Đến nội dung chính

Chương 3: Cái thế giới tu tiên này mà cũng có hệ thống chống trộm? (3)

admin 784 Chữ Cài Đặt

Tiêu Lạc Lạc nhớ tới cái giường gỗ mục nát trong căn lều tranh xập xệ của mình, mỗi lần nàng trở mình là cái giường lại kêu “kẽo kẹt” rồi nghiêng hẳn sang một bên vì có một chân bị ngắn hơn một khúc.

“Hê hê hê. Tìm kiếm bấy lâu, hóa ra vật báu lại ở ngay dưới mông mình!”

Nàng cười hì hì đầy đắc ý, nhanh tay nhét cục đá vào sâu trong tà áo, cho nó chen chúc với đủ loại hạt dưa và đồ ăn vặt nàng mang theo bên mình.

Đúng là một công đôi việc, vừa được ăn đào lại vừa lượm được đồ nội thất xịn, Tiêu Lạc Lạc nàng đúng là được trời ưu ái!

Nhưng ở lúc nàng không thèm quan tâm, hay nói đúng hơn là nàng có thấy nhưng chả buồn để ý, luồng sáng từ trận pháp cổ lại mang theo cả vị đào ngọt lịm trong miệng cùng cơn đau thấu trời của nàng nhanh chóng xuyên thủng lớp không gian bị bóp méo, bay thẳng về cực Bắc vừa hoang vu vừa rét buốt của Ma Vực cách đó cả vạn dặm.
Bên trong Ma điện Hắc Diệu, luồng ma khí lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ đá đen bóng loáng, im ắng tới mức tiếng tim đập cũng vang vọng như tiếng trống.

Không gian tĩnh mịch lọt thỏm trong bóng tối vĩnh cửu, nhưng đáng sợ nhất là sự ngăn nắp đến mức nghẹt thở. Những cột đá đen sừng sững đến từng kẽ gạch dưới chân đều sạch bóng, không tìm thấy nổi một hạt bụi nào.

Nếu bây giờ có một chiếc kim rớt xuống nền đá cũng đủ tạo thành tiếng ngân chói tai, đủ để vị Ma Tôn đang ngồi trên kia phát hiện ra món đồ đó đang… đặt lệch góc… 45 độ so với yêu cầu mà hắn đặt ra.

Trên đài sen bằng đá màu đen lơ lửng giữa điện, Dạ Vô Niệm ngồi đó nhắm nghiền hai mắt, sống lưng thẳng tắp duy trì trạng thái không linh. Tà hắc y thêu chỉ vàng rũ xuống nền đá phẳng phiu đến phi lý.
Đột nhiên, cơ bắp trên người hắn khẽ run lên.

Đôi mắt phượng lập tức mở ra, con ngươi màu đỏ sẫm co rút kịch liệt hệt như đang gặp phải điều gì rất khủng khiếp. Hắn gập người về phía trước, ho khù khụ rồi thình lình bên khóe môi mỏng trào ra một ngụm máu đen.

Cơ mặt Dạ Vô Niệm căng cứng lại, gân xanh thi nhau nổi lên trên vầng trán trơn nhẵn.

Giữa cơn chấn động của thức hải, bàn tay thon dài, trắng bệch của vị Ma Tôn cao ngạo ấy lại vô thức vòng ra đằng sau… Ôm chặt lấy mông của chính mình.

Mười ngón tay Dạ Vô Niệm run lên bần bật, bấu chặt vào y phục màu đen sau hông, điên cuồng vò nát lớp vải lụa vốn đang suôn mượt thành một mớ nhăn nhúm.

Sắc mặt lạnh lùng, cấm dục của hắn nháy mắt vặn vẹo, trên mặt đều là biểu cảm không tin được, tựa hồ đang hứng chịu một nỗi nhục nhã không thể dung thứ.
“Kẻ nào?” Dạ Vô Niệm gằn từng chữ qua kẽ răng, thanh âm trầm đục mang theo hàn khí cắt da xé thịt dội vang khắp đại điện, “Kẻ nào dám cả gan phá vỡ Đại trận Hộ Pháp, ám toán bổn tọa ngay trong lúc bế quan?”

Hắn điên cuồng bóp chặt lớp vải quanh hông, khóe môi giật giật liên tục mà gầm thấp: “Tại sao… Tại sao lại ám toán thẳng vào mông bổn tọa?”

Ngay khi Dạ Vô Niệm vừa thở dốc ra một tiếng đầy hậm hực, đầu lưỡi bỗng nếm được một vị ngọt lịm. Cả khoang miệng luôn thanh tịnh của hắn trong nháy mắt tràn ngập mùi vị đồ ăn trần tục.

Cảm giác bài xích nổ tung trong thức hải, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn dâng lên sát ý cuồn cuộn.

“Thứ mùi vị bẩn thỉu gì thế này?” Dạ Vô Niệm nghiến răng ken két, ánh mắt vằn lên tia máu điên cuồng nhìn thẳng ra ngoài đại điện, “KHỐN KHIẾP! Bổn tọa mà tìm được ngươi chắc chắn phải băm ngươi thành trăm mảnh!”

Trong khi vị Ma Tôn tối cao của Ma Vực đang ngồi nghiến răng vò nát tà áo trong oán hận, muốn băm vằm hung thủ ra làm trăm mảnh. Thì ở tận Linh Châu xa xôi cách đó vạn dặm, kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch nọ lại đang mảy may chẳng hay biết gì mà cắm mặt lo cho cái dạ dày của mình.