Đến nội dung chính

Chương 42

admin 956 Chữ Cài Đặt

Niên Tử Kì không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn thẳng vào Niên Mộ Hàn, không né tránh, cũng không dao động, giống như đang chờ đợi một câu trả lời mà chính anh cũng biết sẽ không bao giờ có được. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một loại tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở.

Rồi, anh khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại thất vọng đến tận cùng.

“Không trả lời được sao?” Anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, từng chữ như đè nặng xuống lòng người.

“Hay là…” Ánh mắt anh hơi hạ xuống, nhìn thẳng vào Niên Mộ Hàn. “Ông chưa từng muốn biết sự thật?”

Niên Mộ Hàn siết chặt tay vịn ghế. Sắc mặt ông dần trở nên khó coi, đôi môi mím lại, nhưng vẫn không nói một lời. Niên Tử Kì nhìn ông, ánh mắt dần dần lạnh đi.
“Hay là ông biết…” Anh dừng lại. Chỉ một nhịp thôi. Nhưng đủ để trái tim người khác như bị bóp nghẹt. “…nhưng lại chọn làm ngơ.”

Câu nói vừa rơi xuống, cả căn phòng như bị kéo xuống vực sâu. Hà Sương Ti lập tức run rẩy dữ dội. “Không… không phải…” bà ta lắc đầu, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn, “Mộ Hàn… anh đừng nghe nó nói…” Nhưng Niên Mộ Hàn không nhìn bà ta.

Ánh mắt ông vẫn dán chặt lên người Niên Tử Kì. Trong ánh nhìn ấy… lần đầu tiên xuất hiện sự dao động rõ rệt. Niên Tử Kì không cho ông cơ hội né tránh. Anh giơ tay. Một xấp tài liệu dày bị anh ném thẳng xuống trước mặt Niên Mộ Hàn.

“Vậy thì… tự mình xem đi.” Giọng anh lạnh đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Xấp giấy tản ra trên nền đất. Những tấm ảnh, những bản ghi chép, những con số, những dòng chữ đen trắng… tất cả như những bằng chứng sống động nhất của một tội ác đã bị chôn vùi suốt mười lăm năm.
Niên Mộ Hàn nhìn xuống. Ban đầu, ông chỉ liếc qua. Nhưng càng nhìn… Sắc mặt ông càng trắng. Bàn tay đặt trên tay vịn bắt đầu run lên. Những dòng chữ như đâm thẳng vào mắt ông — kế hoạch dàn dựng tai nạn… thời gian… tuyến đường… lời khai bị sửa… chữ ký của Hoan Thế Tùng… Và… Tên của Hà Sương Ti. Rõ ràng. Không thể chối cãi.

Đôi đồng tử Niên Mộ Hàn co rút lại. Một cảm giác lạnh buốt từ sống lưng lan thẳng lên đỉnh đầu. Ông không đọc tiếp được nữa. Nhưng lại không thể không đọc. Từng tờ. Từng tờ một. Như đang tự tay bóc trần chính cuộc đời của mình. Niên Tử Kì đứng đó, lặng lẽ nhìn ông. Ánh mắt không còn là giận dữ. Chỉ còn lại… lạnh lẽo.

“Thế nào?” Anh lên tiếng, giọng khàn nhẹ. “Người phụ nữ ông vì tình xưa nghĩa cũ mà đưa về nhà…” “Người ông bao che suốt từng ấy năm…” Anh bước thêm một bước. Áp lực vô hình như đè thẳng xuống vai Niên Mộ Hàn. “Có đáng không?”
Niên Mộ Hàn không trả lời. Không phải vì ông không muốn. Mà là… ông không thể. Bởi vì trong khoảnh khắc này— ông đã hiểu hết rồi. Hiểu vì sao mình chưa từng điều tra đến cùng. Hiểu vì sao mình luôn chọn tin. Hiểu vì sao suốt mười lăm năm qua… ông luôn né tránh.

Không phải vì ông không biết. Mà là ông… Không dám đối mặt. Bởi nếu đối mặt— thì người ông phải phủ nhận… chính là người phụ nữ ông từng yêu. Và cũng là chính bản thân ông.

“Không… không thể nào…” Giọng Niên Mộ Hàn khàn đi. Tập tài liệu trên tay ông rơi xuống. Cả người ông như mất hết sức lực, lưng khẽ khom xuống, ánh mắt trở nên trống rỗng. Một Niên lão gia luôn cao cao tại thượng… giờ phút này— sụp đổ. Hoàn toàn.

Hà Sương Ti nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Bà ta bò về phía ông, giọng nói gần như gào lên:

“Mộ Hàn! Anh đừng tin! Tất cả đều là giả! Là nó vu khống em—”

“Đủ rồi.” Niên Tử Kì lạnh lùng cắt ngang. Không nhìn bà ta thêm một lần nào nữa. Anh khẽ giơ tay.

“Vào đi.” Cánh cửa phòng khách lập tức bị đẩy ra. Một nhóm người mặc đồ đen nhanh chóng bước vào, khí thế lạnh lẽo, động tác dứt khoát, rõ ràng đã chờ lệnh từ lâu. Không khí trong phòng lập tức bị ép xuống đến mức thấp nhất. Hà Sương Ti sững người.

“Các người… các người là ai?!” Không ai trả lời. Hai người trong số đó trực tiếp tiến lên, giữ chặt lấy bà ta.

“Buông ra! Các người dám—!” Tiếng gào thét chói tai vang lên, nhưng không còn ai quan tâm.

Niên Tử Kì đứng đó. Ánh mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn xuống người phụ nữ đang giãy giụa dưới chân mình. Không một tia thương xót.

“Đưa đi.” Giọng anh nhẹ bẫng. Nhưng lại như phán quyết cuối cùng. Hà Sương Ti bị kéo đi trong tiếng la hét điên loạn.

Căn phòng dần trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại— một Niên Mộ Hàn ngồi lặng trong đống giấy tờ rơi vãi. Và một Niên Tử Kì đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng. Giữa hai người… là mười lăm năm quá khứ. Vừa bị xé toạc. Hoàn toàn.