Đến nội dung chính

Chương 60: Âm mưu

admin 1.514 Chữ Cài Đặt

A Tích biến sắc, nắm chặt vạt áo. A Khiên thì siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi hằn trên tay.

Nhật Phong hạ giọng, nói chắc nịch:

– Không thể nhầm được. Ta là người của tộc Hắc Nguyệt cũ, ta biết giọng nói, cách xưng hô của bọn chúng. Chính là Tư Ung, kẻ từng giữ vai trò pháp sư cao nhất, và Mộc Thương nhưng mà người này hình như bị mất một cánh tay rồi!

Cả nhóm im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió thổi qua những bức tường gạch của thành.

A Tích cảm thấy khó chịu vô cùng, hô hấp của cô trở nên khó khăn, dĩ nhiên Linh Nhu cùng với A Khiên hiểu rõ điều này.

A Tích nhìn Linh Nhu, thấy cô cũng đang lo lắng cho mình liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô nhẹ nhàng nói ra:

– Đừng lo lắng cho ta, từ giay phút Mộc Thương rời khỏi nơi này, hắn đã không còn là chồng của ta nữa rồi, việc hắn bị mất một tay hay không cũng không có liên quan đến ta nữa…
Linh Nhu nhắm mắt giây lát, trong đầu đã vang lên âm thanh hệ thống lạnh lùng:

[Cảnh báo: Tộc Bán Nguyệt đã xác định được vị trí Tân Nguyệt thành. Xác suất xảy ra xung đột trong vòng 3 tháng tới: 82%.]

Cuối cùng, Linh Nhu thở dài, quay trở lại vấn đề chính nghiêm giọng:

– “Chúng ta cần một cuộc họp khẩn.”

Ngay tối hôm đó, tại gian nhà lớn nhất trong thành, toàn bộ những người chủ chốt gồm Linh Nhu, A Khiên, A Tích, Nhật Phong, Kha Tụ cùng vài chiến sĩ cốt cán đã ngồi quây quần quanh bàn đá.

Ngọn lửa trong hố than bập bùng, hắt lên gương mặt đầy căng thẳng. Không ai nói đùa hay nhắc chuyện vui, tất cả đều biết: sự bình yên của Tân Nguyệt thành đang đứng trước thử thách đầu tiên.

Linh Nhu đặt hai tay lên bàn, ánh mắt kiên định:

“Tộc Bán Nguyệt tìm đến đây không phải tình cờ, đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Chúng đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, và chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng muốn tường thành… và sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm lấy.”
“Chúng không chỉ nhắm đến chúng ta. Cái chúng muốn chính là tường thành này. Ở ngoài kia, không có gì quý hơn một chỗ trú an toàn. Nếu để bọn chúng đoạt lấy, mọi công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển.”

A Khiên đập mạnh tay xuống bàn:

“Nếu dám đến, ta giết sạch. Dù chúng đông, ta cũng không sợ.”

A Tích siết chặt tay, nhưng giọng có phần run:

“Chúng đông người hơn ta nhiều. Trong tộc vẫn còn pháp sư, lại có Tư Ung, hắn vốn rất giỏi mê hoặc lòng người. Nếu bọn họ kéo cả tộc đến, chúng ta khó chống đỡ.”

Kha Tụ lên tiếng, giọng điềm tĩnh:

“Tường thành có lợi thế phòng ngự. Nhưng ta đồng ý, chúng ta chưa thể ỷ lại. Nếu bị bao vây dài ngày, lương thực và tinh thần chiến đấu sẽ bị bào mòn.”

Nhật Phong siết nắm đấm, ánh mắt lấp lánh lửa:

“Ta hiểu rõ bọn chúng. Tư Ung là kẻ tham lam, hắn sẽ không tấn công ngay, mà sẽ gieo rắc hoài nghi, khiến người trong thành dao động, rồi mới ra tay. Mộc Thương bị xa lánh, hắn chắc chắn muốn chứng tỏ bản thân. Chúng ta phải chuẩn bị cả trong lẫn ngoài.”
Cả căn phòng lại chìm vào trầm mặc. Cuối cùng, Linh Nhu khẽ gật, ánh mắt quét qua từng người:

“Mọi người không cần quá lo lắng, đừng quên trước đó trại nhỏ này có thể quật ngã được một Hắc Nguyệt to lớn mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại đẳng cấp của mọi người là dạng gì…”

Nghe Linh Nhu nói thế, mọi người dường như an tâm hơn hẳn, bởi Kha Tụ, Nhật Phong đều là chiến sĩ hơn hẳn người bình thường. Còn A Tích cùng Tình Nhạn cũng đã bước vào Linh Sĩ, bọn họ cũng có thể hỗ trợ chiến đấu.

Linh Nhu lại nói thêm:

“A Khiên, hình như anh cũng huấn luyện được một nhóm 5 6 người đã đạt đến Chiến Sĩ sơ cảnh, lần hành động này hãy để bọn họ tham gia vào cùng…”

A Khiên gật đầu, hắn vô cùng tự hào vì bản thân đã tự mình huấn luyện ra người có ích.

Linh Nhu lại tiếp tục nói:

“Mặc dù chúng ta có thực lực nhưng cần phải giảm thiệt hại ở múc thấp nhất. Trước mắt sẽ quyết định như sau: củng cố lương thực, đào hầm dự trữ. Nhật Phong dẫn đội tuần tra vòng ngoài. A Khiên chịu trách nhiệm huấn luyện quân sự, chuẩn bị chiến đấu. Kha Tụ, anh kiểm tra lại toàn bộ tường thành, tìm điểm yếu để gia cố, đồng thời giống như lần trước, giăng bẫy chờ bọn họ sa lưới. A Tích phụ trách y tế và tinh thần mọi người.”

Giọng cô trở nên kiên định, ánh sáng Sinh Linh Thụ hắt qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt tựa hồ một dấu ấn thần linh:

“Nếu chúng muốn chiến, chúng ta sẽ cho chúng thấy, Tân Nguyệt thành không phải nơi để cướp đi dễ dàng, hơn nũa sẽ là mồ chôn của bọn chúng.”

Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu khí thế trong mắt từng người. Bóng tối ngoài kia như dày đặc hơn, nhưng trong căn phòng, đã có ánh sáng cháy rực. Dĩ nhiên, vui nhất vẫn là Kha Tụ với niềm vui đi đặt bẫy kẻ thù, hắn có thể mường tượng lại cảnh đám người Bán Nguyệt dính bẫy giống như tộc Hắc Nguyệt vào mùa đông vừa rồi vậy.

Ba ngày sau, khi trời vừa sang chiều, những cánh đồng kê non được trồng ở hai bên sườn Tân Nguyệt thành đang xanh mơn mởn dưới nắng. Trong thành, tiếng đục đẽo, lợp mái vẫn còn rộn ràng, chỉ còn vài căn nhà chưa xong. Ai cũng nghĩ cuộc sống đã dần yên ổn.

Bỗng, tiếng tù và trầm đục vang lên từ vọng gác. Một chiến sĩ hét lớn:

— Có người xuất hiện ngoài thành!

Mọi người nhốn nháo kéo đến cổng gỗ. Khi nhìn ra xa, ai nấy đều khựng lại. Đó là một nhóm hơn chục người, quần áo rách rưới, nhưng ánh mắt dữ tợn. Dẫn đầu là một kẻ chỉ còn một tay, vai trái để trống, cơ bắp săn chắc, vết sẹo ngoằn ngoèo. Không ai khác — Mộc Thương, người từng thuộc về tộc Bán Nguyệt.

Tiếng gã vang vọng:

— Linh Nhu! A Khiên! Các ngươi còn mặt mũi nào mà đứng trong tường thành này? Kẻ phản bội! Nuôi mộng riêng, bỏ rơi đồng tộc, giờ lại dẫn người Hắc Nguyệt chiếm đất mà sống an nhàn!

Lời gã như lưỡi dao, chém vào lòng người. Dân trong thành xôn xao:

— Hắn nói cái gì? Phản bội ư?

— Không phải Linh Nhu đã cứu chúng ta sao?

— Nhưng… sao lại có cả người Hắc Nguyệt trong này thật…

Không khí dao động, từng ánh mắt nghi ngờ chợt lóe lên.

Mộc Thương hùng hổ chỉ tay cụt lên tường:

— Thành này vốn thuộc về người Bán Nguyệt! Các ngươi cướp đi, còn tự xưng thần linh che chở! Mau ra đây giao trả, còn chưa muộn!

Đám chiến sĩ ngoài thành hùa theo, hô vang đầy khiêu khích.

Trên vọng gác, Nhật Phong nghiêm giọng quát:

— Im miệng! Đây là đất chúng ta dựng bằng máu và mồ hôi. Các ngươi muốn gây hấn, thì thử bước qua tường này!

A Tích bước lên một bước, giọng chắc nịch:

— Chúng ta chọn đi theo Linh Nhu là tự nguyện. Ai dám vu khống phản bội, chính là bôi nhọ lòng trung thành của chúng ta!

Một vài tiếng hò reo trong thành lập tức nổi lên, át bớt làn sóng nghi ngờ.

A Khiên đứng đó, đôi mắt đen lạnh lùng dán chặt vào Mộc Thương. Hắn không nói, chỉ tỏa ra một luồng khí thế bức người, như thể một cơn bão rừng sắp ập đến. Ánh mắt đó khiến không ít kẻ ngoài thành chùn bước, phải lùi nửa bước không dám đối diện.

Mộc Thương nghiến răng, nhân số bên hắn mang theo có hạn, vốn chỉ là đến để khiêu khích không có ý chiến đấu, cho nên hắn hung hăng hét:

— Đừng tưởng ta sợ! Các ngươi chỉ là lũ phản bội bám víu tường thành mà sống. Ta sẽ còn quay lại, và lúc đó, đừng hòng giữ được chỗ này!

Nói rồi, gã phất tay, dẫn người rút lui.

Bên trong, tiếng bàn tán vẫn vang dội. Nhiều người lo sợ, số khác phẫn nộ. Nhưng dưới sự đè ép dư luận của Nhật Phong và A Tích, dần dần bầu không khí ổn định lại…….

————-

“Thiếu xót gì thì cứ nói nhé, lần đầu mình viết truyện nên nội dung vẫn còn lủng củng lắm!!!”