Đến nội dung chính

Chương 40

admin 1.916 Chữ Cài Đặt

Hà Sương Ti nghe tiếng gọi lạnh lùng ấy, cả người lập tức cứng đờ. Sắc mặt bà ta vốn đã trắng bệch vì mất máu, giờ phút này càng thêm tái nhợt như tờ giấy mỏng, đôi môi run lên nhè nhẹ. Bao nhiêu năm qua, Niên Mộ Hàn vẫn luôn gọi bà bằng cái tên thân mật “Sương Nhi”, dịu dàng mà dung túng, chưa từng để bà phải chịu nửa phần uất ức. Nhưng hôm nay, ông lại lạnh lùng gọi thẳng cả họ lẫn tên bà trước mặt bao nhiêu người. Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Hà Sương Ti như rơi thẳng xuống vực sâu, một cảm giác sợ hãi chưa từng có chậm rãi bò lên sống lưng, lạnh buốt đến tận xương. Bàn tay đang ôm mặt của bà ta bất giác siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu mà dường như cũng không cảm nhận được đau đớn. Ánh mắt hoảng loạn quét qua đống tài liệu nằm rải rác trên sàn, rồi lại nhìn sang Hà Nhược Y cùng Hoan Thư Ý vẫn đang đứng bên cạnh. Một người đầy hận ý, một người mang vẻ mặt châm chọc xen lẫn khoái trá. Từng ánh mắt đổ dồn về phía bà, giống như vô số lưỡi dao sắc nhọn đang đồng loạt chĩa tới, ép bà không còn đường lui. “Chồng…” Hà Sương Ti run giọng gọi, thanh âm khàn đặc, xen lẫn nức nở, cố gắng bày ra bộ dáng yếu đuối quen thuộc mà bao năm qua bà vẫn dùng để khiến Niên Mộ Hàn mềm lòng. “Anh tin em… bao nhiêu năm nay em đối với anh thế nào, anh còn không rõ sao? Em làm sao có thể phản bội anh được chứ… Những thứ này… đều là vu khống… là bọn họ hại em…” Nói đến đây, nước mắt bà ta lập tức rơi xuống, hòa cùng vệt máu đỏ tươi bên má, tạo thành một dáng vẻ thảm thương đến cực điểm. Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy bà như vậy, Niên Mộ Hàn nhất định đã đau lòng mà dỗ dành từ lâu. Nhưng hôm nay, ông chỉ ngồi yên trên xe lăn, đôi mắt già nua nhưng sắc bén nhìn chằm chằm bà ta, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Sự im lặng ấy khiến Hà Sương Ti càng thêm hoảng loạn. Bà ta hiểu rõ hơn ai hết, người đàn ông trước mặt tuy đã lớn tuổi, nhưng chưa từng là kẻ dễ bị lừa gạt thật sự. Chỉ là bao năm qua ông tự nguyện tin tưởng bà, dung túng bà, nên bà mới có thể an ổn sống trong Niên gia như một Niên phu nhân danh chính ngôn thuận. Nhưng một khi ông đã nổi giận… thì toàn bộ những gì bà vất vả có được suốt mấy chục năm nay, đều có thể tan thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Niên Mộ Hàn chậm rãi cúi đầu, nhặt lấy một tập tài liệu trên bàn trà bên cạnh. Đầu ngón tay ông lật qua từng trang giấy, động tác không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần lật sang một trang, sắc mặt ông lại lạnh thêm một phần. Trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng giấy sột soạt vang lên, tựa như từng nhát dao chậm rãi cứa vào lòng người. Một lát sau, ông khép tập hồ sơ lại. Đôi mắt đục màu năm tháng ngẩng lên nhìn thẳng Hà Sương Ti. Ánh mắt ấy không còn chút dịu dàng hay thương tiếc nào, chỉ còn lại sự thất vọng cùng tức giận bị dồn nén đến cực điểm. “Bao năm qua…” Giọng ông trầm khàn, từng chữ từng chữ nặng nề như đá tảng. “Tôi cho cô danh phận, cho cô thể diện, cho cô cả Niên gia. Tôi nghĩ cô theo tôi nhiều năm như vậy, ít nhất cũng thật lòng với tôi vài phần…” Ông dừng lại, lồng ngực hơi phập phồng, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt đến nổi gân xanh. “Nhưng hóa ra…” Ông bật cười, tiếng cười khàn đục đầy chua chát. “Người ngu xuẩn nhất từ đầu đến cuối… lại là tôi.” Nghe đến đây, sắc mặt Hà Sương Ti hoàn toàn sụp đổ. Bà ta hoảng loạn quỳ sụp xuống đất, bất chấp máu trên mặt còn chưa ngừng chảy, hai tay run rẩy bò đến bên chân ông, nắm chặt lấy ống quần. “Không phải đâu… Mộ Hàn… em sai rồi… em thật sự sai rồi… nhưng em là vì yêu anh… em sợ mất anh nên mới như vậy… em không cố ý…” Niên Mộ Hàn cúi đầu nhìn người phụ nữ đang khóc lóc dưới chân mình, ánh mắt lạnh lẽo như phủ một tầng băng giá. Ông chậm rãi rút chân lại, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn: “Yêu?” Ông khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo chưa từng xuất hiện trên gương mặt già nua ấy. “Nếu đây là yêu… thì Niên Mộ Hàn tôi, thật sự không gánh nổi.” Trong không gian lạnh lẽo đến ngột ngạt ấy, tiếng bước chân trầm ổn bất chợt vang lên từ ngoài cửa, từng nhịp từng nhịp nặng nề mà rõ ràng, như giẫm thẳng lên trái tim của từng người trong phòng. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, bóng dáng cao lớn của Niên Tử Kì xuất hiện dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang, khiến cả căn phòng vốn hỗn loạn bỗng chốc rơi vào một loại tĩnh lặng đầy áp lực. Anh mặc một thân tây trang đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn thẳng tắp như một cây tùng giữa trời đông. Mái tóc bạch kim ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn, càng làm nổi bật đường nét ngũ quan sắc sảo đến mức gần như sắc bén. Gương mặt ấy vẫn tuấn mỹ đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu, nhưng lúc này, vẻ đẹp đó lại phủ lên một tầng lạnh lẽo xa cách, như thể chỉ cần đến gần thêm một bước thôi cũng đủ bị khí tức quanh anh làm cho nghẹt thở. Đôi mắt màu hổ phách của anh chậm rãi lướt qua căn phòng, sắc vàng nhạt dưới ánh đèn không còn chút ấm áp nào, ngược lại còn giống như ánh mắt của một con mãnh thú đang kiên nhẫn quan sát con mồi trước khi ra tay. Cái nhìn ấy vừa sắc lạnh, vừa bình thản, nhưng lại khiến người ta vô thức run sợ. Vừa nhìn thấy anh xuất hiện, Hoan Thư Ý như nhìn thấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng giữa biển sâu. Cô ta lập tức đỏ hoe mắt, không kịp nghĩ ngợi đã lao tới, đôi tay run rẩy bám lấy cánh tay anh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn xinh đẹp. “Tử Kì ca ca… anh mau cứu ba em đi… em cầu xin anh đó…” Giọng cô ta nghẹn ngào, mang theo tuyệt vọng và sợ hãi, cả người mềm nhũn như sắp ngã xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, Niên Tử Kì thậm chí còn không thèm hạ mắt nhìn cô ta lấy một lần. Anh lạnh nhạt rút tay khỏi tay cô ta, động tác không mạnh nhưng lại dứt khoát đến mức không cho người khác bất kỳ hy vọng nào. Hoan Thư Ý bị lực kéo làm loạng choạng lùi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run, dường như vẫn không thể tin được mình lại bị anh đối xử lạnh lùng đến vậy. Niên Tử Kì không nói gì, chỉ chậm rãi bước thẳng vào phòng khách. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa chính giữa phòng. Dáng ngồi của anh thả lỏng, chân dài tùy ý bắt chéo, bàn tay đặt hờ trên tay vịn ghế, nhưng lại mang theo một loại khí thế áp chế tuyệt đối, giống như một vị vua đang lười biếng tựa lưng trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn xuống đám người trước mặt. Ánh mắt màu hổ phách của anh chậm rãi lướt qua từng người trong phòng. Hà Sương Ti lúc này chật vật đến thảm hại, mái tóc rối tung, vết máu trên mặt còn chưa khô, không còn nửa phần cao quý của Niên phu nhân thường ngày. Hà Nhược Y tuy còn đang tức giận đến run người, nhưng ánh mắt nhìn anh đã mang theo vài phần kiêng dè. Hoan Thư Ý đứng chết lặng bên cạnh, nước mắt còn chưa kịp lau khô, gương mặt trắng bệch như tro tàn. Còn Niên Mộ Hàn ngồi trên xe lăn phía xa, sắc mặt nặng nề như đang đè nén một cơn giông bão. Khóe môi Niên Tử Kì khẽ nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt. Nụ cười ấy không hề mang theo ý cười, ngược lại còn khiến không khí xung quanh lạnh thêm vài phần. Anh hơi cúi người, nhặt lấy tập tài liệu rơi vương vãi dưới chân lên. Những ngón tay thon dài lật nhẹ vài trang giấy, động tác thong dong đến mức như thể anh chỉ đang tùy ý xem một bản báo cáo bình thường. Một lát sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt tái nhợt trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ đến mức gần như bình thản, nhưng từng chữ lại giống như lưỡi dao lạnh sắc bén rơi xuống giữa căn phòng: “Món quà này…” Anh khẽ nâng tập hồ sơ trong tay lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang dần mất sạch huyết sắc của Hà Sương Ti. “Mấy người… có thích không?” Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Sắc mặt Hà Sương Ti trong nháy mắt trắng bệch như tro tàn. Bà ta nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay anh, đôi môi run lên bần bật, đồng tử co rút dữ dội như vừa nhìn thấy thứ gì khủng khiếp nhất trên đời. Hoan Thư Ý cũng cứng đờ tại chỗ, cả người lạnh toát. Cô ta không ngờ… người đứng sau tất cả mọi chuyện, người từng bước đẩy cha cô ta vào vực sâu, rồi lại đem toàn bộ bí mật này ném thẳng vào Niên gia… Lại là Niên Tử Kì. Niên Tử Kì ngả lưng ra sau ghế, sống lưng thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến tận cùng. Ánh sáng nơi phòng khách phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của anh, khiến màu vàng nhạt ấy càng thêm sâu và lạnh, giống như ngọn lửa âm ỉ cháy suốt mười lăm năm qua, đến hôm nay cuối cùng cũng bùng lên thành biển lửa thiêu rụi tất cả. “Hoan gia các người…” Anh dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai. “Ăn gan hùm mật gấu lâu như vậy…” Giọng anh khàn nhẹ, nhưng lại khiến từng người trong phòng như bị bóp nghẹt cổ họng. “Có phải đã quên mất… Thượng Kinh này, rốt cuộc là địa bàn của ai rồi không?”