Sau khi ăn uống no say, Trung Đức gọi mọi người lại họp.
“Mọi người có vẻ thân quen nhau rồi nhỉ? Vậy giờ chúng ta bàn bạc bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.” Trung Đức đợi ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên mình mới tiếp tục nói: “Chúng tôi muốn tới khu an toàn của chính phủ, vì bị nhỡ đợt sơ tán nên tôi chỉ biết nó ở núi Yên Lương chứ không biết vị trí chính xác ở đâu.”
Hắn dừng lại một chút nhìn sắc mặt tất cả mọi người cuối cùng dừng lại ở Trọng Nghĩa: “Anh Nghĩa từng làm đặc công đúng không? Chắc là anh biết rõ khu an toàn ở đâu nhỉ? Đoạn đường tiếp theo đành nhờ anh dẫn đường cho mọi người vậy!” Hắn đây là đang thông báo chứ không phải hỏi, hắn tin chắc nếu Trọng Nghĩa là người biết điều thì sẽ không chống đối với hắn lúc này.
Trọng Nghĩa gật đầu đồng ý, anh còn đang phải nghĩ cách ép những người này đến khu an toàn đây, bây giờ thì vừa hợp ý với anh rồi.
Thấy Trọng Nghĩa chấp nhận Trung Đức liền vỗ tay: “Tốt, giờ mọi người giải tán đi sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Sáng mai, đúng 7 giờ chúng ta xuất phát.”
Mọi người lục tục đứng lên về phòng, Trọng Nghĩa cùng Bảo An cũng đứng dậy theo mọi người lên tầng về phòng.
Vừa vào cửa Trọng Nghĩa lập tức khóa cửa lại, tất cả đồ đạc của hai người đều ở không gian nên không có gì phải chuẩn bị cả. Giờ còn thời gian anh tính đi vào không gian tắm giặt nghỉ ngơi và tiện thể tu luyện một chút.
.
Bánh tráng phơi từ hôm qua đã khô, Trọng Nghĩa cắt ra thành những miếng vuông to. Trên núi anh phát hiện ra một loại cây cổ thụ lá rất to mà còn dẻo, anh hái về phơi khô rồi uốn thành hình cái phễu bịt kín đít, sau đó chia bánh tráng ra bỏ vào từng phễu lá gói lại.
Sau khi đóng gói bánh tráng xong xuôi Trọng Nghĩa bắt tay vào làm nước sốt để trộn. Vì là lần đầu nên anh chỉ làm nước sốt chua cay mặn ngọt bình thường, khi nước sốt đủ độ sệt anh bắc chảo ra cho nước nguội.
Trong lúc đợi sốt nguội Trọng Nghĩa đi chặt trúc để làm hộp đựng, trúc này rất thơm nên để sốt vào đây sẽ dậy mùi hơn.
Xong xuôi anh lấy một bọc bánh tráng ra trộn cho Bảo An ăn thử. Anh cũng cầm một miếng lên ăn, lần đầu làm được mùi vị như thế này cũng đã khá là ngon rồi, bánh tráng đã có độ dẻo. Có kinh nghiệm, những lần sau Trọng Nghĩa tin chắc bản thân làm sẽ chẳng kém gì các quán ăn, không chỉ có thế lần sau anh còn có thể làm các loại bánh tráng theo từng vị luôn.
Để Bảo An ngồi ăn bánh tráng Trọng Nghĩa sang đảo nhổ sắn. Trước kia anh trồng rất nhiều củ trên này trong đó có cả sắn, giờ có vẻ đã thu hoạch được rồi.
Trọng Nghĩa không nhổ hết mà chỉ nhổ 5 cây thôi, như vậy thôi cũng đủ để hai người ăn khá lâu. Sắn được trồng trong không gian củ rất to và đều, một cây phải được 15 đến 20 củ.
Trọng Nghĩa đem 2 củ ra luộc trước, còn lại anh cất vào kho đợi khi nào có thời gian sẽ làm hết thành bánh sắn.
Sắn rất ngon, bùi mà lại ngọt, thường thì người ta hay chấm sắn với đường hoặc sữa nhưng Bảo An lại thích chấm muối. Bây giờ hình ảnh chúng ta đang thấy là hai người, một người ôm bát đường, một người ôm bát muối chấm sắn ăn vui vẻ, thỉnh thoảng nhót miếng bánh tráng ăn kèm.
Sau khi ăn xong hai người lên núi ngâm hồ nước nóng, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ. Sáng mai bắt đầu xuất phát, chắc chắn 1 khoảng thời gian dài tiếp theo bọn họ chẳng thể thoải mái tắm rửa thế này được nữa, giờ phải tranh thủ tắm cho đủ.
Cũng đã lâu hai người không cho ‘chíp chíp sổ lồng’, bây giờ rảnh rỗi sinh nông nổi Trọng Nghĩa ôm chặt Bảo An thơm thơm, hôn hôn, này này nọ nọ…
Đợi tới lúc hai người tắm xong thì cũng phải hai tiếng sau. Trọng Nghĩa ôm Bảo An vào trong nhà tranh nghỉ ngơi. Dù chưa được ăn món chính, nhưng thỉnh thoảng ăn tạm món khai vị thì cũng coi như khá thỏa mãn, Trọng Nghĩa vui sướng ôm vợ thơm ngon tiến vào giấc ngủ say.
Hai người ngủ một mạch đến sáng mới dậy, rửa ráy sơ qua rồi vội vàng ra khỏi không gian, đúng lúc Bảo Đức đến gọi.
Ba người cùng đi xuống tầng tập hợp với mọi người. Sau khi phân chia chỉ còn Bảo Đức Huy Hoàng vẫn tiếp tục đi cùng Trọng Nghĩa và Bảo An, còn lại đều sang hết xe bên Trung Đức.
Bảo An thấy vậy vui còn không kịp, thế này hai người sẽ dễ dàng hành động hơn. Cậu tin tưởng trăm phần trăm về nhân cách của lão đại và lão tam, suốt quãng đường đi tới đây cậu đã phải nhịn không dám ăn đồ gì trong không gian rồi.
Nghĩ vậy Bảo An vui vẻ thò tay vào giả vờ lấy đồ trong ba lô nhưng thực ra là lấy từ không gian. Bảo An chia cho Bảo Đức cùng Huy Hoàng 1 bịch bánh tráng, cũng lấy cho bản thân 1 bịch, thỉnh thoảng còn nhét cho Trọng Nghĩa đang lái xe một miếng.
“Ngon thật và lại còn thơm nữa, cái này e mua ở đâu vậy?” Huy Hoàng vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi.
“Không phải mua đâu.” Bảo An nói.
“Ủa, không mua thì em lấy ở đâu ra thế?” Huy Hoàng thắc mắc.
“Chồng em làm cho em đó.” Bảo An hạnh phúc ôm bịch bánh tráng vào lòng cười tươi đến híp cả mắt.
“À…”
“He… he… he.”
Ăn một miếng bánh tráng đến ngon lành, Bảo Đức mới ngẩng mặt lên nói: “Không ngờ anh Nghĩa còn có tài năng này, thật sự ăn rất ngon!”
Bảo An vui sướng khoe khoang: “Tất nhiên, còn phải xem đấy là chồng của ai.”
Trọng Nghĩa buồn cười xoa đầu Bảo An trách yêu: “Đừng nghịch” Rồi nói với hai người Bảo Đức và Huy Hoàng: “Anh không giỏi tới vậy đâu, chỉ có chút nghề tay trái thôi. Sợ bé An theo anh phải chịu khổ.”
“Mới không khổ. Hừ!” Bảo An kiêu ngạo hất mặt khẳng định.
“Được rồi, được rồi đừng rải cơm chó cho tụi em nữa.” Bảo Đức cười cười dơ hai tay đầu hàng.
“Ơ, lão tam, tôi mới nói có hai câu mà sao anh đã ăn hết cả bịch bánh rồi?” Bảo Đức nhìn bịch bánh tráng rơi vào tình trạng sốc, hắn trợn to mắt hoang mang nhìn Huy Hoàng.
“Gì, ai ăn hết? Là hai chúng ta cùng ăn, anh nói vậy là không được đâu lão đại.”
“Không có, tôi mới ăn được có 3 miếng, cả bọc to vậy mà?”
“Anh hoa mắt, nhớ nhầm rồi.” Huy Hoàng bình bình tĩnh tĩnh đáp.
Bảo Đức và Huy Hoàng chí chóe nhau chán chê rồi lăn ra ngủ. Thời gian nghỉ ngơi quá ít, ai cũng thấm mệt nên tất cả đều tranh thủ chút thời gian này nghỉ ngơi giữ sức.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, Trọng Nghĩa đang tập trung lái xe thì nghe được tiếng *chẹp chẹp* của Bảo An. Anh quay qua nhìn, thấy cậu ngủ đến là ngon lành. Không biết phải nói gì, Trọng Nghĩa buồn cười lắc đầu quay lại tiếp tục tập trung lái xe.
.
Bảo An 6 tuổi đang ôm chân một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh là Trọng Nghĩa.
“Hôm nay bảo bối được cô giáo khen ngoan, tối nay chúng ta sẽ ăn BBQ khen thưởng con nhé?” Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng hỏi Bảo An.
“Yeah, tuyệt vời ạ!” Bảo An reo lên nhảy nhót vui sướng.
Người phụ nữ lấy ra 300 nghìn đưa cho Trọng Nghĩa: “Con dẫn em đi mua giúp cô nhé?”
“Vâng ạ.” Trọng Nghĩa ngoan ngoãn gật đầu trả lời.
Đợi Trọng Nghĩa cùng Bảo An mua đồ về, mọi người bắc bếp ở ngoài sân nướng đồ. Nướng được miếng nào là Trọng Nghĩa gắp hết vào bát Bảo An. Cậu vui sướng ăn đến quên trời quên đất, đến nỗi mồm dính đầy nước sốt mà cũng không biết.
Trọng Nghĩa đang chuyên tâm lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang ngắm nhìn Bảo An. Anh cười cười cưng chiều lấy khăn giấy lau nước miếng đang chảy ra cho cậu. Không hiểu Bảo An mơ thấy đang ăn món gì ngon mà chảy cả nước miếng còn nhai *chèm chẹp* nữa.
Vì mải ngắm Bảo An, Trọng Nghĩa không để ý đường, chiếc xe đi vào ổ gà khiến mọi người đều bị hất tung lên.
Trong mơ Bảo An vẫn đang ăn uống ngon lành, Trọng Nghĩa đang lau nước sốt dính trên miệng cho cậu lại tự dưng lật người cậu lại đánh mông làm cậu sợ tới mức bừng tỉnh hét lên. Bảo Đức và Huy Hoàng cũng bị giật mình tỉnh dậy theo.
Bảo An ngơ ngác quay sang Trọng Nghĩa hỏi: “Sao anh đánh mông em?”
“Hửm, anh đang lái xe sao đánh mông em được?” Trọng Nghĩa không hiểu gì hỏi lại.
“Nhưng rõ ràng anh có đánh mông em mà, hơn nữa giờ em cũng thấy mông mình đau nha!”
Huy Hoàng nghe cậu nói cũng hứng thú rướn người lên góp vui: “Bé An em nằm mơ đấy à? Em ngồi trong xe thế này anh Nghĩa làm sao mà đánh mông em được? Haha…”
Trọng Nghĩa thấy vậy cũng mỉm cười nhướn mày trêu cậu: “Bảo Bối, em mơ thấy gì mà kịch tính như vậy?”
Bảo An giờ mới tỉnh táo lại, biết lúc nãy đúng là bản thân nằm mơ. Cậu bực bội quay mặt ra ngoài cửa nhìn phong cảnh bên ngoài không thèm để ý đến bọn họ.
Trọng Nghĩa biết Bảo An ngại nên không tiếp tục trêu nữa. Chỉ có hai người với nhau thì đó là tình thú, hiện tại có mặt người ngoài thì lại thành khiến cậu mất mặt. Huy Hoàng ngốc nghếch không phát hiện ra, vẫn cứ hi hi ha ha trêu chọc cậu khiến Bảo Đức chướng mắt đập cho một trận.
Khúc nhạc đệm này qua đi, mọi người đều nghiêm túc lại thảo luận chặng đường tiếp theo.
P.S: Mọi người đừng tính toán thời gian thu hoạch đồ ăn trong không gian làm gì nhé. Tuy là không gian không có chức năng đẩy nhanh thời gian, nhưng đất trong đó rất tốt, hơn nữa không khí lại là tiên khí cộng với thường xuyên được tưới bằng linh tuyền pha loãng nên thời gian chín được đẩy nhanh là hợp lý nha!