Đến nội dung chính

Chương 25:

admin 2.198 Chữ Cài Đặt

Tập đoàn Thụy Vũ chìm trong vẻ ngoài bình lặng đến nao lòng, nhưng sâu thẳm bên dưới lớp vỏ êm ả ấy là những dòng chảy ngầm cuộn xiết trong tâm can mỗi người. Lời đồn về hôn lễ giữa Tổng giám đốc Niên Tử Kì và tiểu thư Hoan gia Hoan Thư Ý lan tỏa như một thứ độc dược ngọt ngào, rót vào tai dư luận những lời bàn tán không ngớt.

Cùng lúc đó, ánh mắt dò xét và những lời xì xào cay nghiệt không ngừng bủa vây Lục Chước Hạm. Những lời lẽ sau lưng cô sắc như lưỡi dao vô hình: “Chẳng qua chỉ là trò vui qua đường của kẻ giàu sang.” “Tự mình đa tình.” “Ảo tưởng hão huyền.” Lục Chước Hạm nghe thấy tất cả, nhưng dung nhan cô vẫn tĩnh lặng đến đáng kinh ngạc, như những âm thanh đó chỉ là tiếng gió thoảng qua tai.

Niên Tử Kì vẫn giữ vẻ ân cần, dịu dàng với Lục Chước Hạm, nhưng giữa họ đã hình thành một ranh giới vô hình, tựa như màn sương mỏng ngăn cách hai thế giới. Thời gian anh dành cho cô ít dần, những cử chỉ thân mật thưa thớt như những giọt mưa cuối mùa. Thay vào đó, trang nhất của các tờ báo lá cải ngập tràn hình ảnh anh sóng đôi cùng Hoan Thư Ý, tay trong tay dạo bước trên phố thị phồn hoa, mua sắm tại những trung tâm thương mại xa xỉ, cùng nhau thưởng thức những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến huyền ảo.
Thái độ của Lục Chước Hạm trước những lời đồn đại và sự thay đổi rõ rệt của Niên Tử Kì là một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô dường như không mảy may bận tâm đến những lời xì xào hay những bức ảnh kia. Miễn là không động chạm đến cô, mọi thứ khác tựa hồ vô nghĩa. Nhưng trong sự bình lặng ấy, không ai hay biết những con sóng dữ dội đang gầm thét trong lòng cô, âm thầm gặm nhấm những vết thương cũ và ươm mầm một kế hoạch trả thù tinh vi.

Trong căn phòng chủ tịch lạnh lẽo của Lâm Phát, dư vị ngọt ngào nhưng đầy toan tính của nụ hôn đêm ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí Niên Tử Kì.

Cuộc chạm mặt bất ngờ trong hành lang mờ tối của quán bar không chỉ khơi dậy sự tò mò nhất thời trong Lâm Bác Nhã. Ẩn sâu trong ánh mắt đầy hứng thú của anh còn là một ký ức mơ hồ, một bóng hình quen thuộc đã khắc sâu vào tâm khảm anh từ nhiều năm trước.
Lâm Bác Nhã lần đầu tiên gặp Lục Chước Hạm trong một không gian hoàn toàn khác biệt – buổi triển lãm nghệ thuật náo nhiệt, nơi cô tựa như một đóa quỳnh trắng giữa đêm đen, vẻ đẹp thanh thoát và đôi mắt sáng ngời khí chất thu hút mọi ánh nhìn. Anh đã bị cuốn hút ngay lập tức, như một con thiêu thân mù quáng lao vào ngọn lửa rực cháy. Họ đã có vài khoảnh khắc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng đủ để anh khắc ghi vào lòng sự thông minh sắc sảo và vẻ quyến rũ tiềm ẩn của cô.

Nhưng cuộc gặp gỡ thoáng qua như một giấc mộng. Anh đã tìm kiếm cô sau đó, nhưng như làn sương tan, Lục Chước Hạm đã biến mất không dấu vết. Dù vậy, hình ảnh cô gái ấy vẫn âm ỉ cháy trong một góc sâu thẳm của tâm trí Lâm Bác Nhã, trở thành một nỗi ám ảnh ngọt ngào và day dứt.

Khi bất ngờ tái ngộ Lục Chước Hạm bên cạnh Niên Tử Kì, sự tò mò trong lòng Lâm Bác Nhã bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như thủy triều dâng. Sự thay đổi trong phong cách của cô, từ vẻ thanh lịch tao nhã năm xưa sang vẻ quyến rũ đầy mê hoặc hiện tại, càng trói buộc ánh mắt anh vào một vòng xoáy bí ẩn. Anh không thể lý giải điều gì đã xảy ra với cô trong khoảng thời gian đó, nhưng chính sự bí ẩn này lại làm tăng thêm sức hút khó cưỡng.
Lời nói và hành động của Lục Chước Hạm trong hành lang tối tăm, cả thoáng nét đau khổ khi nghe về hôn thê của Niên Tử Kì, tất cả đều được Lâm Bác Nhã thu trọn vào đáy mắt. Anh cảm nhận được sự phức tạp và những bí mật ẩn sau vẻ ngoài kiều diễm kia. Sự tò mò ban đầu dần hóa thành một sự ám ảnh sâu sắc – anh khao khát khám phá con người thật của Lục Chước Hạm, muốn vén bức màn bí ẩn đang bao phủ lấy cô.

Nụ hôn cưỡng chế ở cuối hành lang không chỉ là một hành động bốc đồng nhất thời. Nó là sự bộc lộ của một sự thôi thúc không thể kiềm chế, một khát vọng chiếm đoạt mãnh liệt đã âm ỉ cháy từ nhiều năm trước và giờ đây bùng nổ dữ dội khi anh gặp lại “bóng hình” năm xưa trong một hoàn cảnh đầy bất ngờ và khó quên. Lâm Bác Nhã bị ám ảnh bởi Lục Chước Hạm.

Những ngày sau đó, trước mắt công chúng và đặc biệt là Hoan gia, Niên Tử Kì vẫn khoác lên mình chiếc mặt nạ của một người bạn trai tận tâm và chu đáo của Hoan Thư Ý. Anh thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô trong những buổi tiệc xa hoa, không ngần ngại phô trương sự quan tâm và chiều chuộng. Những lời đường mật rót vào tai, những món quà đắt giá được trao đi, củng cố thêm niềm tin vững chắc trong lòng Hoan Thư Ý về một tương lai hạnh phúc đã được định sẵn.

Đặc biệt, Niên Tử Kì bắt đầu thường xuyên nhận lời mời dùng bữa tối tại Hoan gia. Bầu không khí trên bàn ăn luôn tràn ngập sự hòa thuận ấm áp. Hoan Thế Tùng, với vẻ mặt tươi cười của một người cha vợ tương lai hài lòng, không ngừng trò chuyện và hỏi han Niên Tử Kì về công việc, về những kế hoạch cho tương lai của đôi trẻ. Bên cạnh ông, Hà Nhược Y, người vợ hiền hậu và đồng thời là em họ của Hà Sương Ti, luôn nở nụ cười dịu dàng, ân cần gắp thức ăn cho Niên Tử Kì, như anh đã là một thành viên không thể thiếu trong gia đình họ.

Niên Tử Kì đáp lại sự nhiệt tình ấy bằng thái độ lễ phép, hòa nhã và đầy tôn trọng. Anh khéo léo thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Hoan Thế Tùng, chăm chú lắng nghe những lời khuyên của ông về kinh doanh và cuộc sống. Với Hà Nhược Y, anh luôn giữ thái độ kính trọng và biết ơn sự quan tâm của bà.

Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy hắt xuống chiếc bàn ăn dài, nơi bày biện vô số món sơn hào hải vị. Bầu không khí ấm cúng được tạo nên bởi những lời trò chuyện rôm rả và tiếng chén đĩa va chạm nhẹ nhàng. Niên Tử Kì ngồi đối diện Hoan Thế Tùng, bên cạnh là Hoan Thư Ý đang không ngừng gắp thức ăn cho anh, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc viên mãn. Hà Nhược Y ngồi cạnh chồng, nụ cười hiền hậu luôn thường trực trên môi, thỉnh thoảng lại ân cần hỏi han Niên Tử Kì về sở thích ăn uống.

“Tử Kì à, con thấy món bào ngư này thế nào? Bác đặc biệt dặn đầu bếp làm theo khẩu vị của con đấy,” Hà Nhược Y dịu dàng nói, gắp thêm một miếng bào ngư bóng bẩy vào bát anh.

Niên Tử Kì mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn bà: “Dạ, ngon lắm ạ. Bác gái quả thật thương con.” Anh chậm rãi thưởng thức miếng bào ngư, trong lòng lại dấy lên một sự châm biếm. Sự ân cần này, sự quan tâm này, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của dối trá và sự bao che tội ác.

Hoan Thế Tùng đặt ly rượu vang xuống, giọng nói đầy vẻ hài lòng: “Thư Ý nhà ta có phúc mới tìm được một người vừa tài giỏi vừa hiếu thảo như con. Hai bác cũng yên tâm phần nào.” Ông nhìn Niên Tử Kì với ánh mắt của một người cha vợ tương lai đầy kỳ vọng.

“Bác quá lời rồi ạ,” Niên Tử Kì đáp, giọng điệu khiêm tốn. “Con vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Được làm con rể của bác là vinh hạnh của con.” Anh nâng ly rượu, kính Hoan Thế Tùng một cách trang trọng.

Trong suốt bữa ăn, Niên Tử Kì luôn giữ vẻ mặt tươi cười và thái độ hòa nhã. Anh khéo léo dẫn dắt câu chuyện, hỏi han về công việc kinh doanh của Hoan Thế Tùng, lắng nghe những lời khuyên của ông với vẻ chăm chú. Anh cũng không quên dành những lời khen ngợi ngọt ngào cho Hoan Thư Ý, khiến cô ta không giấu nổi sự hạnh phúc.

Nhưng sâu bên trong, đôi mắt anh không ngừng quan sát. Anh để ý đến cái nhíu mày kín đáo của Hoan Thế Tùng khi Hà Nhược Y vô tình nhắc đến một người bạn cũ làm trong ngành cảnh sát. Anh ghi nhớ ánh mắt thoáng chút lo lắng của Hà Nhược Y khi Hoan Thư Ý kể về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần đây. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, như những mảnh ghép rời rạc, đang dần được Niên Tử Kì xâu chuỗi lại trong đầu.

Anh quan sát cách Hoan Thế Tùng và Hà Nhược Y trao đổi ánh mắt với nhau, những cái chạm tay vội vã dưới gầm bàn. Anh cảm nhận được một sự căng thẳng ngầm, một bí mật nào đó đang được che giấu dưới lớp vỏ bọc gia đình hạnh phúc này.

Khi Hà Nhược Y gắp cho anh một miếng sườn nướng, Niên Tử Kì khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Màn kịch này thật hoàn hảo. Nhưng không sao, sắp đến hồi kết rồi.

————————————————————–

Trong căn mật thất ẩn sâu sau phòng ngủ, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt tĩnh lặng của Lục Chước Hạm. Cô ngồi bất động trước dàn thiết bị hiện đại, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét những dòng mã phức tạp trên màn hình. Sau cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và ẩn ý với Lâm Bác Nhã trong hành lang quán bar, một sự chắc chắn đã nhen nhóm trong lòng cô. Màn kịch đầu tiên, với những quân cờ đã được sắp xếp cẩn thận, sắp sửa đi đến hồi kết.

Lục Chước Hạm khẽ mân mê chiếc ly thủy tinh rỗng trên tay, ánh mắt xa xăm. Lâm Bác Nhã… sự xuất hiện của anh ta không nằm ngoài dự đoán, nhưng lại mang đến một hương vị khác lạ cho ván cờ của cô. Anh ta tò mò, bị thu hút, và quan trọng hơn, anh ta đã từng nhìn thấy cô trong một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Điều này có thể là một lợi thế, hoặc cũng có thể là một biến số khó lường. Nhưng Lục Chước Hạm tin rằng cô có thể kiểm soát được anh ta, hoặc ít nhất, lợi dụng được sự ám ảnh của anh ta để phục vụ cho mục tiêu của mình.

Một thoáng suy tư, ánh mắt Lục Chước Hạm lại hướng về phía màn hình, nơi những thông tin về Niên Tử Kì đang hiện ra. Người đàn ông này… cô không thể phủ nhận một chút rung động mơ hồ đã từng thoáng qua trong lòng. Sự ân cần, dịu dàng ban đầu của anh ta đã khiến cô dao động. Nhưng rồi, sự thật tàn nhẫn đã kéo cô trở lại thực tại. Anh ta cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ lớn hơn, một công cụ để cô đạt được mục đích cuối cùng.

Đến lúc đó, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào đây? Lục Chước Hạm khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. Sự sụp đổ của Hoan gia, sự trừng phạt dành cho Hà Lương Thần…

Ngón tay thon dài của Lục Chước Hạm lướt nhẹ trên bàn phím, một vài dòng lệnh được gõ ra nhanh chóng. Màn kịch đầu tiên sắp hạ màn. Những lời đồn đại về hôn lễ của Niên Tử Kì, sự xuất hiện đầy ám ảnh của Lâm Bác Nhã… tất cả đều là những bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Giờ đây, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, mọi thứ sẽ đổ vỡ, mở đường cho những màn kịch tiếp theo, nơi những bí mật đen tối nhất sẽ dần được hé lộ.