Vài ngày sau.
Căn lều tranh xập xệ của đệ tử ngoại môn vốn luôn tràn ngập thứ mùi ẩm mốc như thể đã bị thời gian bỏ quên, nhưng nay cái không khí u ám ấy lại bị đánh bay không thấy tăm hơi.
Thay vào đó, một luồng khói trắng, mang theo mùi hăng sặc sụa và cay nồng đến cháy mũi của ớt bột rẻ tiền trộn lẫn hạt tiêu đã bao trùm cả căn lều.
Tiêu Lạc Lạc mặt mày nhăn nhó, một tay vòng ra sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp cái mông xui xẻo vẫn còn ê ẩm, tay kia gồng sức lôi xềnh xệch một chiếc nồi sắt rỉ sét từ dưới gầm giường ra ngoài.
“Đúng là xui tám kiếp!” Bà đây đi hái trộm mỗi trái đào thôi mà cũng giẫm phải cái bẫy khỉ gió chết tiệt gì không biết!
Nàng thở hắt ra, ngón tay cái gẩy nhẹ lên ngón trỏ kêu “tách” một tiếng đầy điệu nghệ.
Ngay sau đó, nàng thản nhiên vận khí, một tia linh lực hệ hỏa của tu vi Luyện Khí tầng hai mỏng dính, chập chờn y như ngọn lửa của chiếc bật lửa sắp hết ga xuất hiện. Ngọn lửa lúc có lúc không bay về phía trước, vừa vặn mồi thành công đống củi khô dưới đáy nồi.
Chờ đến khi bọt nước trong chiếc nồi sắt bắt đầu sôi sùng sục, Tiêu Lạc Lạc cười một cái thật đắc ý. Nàng thẳng tay trút sạch đống ớt sừng cắt lát, sa tế đỏ au, tiêu nguyên hạt, cùng với nửa cân chân gà nàng lén mua ở chợ đen vào thẳng trong nồi nước sôi.
Đám tu tiên giả cổ lỗ sĩ ở cái thế giới này thật sự không biết tận hưởng cuộc sống, sống cho cố xác đến mấy trăm tuổi đầu mà ngày nào cũng nhai Tích Cốc Đan nhạt nhẽo như nước ốc thì sống làm gì?
(Tích Cốc Đan: Một loại đan dược phổ biến thường được những người tu tiên sử dụng thay cho thức ăn thông thường để duy trì sự sống trong quá trình tu luyện.)
Hôm nay Tiêu Lạc Lạc nàng nhất định phải cho cái đám tu tiên này lác mắt chiêm ngưỡng thế nào mới là tinh hoa ẩm thực, thế nào là hương vị đỉnh nóc kịch trần bay phất phới!
Không có lẩu cay Tứ Xuyên, thì nàng thà làm chó còn hơn làm tiên!
Nồi sắt nhỏ trên bếp củi sôi càng lúc càng lớn, hơi nóng mang theo hương sa tế ớt sừng cuộn trào bay nghi ngút khắp căn lều tranh.
Tiêu Lạc Lạc cầm đôi đũa dài chọc thẳng vào nồi, ánh mắt sáng rực chuẩn xác vớt ra một cái chân gà to bự dính đầy bột ớt đỏ chót.
Nàng chu môi thổi phù phù mấy cái cho bớt nóng, sau đó lập tức há to miệng, dứt khoát cắn một miếng vào lớp da gà béo ngậy trước mắt.