Đến nội dung chính

Chương 22:

admin 1.581 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt chạm phải bóng hình quen thuộc nhưng đầy ác mộng ở góc phòng, thế giới xung quanh Lục Chước Hạm dần trở lên sụp đổ. Bản nhạc giao hưởng của buổi tiệc bỗng trở nên méo mó, những gương mặt xa lạ xung quanh nhòe đi. Trong tâm trí cô, một thước phim kinh hoàng quay chậm, tái hiện lại cảnh tượng đêm mưa bão tố tại căn hộ cao cấp lạnh lẽo ở ngoại ô hẻo lánh.

Một không gian âm u, ẩm ướt bao trùm lấy cô. Tiếng sấm rền vang vọng lại, hòa lẫn với tiếng hét kêu cứu tuyệt vọng của chính cô trong đêm đen. Nhưng tất cả đều vô vọng, cô không thể thoát khỏi nanh vuốt của ác quỷ đang ở phía trên.

Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, biểu tượng của sự thuần khiết và hạnh phúc, lại tương phản đến đau lòng với cơ thể đầy rẫy những vết thương bầm tím, sự yếu ớt tột độ. Đôi chân cô bị trói buộc bởi hai sợi xích vàng lạnh lẽo, tước đoạt mọi cơ hội trốn thoát.
Và rồi, gương mặt điển trai tựa thiên sứ hiện ra, nhưng nụ cười và hành động lại không khác gì ác quỷ. Hắn mạnh bạo dùng những ngọn nến đỏ rực, từng giọt sáp nóng chảy xuống những vết thương trên da thịt cô, tạo thành những vệt đỏ chói mắt như những bông hoa nở rộ trên nền bầm tím. Lục Chước Hạm kiệt sức, hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt trong đau đớn.

Thẩm Dực Chi đứng đó, sừng sững như một nghệ sĩ tài ba đang nhàn nhã chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật” ghê rợn mà hắn đã tạo ra trên cơ thể cô. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi hắn như sự hài lòng bệnh hoạn của một kẻ tâm thần.

Những ký ức kinh hoàng ùa về quá mạnh mẽ khiến Lục Chước Hạm run rẩy dữ dội trong vòng tay Niên Tử Kì, hơi thở trở nên gấp gáp và hoảng loạn. Gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào bóng hình ác mộng ở góc phòng, như nhìn thấy quỷ dữ hiện về.
Niên Tử Kì cảm nhận rõ ràng cơ thể Lục Chước Hạm trở nên lạnh lẽo như băng giá, những cơn run rẩy ngày càng dữ dội. Sự tái nhợt trên khuôn mặt cô và hơi thở gấp gáp khiến trái tim anh thắt lại vì lo lắng. Anh không hề hay biết những ký ức kinh hoàng đang giày vò tâm trí cô, chỉ nghĩ rằng cô đã quá mệt mỏi hoặc không thích ứng được với không khí náo nhiệt của buổi tiệc.

Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng, anh vội vàng ôm chặt lấy cô, giọng nói đầy lo lắng và gấp gáp: “Chuyện gì vậy? Em không khỏe ở đâu sao?” Không đợi cô trả lời, anh quyết đoán bế xốc cô lên, nhanh chóng bước về phía cửa ra vào. Anh muốn đưa cô về phòng nghỉ riêng tại tầng trên của khách sạn càng nhanh càng tốt, nơi cô có thể nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn. Sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh, như muốn gánh chịu mọi khó khăn và đau đớn thay cho cô.
Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, Niên Tử Kì nhẹ nhàng đặt Lục Chước Hạm lên chiếc giường êm ái. Anh cẩn thận kéo chiếc chăn ấm áp cuộn tròn quanh cơ thể đang run rẩy của cô, cố gắng sưởi ấm cho cô từ bên ngoài. Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn truyền cho cô sự an toàn và bình yên.

Nhưng Lục Chước Hạm vẫn hoàn toàn chìm đắm trong những ký ức kinh hoàng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Cô không còn nhận thức được sự hiện diện của Niên Tử Kì bên cạnh. Anh gọi khẽ tên cô, vuốt nhẹ mái tóc, nhưng không có phản hồi. Sự lạnh lẽo từ cơ thể cô và hơi thở yếu ớt khiến trái tim Niên Tử Kì như bị bóp nghẹt.

Sự lo lắng dần chuyển thành nỗi hoảng sợ tột độ khi anh nhận ra Lục Chước Hạm đã ngất lịm đi. Khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên trắng bệch, không chút do dự, anh vội vàng bế thốc cô lên và nhanh chóng rời khỏi phòng, gấp gáp đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Trong căn phòng VIP yên tĩnh của bệnh viện K, Lục Chước Hạm nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch như nàng công chúa ngủ say. Hai ngày đã trôi qua, cô vẫn chìm trong cơn hôn mê sâu, không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại nào. Niên Tử Kì đã huy động những bác sĩ giỏi nhất đến để thăm khám và tìm ra nguyên nhân khiến cô rơi vào tình trạng này.

Dù công việc ở tập đoàn Thụy Vũ bộn bề và áp lực, Niên Tử Kì vẫn luôn cố gắng dành mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh chăm sóc Lục Chước Hạm.

Niên Tử Kì lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa, ánh mắt tập trung vào những tài liệu trên màn hình laptop. Dù bận rộn với công việc, tâm trí anh vẫn luôn hướng về phía giường bệnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ của Lục Chước Hạm.

Bất ngờ, Lục Chước Hạm khẽ cử động. Cơ thể cô run rẩy nhè nhẹ, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gò má trắng bệch. Trong cơn mê man, tâm trí cô như đang trải qua một bộ phim kinh dị. Những hình ảnh hãi hùng xuất hiện liên tục trước mắt, những ký ức kinh hoàng ùa về dữ dội. Cuối cùng, cô cảm thấy mình rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, xung quanh chỉ toàn bóng tối âm u, lạnh lẽo và đáng sợ.

Cô gái nhỏ bé cố gắng vùng vẫy, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát, nhưng dường như không có con đường nào dẫn ra ánh sáng. Đúng lúc một tia sáng yếu ớt lóe lên ở phía xa, tựa như cánh cửa cứu rỗi khỏi nơi tăm tối này, thì bỗng xuất hiện những cánh tay đen tối, vô hình níu giữ cô lại, không cho cô thoát khỏi. Cô dần dần chìm sâu hơn vào vũng bùn lầy tăm tối, tuyệt vọng và bất lực.

Niên Tử Kì khẽ giật mình khi thấy những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Lục Chước Hạm và cơ thể cô run rẩy mạnh hơn. Anh vội vàng khép laptop lại, lo lắng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô. Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói tràn đầy sự xót xa và lo lắng: “Chước Hạm… Chước Hạm, em sao vậy?” Anh không biết cơn ác mộng nào đang ám ảnh cô trong giấc ngủ sâu, nhưng anh cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi tột độ mà cô đang phải trải qua.

Niên Tử Kì siết chặt vòng tay ôm lấy Lục Chước Hạm, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy và tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Giọng nói anh trầm ấm, dịu dàng như dòng suối chảy, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi đang ám ảnh cô: “Là anh, là anh đây… ngoan nào, không sao rồi… không sao cả rồi.” Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thì thầm những lời an ủi: “Chước Hạm ngoan, có anh đây rồi. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ.” Từng lời nói của anh như những viên đá cuội ấm áp rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, xua tan đi những gợn sóng hoảng loạn trong lòng cô. Anh muốn cô biết rằng cô không đơn độc, luôn có anh ở bên cạnh để che chở và bảo vệ.

Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng như một sợi dây cứu sinh kéo mình lên từ vực sâu, Lục Chước Hạm khẽ giật mình. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Niên Tử Kì như ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối, xua tan đi sự lạnh lẽo và kinh hoàng đang bủa vây cô. Cô cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, hình ảnh người đàn ông yêu thương hiện ra trước mắt, mờ ảo nhưng vô cùng ấm áp và an toàn.

Thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lục Chước Hạm càng tuôn rơi dữ dội hơn. Cô không nói nên lời, chỉ biết dùng hết sức lực yếu ớt của mình ôm chầm lấy Niên Tử Kì, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên, như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy vòng tay của người thân. Cô ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu buông tay, bóng tối và nỗi sợ hãi sẽ lại nuốt chửng cô một lần nữa. Sự ấm áp, an toàn từ vòng tay Niên Tử Kì là liều thuốc xoa dịu mọi tổn thương và kinh hoàng mà cô vừa trải qua.