Nghĩa uy nghiêm nói.

Mọi người đều biết Trọng Nghĩa nói đúng, cái chính họ chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác nên không ai có ý kiến gì cả. Thấy tất cả đều chấp thuận Trọng Nghĩa lập tức đứng lên: “Tất cả lên xe, nắm chắc thời gian trong hôm nay trước khi mặt trời lặn phải tới nơi.”

Mọi người nhanh chóng đứng lên theo hiệu lệnh của anh, tất cả cùng tiến vào trong xe tiếp tục di chuyển.