Căn phòng dần trở lại yên tĩnh. Hà Sương Ti đã bị kéo đi từ lâu, hai mẹ con nhà họ Hoan cũng không biết biến mất từ lúc nào.
Chỉ còn lại căn phòng rộng lớn với những dấu vết hỗn loạn chưa kịp dọn sạch, và hai con người mang cùng một họ… đang đứng đối diện nhau trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Không ai nói gì. Chỉ còn lại tiếng hít thở rất khẽ, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực như bị bóp chặt lồng ngực. Niên Mộ Hàn đứng đó, thân hình cao lớn từng khiến bao người kiêng dè nay lại có chút lung lay.
Ánh mắt ông trống rỗng, không còn sự uy nghiêm thường ngày, mà giống như vừa bị ai đó rút sạch toàn bộ linh hồn. Những tờ tài liệu vẫn còn nằm rải rác trên bàn.
Mỗi một dòng chữ trong đó, giống như từng nhát dao, chậm rãi, tàn nhẫn… cứa vào nhận thức của ông.
Ông không cần đọc lại. Chỉ cần nhớ thôi… cũng đã đủ. Đủ để biết rằng, tất cả những gì vừa xảy ra… không phải là một trò đùa. Là thật.
Là sự thật mà ông đã né tránh suốt mười lăm năm. Bàn tay Niên Mộ Hàn khẽ run lên. Không rõ là vì tức giận… hay vì sợ hãi. Có lẽ… là cả hai.
Ông chậm rãi nhắm mắt lại. Trong bóng tối, từng hình ảnh như bị ép buộc hiện lên. Người phụ nữ năm đó… Người đã cùng ông đi qua những ngày tháng khó khăn nhất. Người chưa từng oán trách, chưa từng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ đứng phía sau ông, vì ông mà vun vén cả một gia đình.
Trương Thuỵ Vũ.
Cái tên ấy… Ông chưa từng quên. Cũng chưa từng có một ngày thật sự rời khỏi tâm trí ông. Chỉ là… ông chưa bao giờ dám đối diện một cách trọn vẹn.
Nó vẫn luôn ở đó. Nằm sâu trong lòng ông, âm ỉ tồn tại, không ồn ào nhưng cũng chưa từng biến mất. Như một vết thương cũ. Không chảy máu nữa… nhưng chỉ cần chạm nhẹ, vẫn đủ khiến người ta đau đến thấu xương.
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn sống, vẫn tiếp tục mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, ông biết rất rõ… Mình chưa từng buông xuống. Cũng chưa từng tha thứ cho chính mình.
Nhưng giờ đây, ký ức ấy lại bị lôi ra, trần trụi đến tàn nhẫn. Nụ cười dịu dàng của bà. Ánh mắt ôn nhu luôn nhìn ông. Cả giọng nói nhẹ nhàng gọi tên ông mỗi khi ông trở về nhà. Tất cả… rõ ràng đến đáng sợ.
Niên Mộ Hàn bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Một cảm giác đau đớn dâng lên, không dữ dội, nhưng lại âm ỉ… như đang gặm nhấm từng chút một.
Ông đã từng nghĩ… cái chết của bà chỉ là một tai nạn. Ông đã từng tin. Tin đến mức… không muốn điều tra thêm.
Không phải vì không thể. Mà là… không muốn. Không muốn phá vỡ sự “yên ổn” mà ông đang có. Không muốn đối mặt với bất kỳ khả năng nào có thể liên quan đến Hà Sương Ti. Không muốn… mất đi người phụ nữ mà ông đã từng lưu luyến.
Chính vì vậy… ông đã chọn cách làm ngơ. Làm ngơ trước những điểm đáng ngờ. Làm ngơ trước sự bất thường. Làm ngơ… trước cả cái chết của người vợ đầu ấp tay gối với mình. Niên Mộ Hàn khẽ bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, méo mó, không còn chút khí chất của một người đứng đầu gia tộc. Là ông.
Chính ông… đã giết chết gia đình của mình. Không phải bằng dao. Mà bằng sự ngu xuẩn và tham lam của chính mình.
Ông siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ông lại không cảm thấy đau. Bởi vì… cơn đau trong lòng đã sớm vượt xa tất cả.
Ông hận. Hận Hà Sương Ti. Hận những kẻ đã tính kế. Nhưng càng hận hơn… Là hận chính bản thân mình. Hận mình vì một thứ tình cảm rác rưởi mà che mờ mắt. Hận mình vì đã bỏ mặc người vợ chân chính. Hận mình… vì đã khiến Trương Thuỵ Vũ chết trong oan khuất.
Cả người Niên Mộ Hàn khẽ run lên. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, ông không còn là Niên lão gia cao cao tại thượng. Chỉ còn là một người đàn ông… Đã đánh mất tất cả.