Đến nội dung chính

Chương 39

admin 905 Chữ Cài Đặt

Tin Hoan Thế Tùng bị bắt giam để phục vụ điều tra giáng xuống Hà gia như một tiếng sét giữa bầu trời vốn đã chông chênh. Trong phòng khách, màn hình TV vẫn đang phát bản tin nóng, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt Hà Sương Ti khiến bà trông càng tái nhợt.

Ly trà trong tay bà khẽ rung. Nước sóng sánh tràn ra, thấm ướt mu bàn tay, nhưng bà dường như không hề cảm nhận được. Ánh mắt chỉ dán chặt lên màn hình—nơi Hoan Thế Tùng đang bị cảnh sát áp giải lên xe chuyên dụng.

Suốt mười lăm năm qua, người đàn ông ấy là chỗ dựa trong bóng tối của bà, là kẻ nắm giữ bí mật lớn nhất, cũng là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ bà. Vậy mà giờ đây… ông ta đã ngã.

Một luồng lạnh lẽo chậm rãi bò lên từ lòng bàn chân, len dọc sống lưng. Hà Sương Ti siết chặt tay vịn ghế. Bà có một dự cảm rất rõ ràng—một cơn bão đang kéo tới. Và lần này, nó sẽ bóp nghẹt bà.
⸻

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa. Rầm! Cánh cửa lớn bị đẩy bật ra, va mạnh vào tường phát ra âm thanh chói tai, phá tan bầu không khí nặng nề.

Hà Sương Ti giật mình quay đầu. Trước mắt bà là hai người phụ nữ—Hà Nhược Y và Hoan Thư Ý.

Một người mặc váy lụa đen, khí chất sắc lạnh, gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này phủ đầy phẫn nộ. Người còn lại đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, vừa giận dữ vừa tủi nhục. Một là em gái ruột, một là cháu gái ruột—nhưng ánh mắt họ nhìn bà, không còn chút tình thân nào, chỉ còn lại sự căm hận đến tận xương.

⸻

Chưa kịp lên tiếng, Hà Nhược Y đã bước tới. Chát! Cái tát giáng xuống dứt khoát, âm thanh vang lên khiến cả căn phòng như chết lặng.

Đầu Hà Sương Ti lệch sang một bên, tóc rối bung, dấu tay đỏ rực hiện rõ trên má. Bà ngẩng phắt lên, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi:
“Hà Nhược Y! Cô điên rồi sao?!”

“Điên?” Hà Nhược Y bật cười, tiếng cười lạnh đến rợn người. “Đúng, tôi điên rồi. Điên vì suốt từng ấy năm lại coi một con rắn độc như cô là chị ruột.”

⸻

Xấp tài liệu bị ném xuống sàn, giấy tờ văng tung tóe trên nền đá lạnh. Ảnh chụp, kết quả ADN, hồ sơ bệnh viện, bản ghi cuộc gọi… từng thứ một hiện ra rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Hà Sương Ti cúi nhìn, tim như ngừng đập. Sắc mặt bà lập tức trắng bệch, môi run rẩy không nói nên lời.

Hà Nhược Y nhìn biểu cảm ấy, khóe môi cong lên đầy chua chát. “Tôi coi cô là chị, tin tưởng cô, kính trọng cô… thậm chí còn ngu xuẩn đến mức thương hại cô.” Giọng bà run lên, rồi đột ngột trở nên sắc lạnh. “Còn cô thì sao? Cô lên giường với chồng tôi.”

⸻

Không khí như đông cứng lại.
“Tôi…” Hà Sương Ti vừa mở miệng thì lập tức bị quát cắt ngang.

“Câm miệng!”

Hà Nhược Y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da. “Cô còn sinh ra cái thứ nghiệt chủng ấy…” Giọng bà vỡ ra vì phẫn nộ. “Hà Lương Thần—là con của chồng tôi.”

⸻

Nước mắt Hoan Thư Ý rơi xuống. Cô siết chặt tay, toàn thân run rẩy. Người cha cô luôn kính trọng, người dì cô từng tin tưởng… hóa ra lại đang sống trong một trò hề bẩn thỉu đến vậy.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hà Sương Ti, giọng khàn đặc:

“Dì… còn là con người không? Dì phản bội mẹ cháu. Phản bội cả gia đình này. Dì phá nát tất cả.”

⸻

Mọi thứ vỡ tung.

Hà Nhược Y lao tới, túm tóc Hà Sương Ti, kéo mạnh xuống sàn. Tiếng chửi rủa, tiếng đồ vỡ, tiếng gào khóc hòa lẫn vào nhau, biến căn phòng thành một mớ hỗn loạn.

Một mảnh thủy tinh vỡ nằm lăn trên sàn, ánh lên tia sáng lạnh. Ánh mắt Hà Nhược Y dừng lại ở đó. Bàn tay bà run lên… nhưng không hề do dự.

“Đồ khốn nạn! Mày hủy hoại cuộc đời tao!”

Xoẹt—

Âm thanh da thịt bị rạch vang lên lạnh buốt. Máu lập tức trào ra, đỏ tươi, nóng hổi.

Hà Sương Ti trợn tròn mắt, tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian:

“Á—!!!”

⸻

Đúng lúc đó, tiếng bánh xe lăn vang lên.

Niên Mộ Hàn xuất hiện ở cầu thang, được quản gia đẩy xuống. Chỉ một câu trầm thấp:

“Dừng lại.”

Không lớn, nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt.

⸻

Ông nhìn khắp nơi—phòng khách tan hoang, máu loang trên sàn, Hà Sương Ti bê bết, Hà Nhược Y run rẩy, Hoan Thư Ý sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt ông sâu và lạnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

⸻

Hoan Thư Ý quỳ xuống bên cạnh ông, nước mắt rơi không ngừng. “Bác…” Giọng cô run lên. “Bà ta ngoại tình với ba cháu… và Hà Lương Thần… là con của ông ấy…”

⸻

“Đủ rồi.”

Niên Mộ Hàn lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng uy áp nặng nề đè xuống cả căn phòng.

Ông nhìn Hà Sương Ti rất lâu, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Hà Sương Ti.”

“Nói xem… có phải chuyện tốt cô làm không?”