Đến nội dung chính

Chương 23:

admin 2.628 Chữ Cài Đặt

Sau khi bác sĩ Hà kiểm tra kỹ lưỡng, anh nhẹ nhàng giải thích tình trạng của Lục Chước Hạm cho Niên Tử Kì. Nguyên nhân cô hôn mê là do một cú sốc tâm lý quá lớn gây chấn động đến não bộ. Điều quan trọng bây giờ là điều dưỡng cả cơ thể lẫn tâm lý, tạo một môi trường yên tĩnh và thoải mái để cô dần hồi phục.

Niên Tử Kì lắng nghe cẩn thận, không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Hà. Khi bác sĩ rời đi, anh nhẹ nhàng mang chiếc lồng cháo vẫn còn ấm nóng mà anh đã tự tay nấu bên cạnh đặt lên bàn. Mùi thơm dịu nhẹ của cháo lan tỏa khắp căn phòng tĩnh lặng. Anh cẩn thận múc từng muỗng cháo nhỏ ra bát, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi từ tốn đưa đến bên môi Lục Chước Hạm. Ánh mắt anh dịu dàng dõi theo từng cử động nhỏ của cô, sự kiên nhẫn và yêu thương như bao trùm cả không gian.
Trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, hình ảnh Niên Tử Kì ân cần bón từng muỗng cháo cho Lục Chước Hạm tạo nên một bầu không khí ấm áp và hài hòa. Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt quan tâm của anh như một bức tranh tĩnh lặng đầy yêu thương.

Tuy nhiên, sâu bên trong, mỗi người lại mang một dòng suy nghĩ riêng. Niên Tử Kì khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc khi nhìn gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt của Lục Chước Hạm. Anh không dám trực tiếp hỏi cô về cơn ác mộng khủng khiếp vừa rồi, sợ rằng sẽ khơi lại những ký ức đau buồn. Nhưng sự hoảng loạn tột độ của cô vẫn ám ảnh tâm trí anh, dấy lên một nỗi lo lắng chân thành và cả những nghi ngờ mơ hồ về điều gì đó mà cô đang giấu kín.

Về phía Lục Chước Hạm, sau cơn mê man, tâm trí cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc đối diện với Thẩm Dực Chi, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hắn tại buổi tiệc vẫn gây ra một chấn động quá lớn. Nỗi sợ hãi kinh hoàng từ những ký ức đen tối như những con sóng dữ dội ập đến, cuốn trôi đi mọi lý trí và bình tĩnh. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, sâu thẳm trong lòng cô vẫn là sự run sợ không thể kiềm chế mỗi khi nghĩ đến tên khốn nạn đó. Bữa cháo ấm nóng trong miệng dường như cũng trở nên nghẹn đắng bởi những ký ức kinh hoàng vừa ùa về.
Ở phía bên kia thành phố, Thẩm Dực Chi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh cô gái xinh đẹp sánh bước bên cạnh Niên Tử Kì trong buổi tiệc. Anh ta cảm thấy gương mặt ấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Sự thân mật giữa cô và Niên Tử Kì khơi gợi trong anh ta một chút tò mò, nhưng điều khiến anh ta thực sự chú ý lại là phản ứng dữ dội và đầy hoảng loạn của cô khi nhìn thấy anh.

“Ánh mắt đó…” Thẩm Dực Chi khẽ nheo mắt, nhớ lại vẻ kinh hoàng tột độ trên gương mặt xinh đẹp của cô gái tại buổi tiệc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh ta. Sự quen thuộc thoáng qua ban nãy không đơn thuần là trùng hợp. Cô gái này… có điều gì đó đặc biệt.

Điều khiến Thẩm Dực Chi thực sự bận tâm là phản ứng dữ dội của cô. Nỗi sợ hãi hiện lên trong đôi mắt ấy… nó hướng về ai? Về điều gì? Một nụ cười nham hiểm nở trên môi anh ta. Anh ta không vội vàng kết luận bất cứ điều gì. Thay vào đó, một mạng lưới những suy tính phức tạp bắt đầu hình thành trong đầu. Phản ứng của cô gái… đó là một mảnh ghép thú vị trong một trò chơi mà anh ta chưa hiểu rõ luật lệ.
“Có lẽ… mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn mình tưởng.” Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống, ẩn chứa một sự tò mò sâu sắc và một dự cảm mơ hồ về những diễn biến phức tạp sắp tới. Sự thâm sâu khó đoán của Thẩm Dực Chi không cho phép anh ta đưa ra những suy đoán nông cạn. Thay vào đó, anh ta sẽ âm thầm quan sát, thu thập thông tin và chờ đợi thời cơ để khám phá bí mật ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp và sự hoảng loạn kia.

Sau đêm hoảng loạn tại buổi tiệc, Lục Chước Hạm như một chú mèo nhỏ yếu ớt được Niên Tử Kì ôm trọn vào lòng, giữ gìn cẩn thận. Anh luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc từng li từng tí, như sợ rằng cô sẽ biến mất nếu anh rời mắt dù chỉ một giây. Cuộc sống của cả hai trôi qua những ngày tháng bình dị tại biệt thự của anh, một sự yên bình mà trước đây Lục Chước Hạm hiếm khi cảm nhận được.

Năm tháng đã lặng lẽ trôi qua như những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời. Lục Chước Hạm đã ở Thụy Vũ được một khoảng thời gian đủ dài để quen với nhịp sống chậm rãi và sự bảo bọc ấm áp của Niên Tử Kì. Anh tạo cho cô một không gian an toàn tuyệt đối, nơi cô có thể từ từ chữa lành những vết thương lòng và tìm lại sự bình yên đã mất. Dưới sự chăm sóc tận tình của anh, những cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh nhưng tần suất đã giảm đi đáng kể. Cô dần lấy lại được nụ cười và sự hồn nhiên vốn có, như một chồi non đang vươn mình đón ánh nắng mặt trời sau cơn mưa rào.

Hôm nay, tại văn phòng làm việc riêng của Niên Tử Kì, không khí hoàn toàn trái ngược với sự bình thường của một ngày làm việc. Hai thân thể như nam châm trái dấu, dán chặt vào nhau, nhiệt độ trong căn phòng dường như cũng tăng lên đến đỉnh điểm. Sự kích thích mãnh liệt khiến Lục Chước Hạm vô thức để lại ba vệt cào đỏ ửng trên bờ lưng rắn rỏi của Niên Tử Kì, những dấu vết nồng nhiệt của một cuộc hoan ái cuồng nhiệt.

Niên Tử Kì ép sát cơ thể mềm mại của Lục Chước Hạm vào tấm kính lớn trong suốt của văn phòng. Qua lớp kính, khung cảnh thành phố hoa lệ với những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn trải dài như một bức tranh sống động. Nhưng dường như, không một cảnh sắc nào có thể thu hút sự chú ý của cả hai lúc này. Họ đang điên cuồng chiếm đoạt lẫn nhau, đắm chìm trong cơn say tình ái, hoàn toàn quên đi thế giới bên ngoài. Mỗi nụ hôn sâu, mỗi cái chạm khẽ đều như ngọn lửa thiêu đốt mọi giác quan, chỉ còn lại sự hòa quyện tuyệt đối của thể xác và những tiếng thở dốc đầy hoan ái.

Sau cuộc “làm tình” nồng nhiệt, Niên Tử Kì nhẹ nhàng bế Lục Chước Hạm vào phòng tắm. Anh cẩn thận dùng đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng rửa sạch những dấu vết hoan ái còn vương lại trên làn da mềm mại của cô. Từng động tác của anh đều tỉ mỉ và ân cần, như đang trân trọng một báu vật quý giá sự đặc biệt ấy chính anh còn chưa từng nhận ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông mềm mại lau khô mái tóc dài óng ả của cô, rồi cẩn thận dùng máy sấy sấy khô từng lọn tóc. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm: “Nếu mệt thì cứ ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy.”

Lục Chước Hạm dụi đầu vào lồng ngực anh, giọng nói nũng nịu như một đứa trẻ: “Em muốn anh nằm cạnh mà.”

Niên Tử Kì bất lực bật cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều và yêu thương. Anh khẽ thở dài, giọng nói pha chút trêu đùa: “Biết làm sao đây, ai bảo anh đã dung túng em đến vậy cơ chứ.” Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang say giấc. Cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp và bình yên, một khoảnh khắc hạnh phúc giản dị.

Đợi đến khi hơi thở của Lục Chước Hạm trở nên đều đặn Niên Tử Kì mới nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay cô, khẽ khàng rời khỏi phòng ngủ. Anh lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt nhìn xuống, trở nên âm trầm khi nhìn vào những dòng ngữ liệu trên màn hình máy tính. Đó là thông tin về cô, người con gái đang say giấc trong phòng bên cạnh.

Tương tự như kết quả điều tra mà Hà Sương Ti thu thập được, tất cả những gì anh có được về quá khứ của Lục Chước Hạm đều trống rỗng, không một dấu vết kỳ lạ, không một thông tin nào về những người đứng sau lưng cô. Sự hoàn hảo đến đáng ngờ này khiến Niên Tử Kì cảm thấy một sự khó chịu và bất an khó tả.

Nội tâm anh giằng xé dữ dội. Một phần trong anh nghi ngờ, cảm thấy rõ ràng cô tiếp cận anh có mục đích, dù anh không hề có bất kỳ bằng chứng nào trong tay. Nhưng đồng thời, một phần khác lại trân trọng và yêu thích vô cùng cảm giác bình yên và ấm áp khi ở bên cô. Thứ tình cảm mơ hồ ấy đã bắt đầu nảy mầm từ những khoảnh khắc vô hình nào đó, len lỏi vào trái tim anh một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

Lục Chước Hạm quá bí ẩn, словно một cuốn sách đóng kín mà anh không thể nào đọc được. Sự thu hút kỳ lạ của cô khiến anh không thể rời mắt, nhưng đồng thời cũng khơi dậy trong anh sự tò mò và nghi ngờ sâu sắc. Hiện tại, điều duy nhất anh muốn biết là rốt cuộc cô đang ẩn giấu điều gì. Dù những suy nghĩ trong đầu anh có đen tối đến đâu, anh vẫn hy vọng rằng chúng sẽ không phải là sự thật.

Tại sao cô lại có liên quan đến Hà Lương Thần? Và Thẩm Dực Chi nữa, tại sao chỉ cần nhìn thấy hắn cũng đủ khiến cô hoảng loạn đến vậy? Vô vàn câu hỏi không lời cứ bủa vây lấy tâm trí Niên Tử Kì trong đêm khuya tĩnh lặng.

Đúng vào thời khắc Niên Tử Kì đang chìm sâu trong những suy tư phức tạp về Lục Chước Hạm, một giọng nói thanh thót như tiếng chuông ngân vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Cùng với đó là tiếng giày cao gót chói tai đầy quyến rũ tiến về phía anh. Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở, Hoan Thư Ý bước vào, thân hình nóng bỏng được tôn lên bởi chiếc váy hồng rực rỡ, khiến cô càng thêm tươi trẻ và nổi bật. Cô tiến lại gần bàn làm việc của Niên Tử Kì, giọng nói nũng nịu đầy oán trách: “Anh Tử Kì, sao lâu như vậy vẫn không gọi em chứ…”

Ngay khi nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, Niên Tử Kì như một diễn viên chuyên nghiệp, nhanh chóng thoát khỏi trang dữ liệu trên màn hình máy tính. Ánh mắt âm trầm và đầy nghi hoặc vừa nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn ấm áp, nuông chiều hướng về phía Hoan Thư Ý. Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng đến mức khó tin, như anh vừa đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn: “Sao em lại đến đây giờ này? Anh đang định lát nữa sẽ gọi cho em.”

Hoan Thư Ý rạng rỡ nhào vào lòng Niên Tử Kì, không chút e dè ngồi lên đùi anh một cách thân mật. Cô nũng nịu áp bộ ngực đầy đặn vào người anh, giọng ngọt ngào như rót mật: “Em biết anh thương em nhất mà.” Trong khoảnh khắc thân mật này, khứu giác nhạy bén của Hoan Thư Ý bất chợt nhận ra một mùi hương ngọt ngào, nữ tính, thoang thoảng đâu đó trên người Niên Tử Kì – một mùi hương явно không nên thuộc về anh.

Ánh mắt cô khẽ liếc xuống cổ áo sơ mi của Niên Tử Kì, dù đã được cố tình che chắn, nhưng vẫn không khó để nhận ra những dấu hôn mập mờ, ửng đỏ. Một cỗ khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng Hoan Thư Ý. Cô lặng lẽ quan sát xung quanh phòng làm việc, những vật dụng xô lệch, chiếc ghế hơi nghiêng… tất cả đều tố cáo nơi đây vừa trải qua một khung cảnh hoan ái mãnh liệt nhường nào. Dù trong lòng đã dâng lên sự hoài nghi và khó chịu, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoan Thư Ý vẫn nở một nụ cười giả tạo, ngây thơ và đáng yêu.

Trong lòng Hoan Thư Ý, sự nghi ngờ nhanh chóng chuyển thành sự chắc chắn. Mùi hương lạ, dấu hôn mờ ám… tất cả đều chỉ đến một người – Lục Chước Hạm. “Loại đàn bà đê tiện!” Cô nghiến răng thầm nghĩ, cơn ghen tuông và căm ghét trào dâng mạnh mẽ. “Vậy mà dám quyến rũ anh ấy khỏi mình hay sao? Khốn kiếp!” Một tia lạnh lẽo lóe qua đáy mắt cô, nhưng ngay lập tức bị che giấu sau vẻ ngoài tươi cười.

Với sự tò mò và ý đồ thăm dò, Hoan Thư Ý lên tiếng, giọng điệu vô tư: “Vị trợ lý xinh đẹp kia đâu rồi? Trong giờ làm việc mà sao không thấy ở đây chứ?”

Niên Tử Kì khẽ nhíu mày một thoáng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, đáp: “Cô ấy được anh sai đi làm vài việc rồi.”

Ánh mắt Hoan Thư Ý trở nên đầy ẩn ý, cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút thăm dò: “Có vẻ anh rất thích cô ta, đúng không?”

Niên Tử Kì bật cười, một nụ cười hờ hững và đầy tính toán: “Sao có thể chứ? Cô ấy còn không bằng một góc của Thư Ý nhà chúng ta. Cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, sẽ không khiến em phải để tâm đâu.”

Nghe được câu trả lời vừa ý, Hoan Thư Ý nở một nụ cười thỏa mãn, sự khó chịu trong lòng dường như tan biến. Cô ôm chặt lấy Niên Tử Kì, giọng điệu ngọt ngào nhưng không giấu được sự thúc giục: “Vì lời này của anh, em đương nhiên yên tâm rồi. Vậy khi nào chúng ta đính hôn đây? Ba em đã nôn nóng lắm rồi đó. Ông ấy nói muốn bồng cháu ngoại rồi.”

———————————-

Má mày tạo nghiệp gòi nha con. 1s niệm phật cho những ngày tháng tiếp theo của Niên Tử Kì.