Sau trận thác loạn hoang đường và đầy điên cuồng, một mùi khét lẹt bất ngờ xộc vào không gian ấm áp. Hóa ra, nồi cháo gà nóng hổi mà Niên Tử Kì cất công chuẩn bị đã bị bỏ quên trong cơn trầm luân, và giờ đây đang “phản đối” bằng một mùi khét khó chịu. Cả hai người giật mình tách nhau ra, ngơ ngác nhìn về phía gian bếp đang tỏa ra làn khói mỏng. Khung cảnh vừa hài hòa vừa lãng mạn ban nãy bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự cố dở khóc dở cười này, khiến cả Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm không khỏi bật cười.
Lục Chước Hạm nhìn về phía gian bếp đang bốc khói, khẽ nhíu mày nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười. Cô quay sang Niên Tử Kì, giọng điệu vừa trách móc vừa trêu chọc: “Nhìn xem, không phải vừa mới khen anh nấu nướng đảm đang hay sao? Giờ thì hay rồi, một nồi cháo ngon như vậy liền cháy khét cả rồi!” Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, như đang cố gắng nhịn cười trước tình huống trớ trêu này.
Niên Tử Kì khẽ thở dài, nhìn Lục Chước Hạm với ánh mắt vừa bất lực vừa đầy yêu chiều. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, giọng nói trầm khàn mang theo chút hờn dỗi: “Còn không phải tại tiểu yêu tinh em hay sao? Ai bảo em quyến rũ tôi đến mức này, khiến tôi quên hết cả trời đất như vậy?” Anh nhíu mày giả vờ trách móc, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười cưng chiều dành cho cô.
Lục Chước Hạm nhướn mày, vẻ mặt vô tội nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự tinh nghịch. Cô nhún vai, giọng điệu đầy vẻ vô tội: “Em làm sao chứ? Rõ ràng là do anh không có tiền đồ, mới thấy mỹ nhân liền không chịu được!” Cô cố nhấn mạnh từ “mỹ nhân”, rồi khẽ liếc nhìn Niên Tử Kì với một nụ cười ranh mãnh, như đang trêu chọc sự tự chủ “yếu kém” của anh.
Niên Tử Kì bật cười thành tiếng, nhìn Lục Chước Hạm với ánh mắt tràn đầy cưng chiều và bất lực. Anh khẽ lắc đầu, giọng nói đầy cam chịu và yêu thương: “Haha, được được, đều do anh cả. Do anh không tự kìm được trước sự quyến rũ của em. Như vậy đã vừa lòng tiểu yêu tinh chưa?” Anh tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn mềm mại lên mái tóc thơm của cô, như muốn xoa dịu sự “oán trách” đáng yêu này.
Niên Tử Kì khẽ xoa đầu Lục Chước Hạm, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm: “Để anh đi nấu nồi khác. Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nhé.” Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi xoay người tiến về phía gian bếp, để lại Lục Chước Hạm với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Sự quan tâm nhỏ nhặt này của anh khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp và bình yên.
Lục Chước Hạm vội vàng giữ tay Niên Tử Kì lại, ánh mắt long lanh nhìn về phía nồi cháo đang bốc khói. Cô nhăn mũi một chút, rồi nhanh chóng nói: “Ấy, đừng bỏ! Không phải chỉ bị khét một chút thôi sao? Vẫn còn ăn được phần ở trên mà. Lãng phí lắm!” Cô tiến lại gần nồi cháo, khéo léo dùng thìa xới nhẹ lớp cháo bên trên, tránh xa phần bị cháy, như một cô vợ đảm đang đang cố gắng “cứu vớt” thành quả của chồng. Vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa đáng yêu của cô khiến Niên Tử Kì không khỏi bật cười.
Niên Tử Kì nhìn Lục Chước Hạm với ánh mắt đầy cưng chiều và bất lực. Anh khẽ thở dài, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười. “Được rồi, được rồi. Tiểu tiết kiệm của anh nói đúng. Chúng ta không nên lãng phí đồ ăn.” Anh tiến lại gần, cùng cô xem xét nồi cháo, như đang nghiêm túc đánh giá “tình hình thiệt hại”. Hành động nhỏ này cho thấy anh luôn tôn trọng và chiều theo những thói quen đáng yêu của cô.
Sau bữa cháo “cháy cạnh” ấm áp và vui vẻ, đồng hồ đã điểm một giờ chiều. Lục Chước Hạm thoải mái ngả lưng trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách nhà Niên Tử Kì. Cô vừa nhâm nhi những món ăn vặt yêu thích, vừa tập trung vào bản thiết kế đang dang dở trên laptop. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi không gian yên tĩnh và dễ chịu. Thỉnh thoảng, cô lại khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi nhanh chóng ghi lại những ý tưởng mới lóe lên trong đầu. Khoảnh khắc này nhưmột phần thưởng xứng đáng sau những ngày làm việc căng thẳng, một buổi chiều nhàn nhã và đầy cảm hứng để cô hoàn toàn đắm mình vào đam mê thiết kế của mình.
Niên Tử Kì cũng ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh Lục Chước Hạm. Anh lặng lẽ hoàn thành nốt những giấy tờ còn đang dang dở trên tay. Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng dễ chịu, chỉ có tiếng gõ phím lách tách nhẹ nhàng và tiếng nhai đồ ăn vặt khe khẽ của Lục Chước Hạm. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại khẽ liếc sang nhìn cô gái đang say sưa với bản thiết kế, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi. Dù không nói chuyện, nhưng sự hiện diện của cả hai trong cùng một không gian ấm áp này như một sợi dây vô hình kết nối, tạo nên một cảm giác bình yên và hạnh phúc giản dị.
Không gian yên tĩnh, chỉ có những âm thanh khe khẽ của công việc và niềm vui nhỏ nhặt. Mỗi người đều tập trung vào công việc riêng, nhưng sự hiện diện của người kia lại mang đến một cảm giác an yên và dễ chịu lạ thường. Đó là sự thấu hiểu, tin tưởng và chấp nhận lẫn nhau, tạo nên một khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng đáng trân trọng.
Sau khi tỉ mỉ hoàn thành nốt những chi tiết cuối cùng trong bản vẽ thiết kế, Lục Chước Hạm cuối cùng cũng có thể ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào và hài lòng với thành quả của mình. Bao nhiêu tâm huyết và sức lực cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô khẽ duỗi người, cảm nhận sự thư thái lan tỏa khắp cơ thể sau những giờ làm việc tập trung cao độ. Bản thiết kế hoàn chỉnh như một đứa con tinh thần mà cô đã dồn hết tâm huyết để tạo ra.
Với những bước chân nhẹ nhàng và đầy tự tin, Lục Chước Hạm tiến lại gần Niên Tử Kì, người vẫn đang tập trung vào những trang tài liệu. Cô khẽ nghiêng đầu, một nụ cười rạng rỡ vẫn còn vương trên môi, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc laptop trước mặt anh, khoe thành quả thiết kế mà cô vừa hoàn thành. Ánh mắt cô lấp lánh sự chờ đợi và niềm tự hào, như một đứa trẻ háo hức khoe món đồ chơi mới của mình với người thân yêu.
Niên Tử Kì khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi những con số và chữ viết trên trang giấy, chuyển sang màn hình laptop mà Lục Chước Hạm vừa đưa tới. Anh chăm chú nhìn vào bản thiết kế, đôi mắt đen láy lướt qua từng chi tiết, từng đường nét tỉ mỉ. Anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ và đánh giá một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh, ánh mắt ngước lên nhìn Lục Chước Hạm, chứa đựng sự hài lòng và cả niềm tự hào: “Để anh xem… Đây là bản thiết kế nhà mà vị khách hôm trước yêu cầu, đúng không?” Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trầm ấm và đầy tin tưởng: “Em nghĩ bà ấy có ưng ý không?”
Ánh mắt Niên Tử Kì dán chặt vào màn hình laptop, chăm chú quan sát từng chi tiết trong bản thiết kế mà Lục Chước Hạm vừa hoàn thành. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại sự tập trung cao độ của anh. Khẽ gật đầu, rồi lại nhíu mày suy nghĩ, anh như đang đắm chìm trong thế giới kiến trúc đầy sáng tạo này. Cuối cùng, một nụ cười hài lòng nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh ngước mắt lên nhìn Lục Chước Hạm, trong đáy mắt ánh lên sự tán thưởng và niềm tự hào: “Rất tốt! Bản thiết kế này… hết sức hài lòng!” Giọng nói anh trầm ấm, chứa đựng sự khẳng định và công nhận tài năng của cô.
Niên Tử Kì khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Chước Hạm. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm và đầy tin tưởng: “Anh không biết người ta có thích hay không… nhưng anh biết em chắc chắn rất tâm đắc bản thiết kế này.” Anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào tài năng và tâm huyết mà cô đã đặt vào công việc. Anh hiểu rằng, khi Lục Chước Hạm đã hài lòng với tác phẩm của mình, thì đó chính là một sự đảm bảo lớn nhất về chất lượng và sự độc đáo của bản thiết kế.
Ánh mắt Lục Chước Hạm dán chặt vào bản thiết kế trên màn hình, trong đáy mắt ánh lên một niềm mơ ước dịu dàng và tha thiết. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành: “Em muốn một ngôi nhà… như thế này.” Cô ngước lên nhìn Niên Tử Kì, đôi mắt long lanh словно đang vẽ ra một tương lai tươi đẹp, một tổ ấm lý tưởng mà cô hằng mong ước. Trong khoảnh khắc ấy, bản thiết kế không chỉ còn là một công trình trên giấy, mà đã trở thành hình ảnh cụ thể cho giấc mơ về một mái ấm hạnh phúc của cô.
Lục Chước Hạm khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi bản thiết kế trên màn hình. Giọng nói cô tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui: “Không phải tùy ý sáng tạo hay sao? Em chính là đang thiết kế ngôi nhà mà mình mong ước đó!” Cô quay sang nhìn Niên Tử Kì, nụ cười rạng rỡ như muốn chia sẻ trọn vẹn niềm đam mê và tâm huyết mà cô đã đặt vào từng đường nét của ngôi nhà mơ ước này. Trong khoảnh khắc ấy, Niên Tử Kì có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu và sự kỳ vọng mà cô dành cho ngôi nhà tương lai của mình.
“Vậy anh xây cho em 1 căn.” Giọng nói ấm áp vang lên như 1 câu hỏi nhưng cũng như khẳng định của Niên Tử Kì.
Lục Chước Hạm khẽ bật cười trước lời đề nghị có phần “ngốc nghếch” của Niên Tử Kì. Cô lắc đầu, ánh mắt kiên định: “Khùng sao? Đây là thiết kế cho người ta đó!” Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói đầy tự hào và ý chí: “Vả lại… sao em có thể để anh xây cho em chứ? Em muốn chính mình tự thân có được ngôi nhà mà mình muốn. Em muốn tự tay mình tạo dựng tổ ấm của riêng mình.” Lời nói của cô như một lời khẳng định mạnh mẽ về sự độc lập và khát vọng tự chủ, một nét tính cách đáng quý mà Niên Tử Kì luôn trân trọng ở cô.
Lục Chước Hạm nhướn mày nhìn Niên Tử Kì, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch. Giọng nói cô mang theo một chút trêu chọc và sự thẳng thắn thường thấy: “Không lẽ… anh tính bao nuôi em sao?” Câu hỏi này như một phép thử nhỏ, vừa muốn biết suy nghĩ thật sự của Niên Tử Kì, vừa thể hiện sự độc lập và không muốn dựa dẫm vào anh của cô. Ánh mắt cô chăm chú quan sát phản ứng của anh, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng.
Niên Tử Kì nhếch mép cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Chước Hạm, không hề né tránh. Giọng nói anh trầm thấp nhưng đầy bá đạo và tự tin: “Không được sao? Anh cũng không thiếu chút tiền đó để bao nuôi em cả đời.” Anh tiến lại gần, khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn đầy sự say mê và sự chiếm hữu
Lục Chước Hạm khẽ hếch mặt lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Niên Tử Kì. Giọng nói cô sắc sảo và đầy tự tin: “Em cũng không phải mấy bé đường trước kia của anh đâu.” Câu nói này như một ranh giới rõ ràng mà cô vạch ra, khẳng định sự khác biệt và vị trí đặc biệt của mình trong trái tim anh. Cô không phải là một người phụ thuộc hay một thú vui thoáng qua, mà là một người phụ nữ độc lập, có cá tính và xứng đáng với tình yêu chân thành. Lời nói này cũng ngầm nhắc nhở về quá khứ của Niên Tử Kì, đồng thời khẳng định giá trị riêng của bản thân cô.
Nghe câu nói sắc sảo của Lục Chước Hạm, Niên Tử Kì khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành và có chút nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, mang theo một sự khẳng định đầy bất ngờ: “Sao lại nói vậy? Em… là người đầu tiên của anh đó.” Lời thú nhận này словно một tiếng sét giữa trời quang, có lẽ sẽ khiến Lục Chước Hạm không khỏi ngỡ ngàng và đầy tò mò về quá khứ tình cảm của người đàn ông quyền lực này.
Lục Chước Hạm không giấu nổi sự bất ngờ, khẽ thốt lên: “Thật sao?” Giọng nói cô mang theo sự ngạc nhiên tột độ, pha lẫn chút hoài nghi. Đôi mắt xinh đẹp của cô mở lớn hơn một chút, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Niên Tử Kì, như đang cố gắng đọc vị những cảm xúc chân thật ẩn sau lời nói đó. Cô chưa từng nghĩ một người đàn ông như anh, với vẻ ngoài bảnh bao và quyến rũ, lại có thể có một quá khứ tình cảm “trong sạch” đến vậy. Sự thật này có chút khó tin, khiến cô không khỏi cảm thấy tò mò và muốn tìm hiểu sâu hơn.
Lục Chước Hạm lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Niên Tử Kì. Giọng nói cô thẳng thắn và đầy hoài nghi: “Em không tin.” Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá hay che giấu. Quá khứ phức tạp mà cô từng nghe phong phanh về anh khiến lời thú nhận này trở nên khó tin hơn bao giờ hết. Một người đàn ông quyến rũ và thành đạt như Niên Tử Kì, liệu có thể chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào trước đây? Sự nghi ngờ này hoàn toàn có cơ sở trong những gì cô biết về anh.
Ánh mắt nghi ngờ của Lục Chước Hạm chợt lóe lên một tia tinh nghịch. Cô khẽ nhếch môi, giọng điệu chuyển sang vẻ tò mò đầy ẩn ý: “À đúng rồi… vị phu nhân lần trước ở văn phòng là ai vậy?”
Nghe Lục Chước Hạm nhắc đến “vị phu nhân lần trước” với vẻ tò mò đầy ẩn ý, ánh mắt Niên Tử Kì khẽ dao động. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt tuấn tú của anh, nhưng nhanh chóng được che giấu đi. Anh khẽ nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đó. Giọng nói anh trầm xuống một chút, mang theo sự thận trọng: “À… em đang nói đến Hà Sương Ti sao?” Anh dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Lục Chước Hạm, như đang dò xét ý định thực sự của cô.
“Bà ta là mẹ kế của tôi…sao vậy? Em muốn biết thêm gì sao?”” Anh bình thản lên tiếng nhưng ánh mắt sắc bén khẽ thu lại những cảm xúc của Lục Chước Hạm, anh thực sự không mong muốn cô có ý đồ gì đối với mình.
Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm khéo léo đánh trống lảng sang một chuyện khác. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh nũng nịu nói, giọng điệu mềm mại và đầy mè nheo: “Em đói rồi… Em muốn ăn lẩu…” Sự thay đổi chủ đề này vừa thể hiện sự nhạy cảm của cô khi nhận ra sự thay đổi của anh, vừa là một cách đáng yêu để thu hút sự chú ý và làm dịu đi bầu không khí có phần căng thẳng vừa rồi. Hình ảnh cô gái xinh đẹp ôm cánh tay người yêu và đòi ăn như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vuốt ve và chiều chuộng.
Trước vẻ đáng yêu và nũng nịu của Lục Chước Hạm, trái tim Niên Tử Kì như tan chảy liền vứt đi câu hỏi về Hà Sương Ti của cô. Anh khẽ xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều. Một nụ cười ấm áp nở rộ trên môi anh, anh ôm nhẹ lấy cô, giọng nói đầy nuống chiều và dịu dàng: “Vậy chúng ta cùng đi mua đồ về làm một bàn tiệc lẩu thật lớn cho Lục tiểu thư thôi.” Sự chiều chuộng và quan tâm của anh dành cho cô thật ngọt ngào, như muốn đáp ứng mọi mong muốn nhỏ bé của người mình yêu.
Lục Chước Hạm khẽ giật mình, chợt nhận ra “vấn đề nghiêm trọng”. Cô tròn mắt nhìn Niên Tử Kì, tay ôm chặt vạt áo sơ mi trắng đang mặc trên người, giọng nói có chút hốt hoảng nhưng cũng không giấu nổi vẻ đáng yêu: “Khoan đã! Anh tính để em mang bộ dạng này ra ngoài sao?” Gương mặt xinh xắn của cô hơi ửng đỏ, như vừa sực nhớ ra tình huống “dở khóc dở cười” hiện tại. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Niên Tử Kì dù thoải mái nhưng rõ ràng không phải là trang phục phù hợp để ra ngoài mua sắm. Sự “tỉnh táo” bất ngờ này của cô khiến Niên Tử Kì không khỏi bật cười.
Niên Tử Kì khẽ bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của Lục Chước Hạm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía cô một chiếc túi lớn của 1 nhãn hiệu nào đó. Ánh mắt anh chứa đựng sự cưng chiều và một chút tự mãn. Lục Chước Hạm tò mò mở túi ra, bên trong là vài bộ váy đáng yêu, được gấp gọn gàng, cùng với những bộ nội y gợi cảm. Cô ngước mắt nhìn Niên Tử Kì, trong lòng không khỏi ngạc nhiên trước sự chu đáo và tinh tế của anh. Dường như anh đã đoán trước được tình huống này và chuẩn bị sẵn cho cô những bộ trang phục mà anh coi là tốt nhất.
Niên Tử Kì và Lục Chước Hạm, một đôi trai tài gái sắc словно tiên đồng ngọc nữ, cùng sánh vai bước vào siêu thị lớn. Họ thong thả đi hết dãy này đến dãy khác, lựa chọn những loại rau củ tươi ngon, hải sản hấp dẫn và những miếng thịt tươi rói. Tiếp đến, cả hai dừng chân ở khu vực đồ ăn vặt, nơi Lục Chước Hạm không giấu nổi vẻ thích thú. Niên Tử Kì ân cần lấy hết món này đến món khác mà cô yêu thích, chất đầy vào chiếc xe đẩy cho đến khi nó dần biến thành một ngọn núi nhỏ.
Lục Chước Hạm không khỏi bất lực nhìn đống đồ ăn cao ngất ngưởng, khẽ lên tiếng: “Anh tính dự trữ đồ ăn trong cả tháng hay sao vậy?”
Niên Tử Kì nhìn vào “ngọn núi” hàng hóa, rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều: “Sợ em ăn không đủ.”
Lục Chước Hạm bật cười trước câu trả lời ngô nghê của anh: “Anh tính nuôi heo à?”
Niên Tử Kì nhìn cô, ánh mắt trìu mến: “Không sao cả. Nếu em có thành heo thì em cũng sẽ là con heo xinh đẹp nhất.”
Lục Chước Hạm khẽ véo vào tay anh một cái, giả vờ trừng mắt: “Anh mới là heo!” Cả hai cùng bật cười khúc khích, tạo nên một khung cảnh mua sắm vừa lãng mạn vừa đáng yêu.
Về đến nhà, Niên Tử Kì liền xắn tay áo vào bếp, bắt đầu chuẩn bị một bàn lẩu hoành tráng dành riêng cho Lục Chước Hạm. Anh tỉ mỉ rửa rau, bày biện các loại nấm tươi ngon, sắp xếp những đĩa hải sản và thịt bò thái lát. Hương thơm của nước dùng lẩu bắt đầu lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác một cách mạnh mẽ. Anh thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhất như pha nước chấm đến việc bày biện bàn ăn một cách đẹp mắt. Mỗi hành động của anh đều toát lên sự quan tâm và tình yêu thương dành cho người con gái mình yêu. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại hướng về phía Lục Chước Hạm đang ngồi đợi ở phòng khách, như muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo để cô có một bữa tối thật ngon miệng và vui vẻ.
Từ gian bếp ấm áp, giọng nói trầm ấm của Niên Tử Kì vọng ra, pha lẫn chút trêu chọc và cưng chiều: “Heo con nhỏ mau đến ăn thôi!” Câu gọi ngọt ngào này như một lời mời gọi đầy yêu thương, dành riêng cho “cô heo xinh đẹp nhất” của anh. Trong âm thanh ấy chứa đựng sự háo hức muốn cùng người mình yêu thưởng thức bữa tối ấm cúng do chính tay anh chuẩn bị.
Từ phòng khách, giọng nói trong trẻo của Lục Chước Hạm vọng lại, mang theo chút hờn dỗi nhưng không giấu nổi sự thích thú: “Anh mới là heo! Cả nhà anh là heo đó!” Câu trả lời đáng yêu này như một lời “phản kháng” nhẹ nhàng, vừa trêu chọc lại Niên Tử Kì, vừa thể hiện sự thoải mái và thân mật trong mối quan hệ của cả hai.
Từ gian bếp, Niên Tử Kì bật cười trước câu “phản kháng” đáng yêu của Lục Chước Hạm. Giọng nói anh vọng ra, tràn đầy sự cưng chiều và nhường nhịn: “Được được, anh là heo. Vậy heo béo mau đến ăn thôi nào, kẻo đồ ăn nguội hết mất!” Anh vừa nói vừa bước ra khỏi bếp, trên tay bưng một nồi nước lẩu nghi ngút khói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lục Chước Hạm đang ngồi đợi. Sự nhường nhịn ngọt ngào này như một minh chứng cho tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến mà anh dành cho cô.
Sau bữa tối lẩu no nê và ấm cúng, Lục Chước Hạm vừa đứng dậy định dọn dẹp bàn ăn thì Niên Tử Kì đã nhẹ nhàng giữ tay cô lại. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm và đầy quan tâm: “Để đó anh dọn cho. Em mau ra kia xem phim đi.” Ánh mắt anh lướt qua thân hình mảnh mai của cô, khẽ nhíu mày lo lắng: “Nhìn thân thể gầy yếu của em xem… mau ra kia nghỉ ngơi đi.” Lời nói của anh vừa thể hiện sự quan tâm và muốn chăm sóc cô, vừa ẩn chứa sự lo lắng cho sức khỏe của người mình yêu. Sự quan tâm nhỏ nhặt này như một liều thuốc ngọt ngào, sưởi ấm trái tim Lục Chước Hạm.
Sau khi nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, Niên Tử Kì nhẹ nhàng tiến đến chỗ Lục Chước Hạm đang ngồi trên sofa. Anh khẽ cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng. Lục Chước Hạm thoải mái tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi của người đàn ông. Vòng tay anh siết nhẹ, như muốn che chở và bảo vệ cô khỏi mọi lo âu muộn phiền. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng và dịu dàng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của cả hai và tiếng phim phát ra khe khẽ từ màn hình. Khoảnh khắc này như một ốc đảo bình yên sau những giờ phút náo nhiệt, nơi cả hai có thể tìm thấy sự an yên và vỗ về trong vòng tay nhau.
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Trong vòng tay ấm áp của Niên Tử Kì, Lục Chước Hạm nhẹ nhàng tách ra, bắt đầu thu dọn những tài liệu và chiếc laptop của mình vào chiếc túi xách. Niên Tử Kì khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút khó hiểu nhìn theo từng động tác của cô. Anh lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo sự thắc mắc: “Em làm gì vậy? Vẫn còn sớm mà.” Anh không hiểu tại sao cô lại vội vã thu dọn đồ đạc, như chuẩn bị rời đi. Sự khó hiểu này khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng và lo lắng.
Lục Chước Hạm khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Niên Tử Kì. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, giọng nói vừa dịu dàng vừa có chút trách móc: “Em phải về nhà thôi. Ngày mai là thứ Hai rồi đó, Niên tổng… anh quên rồi à?” Lời nhắc nhở này như một tiếng chuông kéo anh trở về với thực tại, về những bộn bề công việc và lịch trình bận rộn của cả hai.
Nghe Lục Chước Hạm nhắc đến công việc và việc phải về nhà, Niên Tử Kì liền siết chặt vòng tay đang ôm cô, ngăn cản mọi động tác thu dọn của cô. Giọng nói anh trầm xuống, mang theo sự ra lệnh không thể chối cãi: “Không cần! Tối nay cứ ở lại đây.” Anh tìm một lý do như rất chính đáng: “Dù gì em cũng là trợ lý của anh đó. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến công ty không phải tiện hơn sao?” Lời níu kéo này vừa thể hiện sự không muốn rời xa cô, vừa viện dẫn một lý do công việc có vẻ hợp lý để giữ cô ở lại thêm một đêm nữa.