Tại tầng cao nhất của tập đoàn Lâm Phát, Lâm Bác Nhã đang thoải mái trò chuyện cùng Thượng Lâm Phong. Cả hai người đàn ông đều toát lên vẻ lịch lãm và thành đạt. Lâm Bác Nhã, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi, đang hào hứng chia sẻ điều gì đó với Thượng Lâm Phong, người đang lắng nghe với vẻ mặt tò mò. Bầu không khí giữa họ tràn ngập sự tin tưởng và thấu hiểu của những người bạn thân thiết.
Lâm Bác Nhã chống tay lên bàn, ánh mắt đầy vẻ thích thú và có chút không ngờ khi nhắc đến Niên Tử Kì. Giọng nói anh hào hứng: “Cậu biết không, tên mặt lạnh đó vậy mà lại đang giấu một mỹ nữ bên người đó! Kêu là Lục Chước Hạm.” Anh dừng lại một chút, như đang chờ đợi phản ứng của Thượng Lâm Phong.
Lâm Bác Nhã lắc đầu, trên gương mặt vẫn còn vương chút kinh ngạc. Anh thở dài một cách đầy ẩn ý: “Thật không ngờ có một ngày tôi còn có thể thấy một mặt như vậy của hắn. Cái tên đó… trước giờ lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, lạnh lùng và lý trí đến đáng sợ. Ai mà nghĩ được lại có ngày vì một người phụ nữ mà thay đổi thế này chứ!” Giọng nói anh như vẫn còn chưa hết bàng hoàng, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời về người bạn tưởng chừng như mình đã quá hiểu rõ.
Lâm Bác Nhã khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư khi nhắc đến Lục Chước Hạm. Giọng nói anh trầm xuống một chút, mang theo sự công nhận và có lẽ là cả sự tò mò: “Cô gái này… cũng rất đặc biệt.” Anh dừng lại một chút, словно đang cố gắng diễn tả một điều gì đó sâu sắc hơn về Lục Chước Hạm, điều mà anh đã quan sát được.
Lâm Bác Nhã khẽ nhíu mày, cố gắng diễn tả một cách nghiêm túc những ấn tượng mạnh mẽ mà Lục Chước Hạm mang lại. Giọng nói anh trầm xuống, có chút thì thầm đầy ẩn ý: “Dáng người đó… vòng nào ra vòng nấy đều mê người! Còn cả giọng nói đó nữa… nghe thôi cũng khiến người ta… cương cứng.” Anh dừng lại một chút, như đang cố gắng tìm từ ngữ chính xác nhất để diễn tả, nhưng những lời lẽ có phần thô tục lại khiến cho vẻ mặt nghiêm túc của anh càng trở nên hài hước.
Nghe những lời miêu tả có phần “nhiệt tình” của Lâm Bác Nhã, Thượng Lâm Phong không khỏi bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu, nhìn bạn mình với ánh mắt vừa buồn cười vừa có chút chế giễu: “Cậu… đúng là vô sỉ!” Nụ cười trên môi anh như đang trêu chọc sự “háo sắc” của Lâm Bác Nhã, đồng thời cũng thể hiện sự thoải mái và thân thiết giữa hai người bạn thân.
Dù miệng trêu chọc Lâm Bác Nhã là “vô sỉ”, nhưng sâu trong ánh mắt của Thượng Lâm Phong lại ánh lên một tia tò mò khó giấu. Anh khẽ nhếch mép cười, nhưng sự chú ý vẫn đặt trọn vẹn vào câu chuyện về Lục Chước Hạm. Rõ ràng, một người phụ nữ có thể khiến một kẻ lạnh lùng và lý trí như Niên Tử Kì thay đổi đến vậy đã khơi gợi sự hứng thú không nhỏ trong lòng anh. Anh muốn biết điều gì ở cô gái đó đã tạo nên sức hút đặc biệt đến vậy, khiến người bạn thân của mình phải “mắt chữ O, mồm chữ A” như thế này.
Tại Niên gia, trong một căn phòng tĩnh lặng, Hà Sương Ti đang chăm chú nhìn vào một tệp tài liệu mỏng trên tay. Đó là những thông tin mà bà ta thu thập được về Lục Chước Hạm. Đôi lông mày được chăm chút kỹ lưỡng của bà ta khẽ nhíu lại khi nhìn vào tờ giấy tóm tắt ngắn gọn. Những dòng chữ miêu tả một thân phận quá bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào nổi bật.
Tuy nhiên, chính sự “hoàn hảo” đến mức không có một lỗ hổng nào trong lý lịch của Lục Chước Hạm lại khiến Hà Sương Ti cảm thấy bất an. Sự hoàn hảo này gợi lên hai khả năng: một là cô gái này thực sự quá bình thường, không có gì đáng chú ý; hai là cô ta quá đặc biệt, quá kín kẽ đến mức mạng lưới thông tin của bà ta không thể xâm nhập được.
Bàn tay Hà Sương Ti siết chặt tờ giấy mỏng đến nhăn nheo, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một nụ cười gian ác. Bà ta ngước nhìn bức ảnh xinh đẹp của Lục Chước Hạm đặt trên bàn, trong nụ cười ẩn chứa một âm mưu thầm lặng.
————————————————————
Niên Tử Kì có một buổi tiệc tối quan trọng và anh muốn Lục Chước Hạm sánh bước cùng mình. Anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục màu be cao cấp. Chất liệu lụa mềm mại ôm sát những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể cô, tôn lên vóc dáng thanh lịch và quyến rũ. Thiết kế hở lưng táo bạo khéo léo khoe trọn bờ lưng trắng nõn mịn màng của Lục Chước Hạm, như một viên ngọc trai ẩn hiện dưới ánh đèn. Chiếc váy như được đo ni đóng giày cho cô, vừa vặn đến từng centimet, khiến cô trở nên lộng lẫy và nổi bật giữa đám đông. Sự chuẩn bị tỉ mỉ này của Niên Tử Kì không chỉ thể hiện sự trân trọng của anh dành cho Lục Chước Hạm mà còn ngầm khẳng định vị trí đặc biệt của cô bên cạnh anh trong giới thượng lưu.
Giữa không gian dạ hội sang trọng với những cuộc trò chuyện xã giao tẻ nhạt về công việc và những lời chào hỏi giả tạo, Lục Chước Hạm cảm thấy có chút nhàm chán. Ánh mắt cô vô tình lướt qua một góc khuất của sảnh tiệc và ngay lập tức bị thu hút bởi một người đàn ông. Anh ta đứng một mình trong bóng tối tương đối, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô, một ánh nhìn cháy bỏng, vừa mãnh liệt vừa bí ẩn. Sự giản xảo và hứng thú trong ánh mắt đó khác biệt hoàn toàn với sự hòa nhã và lịch sự thường thấy ở những người xung quanh, khiến Lục Chước Hạm không khỏi tò mò và có chút bất an. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, như có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối ánh mắt của hai người.
Ánh mắt chạm phải người đàn ông bí ẩn kia, đồng tử trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Chước Hạm khẽ co rút lại, một nỗi hoảng loạn khó tả lan tỏa khắp cơ thể. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bàn tay khẽ run rẩy. Niên Tử Kì đứng bên cạnh, nhận thấy sự thay đổi bất thường trong vẻ mặt và cơ thể của cô, chỉ nghĩ rằng cô cảm thấy không khỏe do không khí ngột ngạt của buổi tiệc. Anh khẽ nhíu mày lo lắng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và dìu đến một góc yên tĩnh hơn của phòng tiệc, tránh xa khỏi đám đông ồn ào. Giọng nói anh trầm ấm, đầy quan tâm: “Em không thoải mái sao? Mặt em hơi tái.” Anh không hề hay biết rằng sự bất an của cô không phải vì lý do sức khỏe thông thường, mà xuất phát từ sự xuất hiện đầy bí ẩn của người đàn ông kia.
Tạo Tổng quan bằ