Đến nội dung chính

Chương 24:

admin 1.608 Chữ Cài Đặt

Niên Tử Kì khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoan Thư Ý, ánh mắt trìu mến nhìn cô, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa những suy tính riêng. Giọng nói anh dịu dàng, như rót mật vào tai cô: “Chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa đã nhé. Để anh làm xong mọi việc ổn thỏa, nhất định sẽ đến Hoan gia đưa đầy sính lễ, đường đường chính chính rước em về.” Lời nói này như một lời cam kết chắc chắn dành cho Hoan Thư Ý, xoa dịu sự mong đợi và thúc giục của cô. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ yêu chiều ấy, Niên Tử Kì vẫn đang âm thầm sắp xếp những quân cờ của riêng mình, và thời gian “đợi thêm” này có lẽ không chỉ đơn thuần là để “làm xong mọi việc”.

Phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Lục Chước Hạm đã tỉnh giấc từ lâu. Những âm thanh ồn ào từ phòng làm việc vọng vào, từng lời nói của Niên Tử Kì và Hoan Thư Ý đều lọt vào tai cô một cách rõ ràng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lúc này đã hoàn toàn lạnh tanh, không còn chút vẻ yếu đuối hay nũng nịu ban nãy. Đôi mắt thâm sâu lóe lên một tia giễu cợt cay đắng.
“Sớm biết bọn họ là loại người như vậy…” Cô thầm nghĩ, một nụ cười nhạt nhẽo thoáng qua trên môi. Cô đã từng hy vọng sẽ tìm thấy một con cừu trắng giữa đàn cừu đen, một chút chân tình giữa những toan tính và dối trá. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn chỉ là một lũ rác rưởi như nhau. Bọn họ luôn thượng đẳng tự coi mình là trên hết, coi những kẻ yếu thế như một món đồ chơi để tùy ý trêu đùa và lợi dụng. Sự thật trần trụi này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim cô, dập tắt đi những hy vọng mong manh cuối cùng.

Trong đôi mắt lạnh lẽo của Lục Chước Hạm, một ngọn lửa thù hận âm ỉ bùng lên. Ánh nhìn sắc bén словно lưỡi dao băng giá, xuyên thấu qua cánh cửa phòng ngủ, nhìn về phía những kẻ đang vui vẻ ngoài kia. “Vậy thì đừng trách tôi độc ác…” Cô nghiến răng thầm nghĩ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Sự thất vọng và tổn thương đã vượt quá giới hạn chịu đựng, biến thành một quyết tâm sắt đá. Cô sẽ không còn là con cừu non yếu đuối để bọn họ tùy ý chà đạp. Những gì cô phải chịu đựng, những dối trá và sự khinh miệt mà cô chứng kiến, tất cả sẽ được trả giá.
Từ phía phòng làm việc vọng lại giọng nói ngọt ngào, đầy nũng nịu của Hoan Thư Ý: “Vậy chúng ta đi thôi anh, em thực sự rất mong chờ đồ ăn ở chỗ đó!” Tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cười khúc khích đầy vẻ hạnh phúc. Cánh cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra, và Lục Chước Hạm nhìn thấy Niên Tử Kì và Hoan Thư Ý khoác tay nhau đầy tình tứ bước ra ngoài. Vẻ mặt Niên Tử Kì ôn nhu, còn Hoan Thư Ý thì rạng rỡ như một đóa hoa. Cả hai словно đang diễn một vở kịch hoàn hảo về một cặp đôi yêu nhau say đắm, hoàn toàn không hay biết có một đôi mắt lạnh lẽo đang dõi theo họ từ phía sau cánh cửa phòng ngủ. Tiếng bước chân của họ dần xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.

Chẳng bao lâu sau khi Niên Tử Kì và Hoan Thư Ý rời khỏi, Lục Chước Hạm cũng âm thầm về đến nhà. Hai tiếng sau, điện thoại báo tin nhắn của Niên Tử Kì: “Anh có cuộc gặp quan trọng nên không gọi em. Thấy tin nhắn thì liên lạc với anh nhé.”
Lục Chước Hạm khẽ bật cười khi đọc tin nhắn, một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý. “Đúng là đã diễn thì phải diễn cho chót.” Cô lẩm bẩm một mình, ánh mắt không chút vương vấn. Không mảy may để tâm đến lời nhắn, cô tiếp tục tô điểm đôi môi đầy đặn bằng lớp son hồng tươi tắn. Kế đó, một chiếc đầm ngắn bồng bềnh được khoác lên người, tôn lên vẻ cuốn hút trẻ trung và nét đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với những bộ cánh thanh lịch, trưởng thành và gợi cảm thường thấy. Sự thay đổi này tựa như một màn hóa trang khéo léo, chuẩn bị cho một vai diễn mới trong vở kịch mà cô đang lặng lẽ dựng nên.

Trong không gian náo nhiệt của quán bar, tiếng nhạc rộn rã không làm giảm đi sự chú ý của Alee dành cho Lục Chước Hạm. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt phóng khoáng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng nhìn cô: “Đợt trước chị phải nhập viện, sao không hé răng với em một tiếng nào? Nếu không phải em có người theo dõi sát sao chị, thì chị định giấu em đến bao giờ hả?” Giọng anh thoải mái, pha chút trách móc hờn dỗi của người em trai.

Lục Chước Hạm khẽ nhún vai, nhếch môi cười nhẹ: “Chuyện cỏn con ấy mà, chị lo được.” Vẻ mặt cô thản nhiên, như thể việc vào viện chẳng đáng nhắc đến.

Alee vẫn không rời mắt khỏi chị, sự quan tâm trong ánh nhìn càng thêm rõ rệt. “Em biết ý định của chị.” anh nói thẳng, không chút úp mở, đúng với tính cách bộc trực của mình. “Nhưng nếu có việc gì khó khăn, cứ alo cho em hoặc ông già cũng được. Sao chị cứ phải tự làm khó mình vậy?” Anh khẽ thở dài, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực. “Kế hoạch tiếp theo của chị là gì? Nhưng thứ chị cần em đã sớm tìm hết rồi.” Anh tò mò hỏi, trong giọng nói vẫn vương chút bất an.

Lục Chước Hạm khẽ khuấy ly cocktail, ánh mắt lấp lánh một vẻ khó đoán: “Mọi thứ… cứ thuận theo tự nhiên thôi, Alee.” Cô không nhìn thẳng vào mắt em trai, giọng điệu có phần hời hợt nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định không lay chuyển.

Rời khỏi bàn, Lục Chước Hạm uyển chuyển bước về phía nhà vệ sinh. Hành lang vắng vẻ, ánh sáng vàng vọt hắt bóng cô đơn lên bức tường loang lổ. Bất ngờ, ở một góc khuất, cô bắt gặp Lâm Bác Nhã đang thả khói thuốc trắng xóa. Không còn vẻ tao nhã thường ngày, anh ta khoác lên mình một bộ dạng ăn chơi, bất cần, mái tóc hơi rối, vài cúc áo sơ mi buông lơi.

Lục Chước Hạm định lướt qua như không thấy, nhưng giọng nói trầm ấm đầy hứng thú của anh ta vang lên, chặn bước chân cô: “Chậc chậc, đúng là có sức hút khó cưỡng.” Anh ta nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lướt từ đầu đến chân cô. “Sáng bên cạnh Niên tổng, tối lại sánh đôi cùng trai trẻ… khiến người ta thật mở rộng tầm mắt.”

Lâm Bác Nhã bật cười, nụ cười hồ ly đầy vẻ đào hoa. Đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay rắn chắc vòng qua eo cô, ép sát vào tường. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai cô, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc: “Nếu như tôi cướp cô về bên cạnh mình, liệu tên đó có phát điên lên không?”

Một tay Lục Chước Hạm nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt điển trai đang sát gần trước mặt, ánh mắt đầy khiêu khích: “Anh đoán xem?”

Lâm Bác Nhã lại bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý: “Vừa nãy tôi có gặp Niên Tử Kì đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Hai người họ rất thân mật… nếu tôi nhớ không nhầm, đó là vị hôn thê tương lai của anh ta.”

Nghe đến đây, Lục Chước Hạm liền tỏ vẻ đau lòng, như vừa bị người yêu phản bội. Lâm Bác Nhã thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm phần chắc chắn: “Thay vì ở bên một người không coi trọng mình, sao cô không thử đến bên tôi?”

Lục Chước Hạm ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Khoảnh khắc đó, Lâm Bác Nhã bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn cưỡng chế lên môi cô, mặc kệ sự phản kháng và vùng vẫy yếu ớt của Lục Chước Hạm.

Cùng lúc đó, ở phía cuối hành lang mờ tối, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng im. Trên khuôn mặt góc cạnh, một nụ cười giễu cợt nở rộ, đôi mắt ẩn chứa vẻ thích thú. Người đàn ông giơ chiếc điện thoại lên, những ngón tay thon dài nhanh chóng thao tác, chụp lại liên tiếp những bức ảnh ghi lại khung cảnh tình tứ đầy bất ngờ phía trước. Ánh đèn yếu ớt hắt lên chiếc cằm vuông vức và nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý của hắn, như đang nắm giữ một bí mật thú vị trong lòng bàn tay. Kẻ theo dõi vô hình này đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa diễn ra, và những bức ảnh kia có lẽ sẽ trở thành một quân cờ lợi hại trong ván cờ phức tạp này.