Tâm Như đọc câu đố treo dưới chiếc đèn lồng mình thích, đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại, lại lắc lắc tay Tâm Tâm:
“Tỷ tỷ, câu đố này khó quá, tỷ giúp muội giải đi.”
Âm thanh nũng nịu, trong trẻo thốt ra từ gương mặt tiểu cô nương xinh đẹp khiến không ít ánh mắt xung quanh bị thu hút lại đây.
Tâm Tâm vừa mới xuyên vào thay thế nguyên chủ, nhưng rất nhanh đã nhập vai, nàng đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Tâm Như, mỉm cười dịu dàng:
“Được, để tỷ thử xem.”
Giọng của Tâm Tâm cũng mềm mại dễ nghe, nhưng dung mạo chỉ mới dừng lại ở hai chữ “thanh tú”, đứng cạnh đệ nhất mỹ nhân kinh thành như Tâm Như, quả thật giống ngôi sao nhỏ bên cạnh vầng trăng tròn, tự nhiên trở thành phông nền.
Bởi vậy, ánh mắt đám công tử tài tuấn xung quanh gần như đều đổ dồn về phía Tâm Như, hầu như không mấy ai để ý tới Tâm Tâm.
Tâm Tâm không để tâm đến những ánh nhìn ấy, chỉ bình thản nhận tờ giấy câu đố từ tay muội muội, đọc khẽ thành tiếng:
“Cái gì là của ngươi, nhưng toàn người khác dùng?”
Đọc xong, nàng hơi trầm ngâm một thoáng, khóe môi nhanh chóng nhếch lên:
“Đáp án là cái tên.”
Tâm Như ở bên cạnh nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi bỗng vỗ tay reo lên:
“Đúng rồi! Cái tên là để người khác gọi ta, còn ta đâu có dùng nó. Tỷ tỷ, tỷ giỏi quá! Tỷ giải thêm mấy câu khác nữa đi. Muội còn thích chiếc đèn lồng con thỏ kia nữa, cả cái bên cạnh nữa, cái kia cũng đẹp… ai nha, cái này cũng xinh quá đi!”
Tâm Tâm chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo vài phần cưng chiều nhìn Tâm Như ríu rít xoay người chỉ trỏ một loạt đèn lồng. Nàng liền lần lượt giải đáp, một mạch qua mười chín câu đố tương ứng với mười chín chiếc đèn Tâm Như vừa chọn. Không ít người xung quanh bị cảnh tượng này hấp dẫn, dần dần vây lại xem, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, nói Tâm Tâm đúng là một tài nữ.
Khi nàng nhận lấy câu đố của chiếc đèn lồng thứ hai mươi, phía sau hai tỷ muội chợt vang lên một giọng nam tử trầm ấm, lễ độ:
“Cô nương thật lợi hại, tại hạ vô cùng bội phục. Không biết… có thể cho tại hạ vinh hạnh được kết giao bằng hữu hay không?”
Nghe thấy giọng nói, cả Tâm Tâm và Tâm Như đồng loạt quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Tâm Như và người kia giao nhau, cả hai đều sững lại trong giây lát.
Đúng lúc này, trong đầu Tâm Tâm vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống:
[Phát hiện đối tượng công lược: Lạc Cảnh Gia. Độ hảo cảm hiện tại: 50.]
Tâm Tâm âm thầm đánh giá nam tử trước mặt. Thì ra đây chính là thái tử Lạc Cảnh Gia cải trang ra ngoài tham gia lễ hội trung thu? Lông mày như kiếm, đôi mắt sáng ngời, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn mười phần; toàn thân mang theo khí chất hào sảng, ung dung, vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường.