Đến nội dung chính

Chương 22: Tín vật định tình

admin 1.264 Chữ Cài Đặt

Hơi thở của Trần Uyển Nghi nghẹn lại.

Nàng ta hoảng loạn đến mức tim như treo lơ lửng, giống hệt cảm giác thứ quan trọng nhất đời mình sắp bị cướp mất.

“Ta… ta chỉ muốn nói là Vương gia chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Đúng vậy. Một tiểu nha đầu hoang chẳng biết từ đâu lòi ra, dáng vẻ thô lỗ, tính khí cổ quái, cha không thương mẹ mất sớm, chẳng có chút giáo dưỡng. Loại con dâu như thế ai mà muốn?

Độc Cô Diệp nhìn nàng ta như thể đang nhìn kẻ ngốc, vẻ khinh thường hiện rõ trên từng biểu cảm:

“Đây là chuyện của nhà ta, không cần biểu muội xen vào.”

Hắn tháo miếng ngọc bội từ cổ, nâng hai tay đặt trước mặt Lâm Lang:

“Này, tín vật của ta, giữ kỹ.”

Lâm Lang đứng đơ tại chỗ. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra. Rõ ràng chỉ là trò đùa, sao trong nháy mắt lại biến thành chuyện đính thân?
Thấy nàng ngẩn ra, hắn tự tay đeo miếng ngọc lên cổ nàng rồi hài lòng gật đầu.

Trần Uyển Nghi chết lặng.

Tinh thần nàng ta như bị ai kéo căng rồi bứt phựt.

Toàn thân loạng choạng như muốn sụp đổ:

“Lâm Lang Ngọc?”

Đó là tín vật truyền đời của các đời Vương phi nước Tấn biểu tượng quyền lực mà nàng ta ao ước biết bao năm. Nàng ta vẫn nghĩ một ngày nào đó nó sẽ thuộc về mình. Thế mà giờ… lại nằm trên cổ người nàng ta hận nhất!

Sắc mặt Đại Trưởng Công chúa cũng tối sầm lại:

“Diệp nhi, đó là báu vật của vương thất. Tuyệt đối không thể tùy tiện trao cho người ngoài.”

Bà ta bực đến mức muốn phát điên.

Đúng là được Thái hậu cưng chiều quá mức nên hắn mới thành ra tùy hứng như vậy.

Tiểu Thế tử giả vờ không nghe thấy.

Đôi mắt hắn sáng rực khi nhìn Lâm Lang. Tay còn tiện thể rút cây phượng trâm trên tóc nàng:
“Cây trâm này đẹp quá. Cho ta đi.”

Hắn cất trâm vào ngực, thần sắc nghiêm túc như đang thực hiện một nghi lễ quan trọng.

Trao đổi tín vật? Lâm Lang chớp mắt mấy cái, trong lòng thấy hơi mắc cười.

Ban đầu nàng muốn trả lại miếng ngọc, nhưng vừa liếc thấy gương mặt méo mó của hai mẹ con Đại Trưởng Công chúa, nàng lập tức đổi ý.

Để đeo vài hôm chọc tức họ cũng hay.

Tiểu Thế tử hớn hở như thể vừa ôm cả thiên hạ trong tay.

Hắn hướng về phía Trần Bình, nghiêm chỉnh hành lễ:

“Cữu phụ, ai dám ức hiếp vị hôn thê của ta, ta sẽ đến đây đập nát phủ.”

Nhờ vả mà như dọa đánh người.

Trần Bình muốn ngất tại chỗ.

Ông hoàn toàn không theo kịp đám nhỏ này.

Rõ ràng ông chưa từng gật đầu cơ mà!

Nhưng nhìn dáng vẻ ngang tàng của Thế tử, ông chỉ đành nuốt bực vào lòng:
“Chuyện này hãy để sau rồi tính.”

Quan hệ của tên tiểu tử này trong cung, cộng thêm Thái hậu đứng sau… ai dám dây vào nữa?

“Những gì ta quyết, phụ vương đều sẽ ủng hộ. Cữu phụ cứ yên tâm. Chỉ cần chăm sóc Lâm Lang muội muội cho ta.”

Một chữ “muội muội” ngọt đến mức muốn nghẹn.

Lâm Lang giật khóe môi.

Đây rõ ràng là cố tình trả đũa vụ nàng gọi hắn là “tiểu quỷ”.

Đúng là thù dai.

Tiểu Thế tử rời đi trong tâm trạng vui như mở hội.

Bước chân nhẹ nhàng, mặt mày rạng rỡ.

Trần Bình gọi Lâm Lang đến một góc riêng.

Ông nhìn nàng rất lâu, tựa như có vô vàn điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thở dài và bảo nàng lui.

Lâm Lang nhún vai.

Ông nghĩ sao là chuyện của ông.

Nàng chẳng buồn để tâm.

Vừa quay đi được vài bước, một thân ảnh chắn ngang lối. Lâm Lang ngẩng đầu, giọng lười biếng:

“Chó tốt thì tránh đường.”

Mắt Trần Uyển Nghi đỏ ngầu vì ghen tỵ:

“Đừng mơ mộng viển vông. Ngươi không xứng với biểu ca!”

“À?” Lâm Lang mỉm cười ngọt như đường phèn. “Tiếc thay, trong mắt hắn chẳng có ngươi. Chỉ có ta.”

“Rắc.” Như có sợi dây trong đầu Uyển Nghi đứt tung.

Nàng ta run lên vì giận:

“Đồ hồ ly tinh, đánh! Đánh chết cũng không tha!”

Đám nha hoàn như được lệnh xung phong lập tức nhào tới.

Lâm Lang đảo mắt, liền bật người chạy. Vừa chạy nàng vừa hét lanh lảnh:

“Cứu ta với! Nhị tiểu thư Trần gia ghen tuông, tranh giành nam nhân kìa!”

“Vì một người nam nhân mà muốn giết tỷ ruột! Trần Uyển Nghi, ngươi tàn độc quá! Loại người như ngươi chẳng ai thèm lấy, cả đời sống một mình cho xem!”

Nàng chạy nhanh như cá chạch, len giữa đám người khiến bọn nha hoàn đuổi theo muốn hụt hơi. Không những không bắt được nàng mà còn tự va vào nhau kêu oai oái.

Tiếng ồn ào lan khắp cả sân, đám hạ nhân nhao nhao kéo ra xem.

“Câm ngay!” Uyển Nghi tức đến mức giậm chân liên tục.

Đúng lúc ấy, Trần lão phu nhân chạy đến. Vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, bà ta suýt tức đến thổ huyết:

“Tất cả dừng tay lại!”

Một lời như chuông, cả sân lập tức im bặt. Đám nha hoàn co rụt cổ, mặt trắng bệch.

Chỉ có Lâm Lang vẫn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trần lão phu nhân mặt đỏ bừng vì giận:

“Thật mất hết thể thống! Uyển Nghi, con là tiểu thư danh giá phải giữ hình tượng.”

Đây đã là lời trách nặng nhất mà bà ta dành cho đứa cháu cưng. Uyển Nghi lập tức ấm ức rơi nước mắt.

Còn với Lâm Lang, bà ta lại càng không hề nể nang:

“Còn ngươi, bớt mấy cái thói hư đi. Đừng làm hỏng Nghi nhi của chúng ta. Con bé sau này có đại phúc khí.”

Lời lẽ chẳng khác nào nói nàng là đồ xấu xa gây hại.

Uyển Nghi nghe vậy liền nở nụ cười đầy tự mãn.

Đúng rồi.

Trong mắt tổ mẫu, chỉ có nàng ta là cháu cưng.

Lâm Lang lại bình thản đến lạ. Nàng nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc của bà cháu rồi nghiêng đầu hỏi:

“Đại phúc khí? Làm hoàng hậu? Hay làm thái hậu? Tham vọng cũng lớn ghê.”

Uyển Nghi trợn tròn mắt, toàn thân rét run. Nói vậy chẳng khác nào muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết.

Trần lão phu nhân như bị sét đánh:

“Câm ngay! Ngươi muốn hại cả Trần gia sao?”

Trong mắt bà, Lâm Lang đúng là con nhóc quê mùa, chẳng biết cái gì cũng dám nói.

Nhưng với Lâm Lang thì cung đình, vua chúa hay quyền lực cũng chỉ là những khái niệm xa vời. Nàng sinh ra ở thời đại bình đẳng, tự do, xem hoàng thất chỉ như câu chuyện để tám cho vui.

Lâm Lang nheo mắt, cười trong trẻo:

“Hóa ra Trần gia có quy củ như vậy. Có những chuyện được làm nhưng không được nói. Giờ ta hiểu rồi.”

Nàng còn cười được khiến Trần lão phu nhân gần như nổ tung:

“Người đâu! Đánh nó cho ta!”

Lâm Lang nghiêng đầu, nhẹ nhàng như gió:

“Nếu Tiểu Thế tử biết Trần gia chẳng xem hắn ra gì, không biết hắn có buồn không nhỉ?”

Sắc mặt lão phu nhân tái mét.

Lời này là uy hiếp thật sự.

“Ngươi… ngươi nói linh tinh gì thế?”

Lâm Lang chẳng hề sợ hãi.

Họ đã không cho nàng mặt mũi, nàng cũng chẳng cần phải lễ phép nữa.