Mọi người đều nói nàng may mắn, vòng đi vòng lại, vị trí thái tử phi cuối cùng vẫn rơi xuống trên người nàng. Chờ đến ngày thái tử đăng cơ xưng đế, nàng sẽ thuận lý thành chương được sách phong làm Hoàng hậu.
Trong mắt người khác, có thể trở thành Hoàng hậu chính là phúc phận lớn nhất đời nữ nhân. Phụ mẫu nàng nghĩ như vậy, Lạc Cảnh Gia cũng nghĩ như vậy, thiên hạ bách tính đều nghĩ như vậy. Cũng khó trách họ, bởi tư tưởng của thời đại này vốn là như thế.
Chỉ có một mình Tâm Tâm, mỗi khi đêm xuống, nằm một mình trong tẩm điện trống trải, mới thực sự thấm thía nỗi cô đơn đến tận cùng.
Có cô nương nào chưa từng mơ mộng về phu quân tương lai của mình? Chưa từng mơ mộng về tình yêu? Chưa từng ao ước bản thân là trân bảo duy nhất trong lòng phu quân?
Tâm Tâm cũng chỉ là một nữ tử bình thường như bao người khác, trong lồng ngực cũng có một trái tim khao khát được yêu thương. Thế nhưng hiện thực lại khoác lên vai nàng một tấm áo trách nhiệm nặng nề. Nàng phải là một thái tử phi hiền huệ, phải là một tỷ tỷ yêu thương che chở muội muội, phải là một trưởng nữ hiểu chuyện của phủ thượng thư. Nàng phải trở thành tất cả những gì người khác mong đợi, chỉ duy nhất không được phép trở thành chính mình.
Sau đại hôn một năm, phương Nam gặp lũ lụt nghiêm trọng, nạn đói lan tràn, dân chạy nạn lưu lạc khắp nơi. Lạc Cảnh Gia phụng chỉ xuất cung đi cứu tế.
Để tạo dựng danh vọng cho nữ quyến hoàng gia, thái tử phi và trắc phi cũng bị điểm danh đi theo, trực tiếp đảm nhiệm việc phát cháo cứu tế, trấn an nạn dân.
Nhưng trên đường cứu tế lại có kẻ cố ý gieo rắc dịch bệnh, tạo ra khủng hoảng, kích động dân chúng nổi loạn, mưu đồ thừa cơ thủ tiêu thái tử Lạc Cảnh Gia. Cùng lúc ấy, nơi kinh thành xa xôi, nhị hoàng tử Lạc Phong Trì đột ngột khởi binh tạo phản, tự xưng hoàng đế.
Trong cảnh thù trong giặc ngoài, Lạc Cảnh Gia, thái tử phi và trắc phi dưới sự hộ tống của đám tử sĩ, buộc phải rút lui vào một vùng núi hoang để tạm lánh. Trên đường đào vong, Tâm Tâm chẳng may trúng tên, hương tiêu ngọc vẫn.
Đến khi dòng ký ức truyền đến đoạn Thái tử phi Tâm Tâm tử vong, âm thanh của hệ thống cũng dừng lại.
Nhiệm vụ của Tâm Tâm ở thế giới này là công lược thái tử Lạc Cảnh Gia, sau đó để hắn nếm trải cảm giác cô đơn đến tận xương tủy mà nguyên chủ Tâm Tâm đã từng chịu đựng.
Hiện tại, Tâm Tâm xuyên tới đúng thời điểm hai tỷ muội đang đứng trước khu trưng bày đèn lồng của một trà lâu lớn. Tâm Như trong tay ôm một chiếc đèn lồng hình hoa sen màu hồng phấn, thích đến mức không nỡ buông tay.
Chỉ là, quán trà có quy củ, muốn mang chiếc đèn lồng nào đi, phải giải được câu đố treo dưới đèn lồng đó.