“Không sạch cũng chẳng sao. Ăn rồi có chết được đâu.” Lâm Lang cúi đầu, giọng thản nhiên như chẳng có gì đáng để để tâm.
Độc Cô Diệp liếc nàng mấy cái rồi ung dung ngồi xuống cạnh, khóe miệng cong cong đầy vẻ thích thú:
“Nghe nói Trần Liên gây khó dễ cho ngươi. Có cần ta giúp hả giận không? Mà sao nhìn ta kiểu đó?”
Có vẻ hắn đã quên sạch chuyện lần trước, thái độ lúc này tự nhiên đến kỳ lạ.
Lâm Lang khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Nếu ta nhớ đúng thì các ngươi là họ hàng rất gần. Ta chỉ là người ngoài chẳng hề liên quan, vậy mà ngươi lại tốt với ta như thế… rốt cuộc là có ý gì?”
Khuôn mặt tuấn tú của Độc Cô Diệp bỗng đỏ lên, ánh mắt né tránh:
“Ta… ngươi…”
Hắn còn chưa nói hết thì ánh mắt đã dừng lại trên một vật, sắc mặt liền thay đổi. Hắn đưa tay chỉ vào bên hông nàng:
“Kia là cái gì?”
Lâm Lang cúi nhìn rồi đáp nhẹ:
“Ngọc bội. Ngươi đâu phải không có.”
Sắc mặt Độc Cô Diệp chợt trầm xuống:
“Ở đâu ra?”
“Lục hoàng tử tặng.”
Nàng vừa dứt lời, ngọc bội đã bị hắn giật mất. Lâm Lang tức tối giật mình:
“Này! Ngươi làm gì vậy? Định cướp à? Trả lại ta!”
Dáng vẻ hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ chiếm đồ chơi.
Độc Cô Diệp thản nhiên nhét ngọc bội vào ngực, giọng đầy ngang ngược:
“Ta thích. Vào tay ta rồi thì là của ta.”
Lâm Lang trố mắt. Trên đời lại có kẻ ngang ngược đến mức này sao?
“Rõ ràng là cướp trắng trợn.”
Nhưng Độc Cô Diệp chỉ cười, bộ dạng đắc ý vô cùng:
“Đúng vậy. Ta vui là được.”
Nắng rọi xuống vai hắn, đôi mắt sáng lên rực rỡ, càng khiến nụ cười ấy khó lòng mà ghét nổi.
Lâm Lang bực lắm, bởi đây là lời hứa quan trọng của Lục hoàng tử.
Nó đâu phải vật tùy tiện.
Nàng đưa tay đòi lại: “Trả đây. Nếu không ta…”
Độc Cô Diệp bật dậy né sang một bên rồi trách móc:
“Đây là bồi thường vì ngươi vô lễ với ta. Coi như ngươi được lợi đi.”
Lâm Lang nghẹn lời, mặt đỏ lên:
“Đó chỉ là ngoài ý muốn!”
Độc Cô Diệp lại bĩu môi, giọng đầy khẳng định:
“Lời đó chỉ dỗ được trẻ ba tuổi. Rõ ràng ngươi cố ý.”
Mấy ngày nay vì chuyện ấy mà hắn bứt rứt không yên, đến mức phụ vương còn tưởng hắn bệnh.
Lâm Lang đảo mắt rồi đột nhiên ngẩng cằm, mặt nhích lại gần hắn hơn:
“Vậy thì trả ngọc bội lại cho ta.”
Độc Cô Diệp ngơ ra, hai mắt mở to:
“Hả? Gì cơ?”
Lâm Lang mỉm cười, chỉ vào má mình:
“Ngươi hôn trả đi. Mau lên, đừng chần chừ.”
Hơi hương dịu ngọt lướt qua mũi hắn. Tim hắn đập loạn, hơi thở rối lên, cả người căng cứng như sắp bốc khói:
“Ngươi… đừng lại gần.”
Trông hắn lúc này chẳng khác gì một tiểu thư khuê các đang sợ bị bắt nạt, ôm ngực lùi lại.
Lâm Lang càng thấy buồn cười nên cố ý ghé sát hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mỏng như một lằn tơ. Hơi thở quấn lấy nhau.
Độc Cô Diệp choáng váng. Hơi nóng từ nàng vừa chạm vào mặt hắn đã khiến tai đỏ rực, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lâm Lang chợt nhận ra tên nhóc này hóa ra ngây ngô hơn nàng tưởng. Nàng nhếch môi, chuẩn bị trêu thêm thì…
“Đó là ngươi tự bỏ qua đấy ưm!”
Lời chưa kịp dứt, môi nàng đã bị chặn lại.
Độc Cô Diệp ôm siết lấy nàng. Nụ hôn vừa vụng về vừa gấp gáp, giống hệt kẻ đói khát lâu ngày gặp thứ mình thèm muốn, chỉ hận không thể nuốt trọn nàng vào lòng.
Nhiệt bốc lên như lửa. Lâm Lang nóng đến mức luống cuống, vội đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng:
“Đồ khốn!”
Hắn… hắn thật sự dám hôn nàng!
Độc Cô Diệp đỏ đến mức tưởng chừng máu sẽ chảy thành dòng, thế nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên nàng, tràn đầy chiếm hữu:
“Là do ngươi chủ động.”
Lâm Lang cứng họng, chỉ muốn tự tát chính mình. Ai bảo nàng đi treo ngươi, giờ tự chui vào thế bí.
Nàng chìa tay:
“Được rồi, trả ngọc bội cho ta.”
“Không.” Hắn lạnh lùng bác bỏ ngay.
Lâm Lang lập tức lao tới giành lại. Hắn không đề phòng nên cả hai lăn xuống đất, quấn vào nhau, chẳng ai chịu nhường.
Đúng lúc đó, một giọng giận dữ vang lên như sấm:
“Các ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Trần Uyển Nghi vừa nghe tin biểu ca đến liền chạy ra, không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Nàng ta tức đến mức mặt trắng bệch.
Các nha hoàn phía sau cũng đồng loạt che miệng, kinh hãi.
Hai người giật mình, lập tức tách ra rồi cuống quýt chỉnh lại y phục và tóc tai. Ánh mắt cả hai đều lộ vẻ ngượng ngùng.
Lâm Lang hối hận muốn ngất.
Từ khi nào nàng lại biến thành đứa trẻ thích cãi bướng như thế?
Dù vậy, ngoài mặt nàng vẫn điềm nhiên.
Nàng ngước nhìn trời, giọng bình thản đến mức như là chuyện thản nhiên:
“Chúng ta chỉ đang bàn chuyện thời tiết thôi. Có gì đâu.”
Một câu xảo quyệt mà mặt vẫn tỉnh như không.
Độc Cô Diệp cũng nghiêm túc gật đầu:
“Đúng đấy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất hợp để phơi nắng.”
Hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến người ta muốn nghi ngờ mắt mình. Ai nhìn cũng biết rõ ràng vừa rồi họ không hề nói chuyện thời tiết.
Trần Uyển Nghi tức đến run người. Biểu ca chưa bao giờ đứng về phía nàng ta như thế.
Nàng ta không dám hận biểu ca, vậy nên tất cả oán khí đều đổ lên đầu Lâm Lang:
“Tô Lâm Lang! Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Còn nhỏ mà đã dụ dỗ Thế tử, ngươi khiến Trần gia mang nhục!”
Nàng ta cố ý gọi “Tô Lâm Lang”, tuyệt đối không chịu nhận nàng là tỷ tỷ.
Trong lúc nàng ta đang gào lên, Trần Bình và Trưởng công chúa chạy đến.
“Có chuyện gì vậy?” Hai người đồng loạt hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Là Tô Lâm Lang quyến rũ biểu ca!” Uyển Nghi chỉ thẳng vào Lâm Lang, ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng.
Trần Bình cau mày, nghi ngờ.
Chuyện này có thật không? Lâm Lang còn nhỏ mà…
Nhưng Lâm Lang vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Phụ thân, con tận mắt thấy…”
Uyển Nghi chưa nói xong thì Độc Cô Diệp đã bước lên, chẳng cần suy nghĩ:
“Chỉ là ngoài ý muốn. Ta là người thất lễ. Ta xin lỗi Lâm Lang muội muội. Cữu phụ cứ yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Cả đám người đều sững lại. Ai cũng tròn mắt nhìn hắn.
“Chịu… trách nhiệm?” Lâm Lang suýt sặc nước bọt.
Khóe môi Độc Cô Diệp khẽ cong, giọng đầy tự hào:
“Ta sẽ nhờ phụ vương đến cầu thân. Cữu phụ, xin hãy gả Lâm Lang cho ta. Ta nhất định chăm sóc nàng thật tốt.”
Lời này như sét đánh ngang trời. Ai nấy đều đứng hình.
Lâm Lang tái mặt. Cầu thân??
Hỏng rồi! Quá đà rồi!
Uyển Nghi thì choáng váng như sắp ngất. Nàng ta hét lên đầy tuyệt vọng:
“Ta không đồng ý!!”
Sắc mặt Độc Cô Diệp lập tức lạnh xuống:
“Ngươi đồng ý hay không thì liên quan gì? Biểu muội, ngươi hồ đồ rồi à?”
Không khí lập tức nặng nề. Ai cũng vội cúi đầu tránh né ánh mắt sắc lạnh của Thế tử.