Dầu mỡ trộn với sa tế trên cái chân gà tức thì dính lem luốc quanh mép, chảy dọc xuống cằm. Vị cay nồng xộc lên tận óc khiến trán nàng nháy mắt đã túa ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, hai cánh mũi phập phồng hít hà liên tục nhưng đôi tay cùng cái miệng vẫn thoăn thoắt phối hợp với nhau, cắn lia lịa không ngừng nghỉ.
Khoang miệng cay đến mức muốn bốc cháy, Tiêu Lạc Lạc luống cuống thè cái lưỡi đang tê rần ra ngoài thở hổn hển.
Ngón tay nàng nhanh nhẹn bấm bấm liên tục, miệng không ngừng niệm chú.
Trong nháy mắt, linh lực hệ Phong ngưng tụ thành một cơn gió nhỏ, cứ thế đều đặn thổi nhẹ vào đầu lưỡi đang sưng đỏ của mình. Mặc dù nàng cũng muốn làm cơn gió to lắm chứ, nhưng mà thông cảm đi, tu vi có hạn nên đành chịu thôi.
Mới lúc nãy nàng còn hếch mũi vỗ ngực tự mãn với tay nghề thần sầu của bản thân, thì ngay giây sau, cái câu “họa từ miệng mà ra” nàng chưa gặp bao giờ đã lũ lượt kéo đến.
Hơi ớt cay xè chọc thẳng vào cuống họng làm nàng sặc nước súp ho sù sụ như thể muốn ho cả tim gan phèo phổi ra ngoài. Nước mắt nước mũi chẳng mấy chốc trào ra, hòa cùng đống dầu mỡ trên mặt thành một mớ hỗn độn.
Nhưng dù gương mặt đang vặn vẹo như bị trúng kịch độc, hai hàm răng của nàng vẫn hoạt động hết công suất, kiên quyết nhai rôm rốp miếng sụn gà giòn sần sật như một cái máy nghiền công nghiệp.
Tiêu Lạc Lạc vừa nhai, vừa luôn miệng than thở:
“Cay quá! Cay quá má ơi, cay đến mức muốn thăng thiên luôn rồi! Nhưng mà cái thứ này thật sự dính quá đi!”
Phen này đợi gặm xong xương, nàng nhất định phải đổ nốt chỗ ớt bột còn dư vào nồi cho cay hơn mới được. Làm người là phải biết hưởng thụ. Kiếp trước sợ này sợ kia không giám ăn cay. Kiếp này ăn cay muốn bạt mạng tới nơi cũng không hề hấn gì thì có ngu mới không ăn!
Bây giờ lấp đầy cái bụng rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành đúng là hết sẩy. Cũng hên nguyên chủ vốn thể chất kém, dù có tu luyện thế nào cũng không cải thiện mấy, lại thêm không được tông môn coi trọng.
Nên có khi bây giờ bọn người chung tông môn cũng quên mất ở Linh Vân Phái vốn có một đệ tử tên Tiêu Lạc Lạc rồi cũng nên. Vừa hay không bị làm phiền, cũng không có ai thèm quản nàng.
Đã thế thì cứ thuận nước đầy thuyền mà làm một người vô hình, mắc mớ gì mà phải dốc sức tu với chả tiên!